Doanh thu thị trường điện thoại gập tăng cao trong quý gần nhất

Samsung thống trị thị trường màn hình gập trong quý 3.

Theo một báo cáo mới từ Công ty Tư vấn Chuỗi Cung ứng Màn hình (DSCC), lô hàng điện thoại thông minh màn hình gập đã tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái và 215% so với quý trước trong quý 3, tổng cộng 7 triệu chiếc. Con số này vượt kỳ vọng và vượt mức cao trước đó là 6,1 triệu chiếc được xuất xưởng trong quý 3 năm 2022.

Doanh thu thị trường điện thoại gập tăng cao trong quý gần nhất

DSCC cho biết Samsung chiếm 72% thị trường điện thoại thông minh màn hình gập trong quý 3. Tỷ lệ này giảm so với mức 86% một năm trước nhưng vẫn có bước nhảy vọt so với đối thủ. 

Huawei đứng ở vị trí thứ hai với chỉ 9% thị phần, tiếp theo là Honor với 8%. Trong cả năm, lô hàng điện thoại thông minh màn hình gập dự kiến ​​sẽ đạt 15,8 triệu chiếc, tăng 23% so với năm 2022.

Samsung có được phần lớn thành công nhờ hai mẫu màn hình gập bán chạy nhất là Galaxy S Flip 5 và Galaxy Z Fold 5, lần lượt chiếm 45% và 24% thị phần trong quý 3.

Doanh thu thị trường điện thoại gập tăng cao trong quý gần nhất

Tuy nhiên, khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và những vị trí còn lại dự kiến ​​sẽ thu hẹp đáng kể trong Q4. Theo DSCC, thị phần thương hiệu của Samsung có thể giảm xuống khoảng 40% khi Huawei và Honor leo lên gần mốc 20%.

Giám đốc điều hành DSCC Ross Young cho biết năm 2023 là một năm đặc biêt đối với các thiết bị màn hình gập. Thị trường này bổng tăng trưởng nhờ vào nhiều yếu tố bao gồm việc Huawei tìm lại vị thế lĩnh vực smartphone, những hãng mới gia nhập như Google và OnePlus, cũng như những cải tiến tổng thể về độ dày và trọng lượng của thiết bị.

 

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Tự xô đổ kỷ lục Guinness của chính mình: Nữ diva Mai Kuraki xác lập dấu mốc vô tiền khoáng hậu với 30 ca khúc gắn liền cùng "Thám tử lừng danh Conan"

Tự xô đổ kỷ lục Guinness của chính mình: Nữ diva Mai Kuraki xác lập dấu mốc vô tiền khoáng hậu với 30 ca khúc gắn liền cùng "Thám tử lừng danh Conan"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một kỳ tích âm nhạc hiếm có vừa chính thức được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận, tôn vinh mối lương duyên nghệ thuật bền bỉ và đẹp đẽ bậc nhất lịch sử văn hóa đại chúng Nhật Bản. Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ hàng đầu Mai Kuraki ở tuổi 43 mới đây đã tự tay phá vỡ kỷ lục thế giới do chính cô nắm giữ, tiếp tục củng cố danh hiệu "Nghệ sĩ thể hiện nhiều ca khúc chủ đề nhất cho cùng một sê-ri hoạt hình truyền hình" với tổng cộng 30 bài hát dành riêng cho thương hiệu huyền thoại Thám tử lừng danh Conan.

Giải trí
Lên đầu trang