Google đã chi 18 tỷ USD mỗi năm để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên Apple

Google trả cho Apple từ 18 tỷ USD đến 20 tỷ USD mỗi năm để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên iOS.

Trước đó nhiều thông tin cho rằng Google đang phải trả một số tiền khổng lồ để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên các sản phẩm của Apple, nhưng con số chính xác vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Nhiều phỏng đoán là khoảng 10 tỷ USD, nhưng tiết lộ mới nhất cho thấy Google đang chi "khoảng 18 tỷ USD" cho Apple vào năm 2021.

Tiết lộ này cũng bao gồm thông tin về kế hoạch của Google nhằm tận dụng Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của EU để lôi kéo nhiều người dùng rời khỏi Safari để chuyển sang sử dụng Google Chrome sau khi Apple tung ra tính năng Spotlight. Một bài thuyết trình được đưa ra làm bằng chứng cho thấy Google lo ngại rằng Spotlight của Apple sẽ lấy đi lưu lượng truy cập và từ đó doanh thu của Google cũng mất đi. Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số được dự định là một cách để cho phép các doanh nghiệp nhỏ cạnh tranh với các công ty lớn, nhưng Google rõ ràng cũng rất vui khi sử dụng nó.

Google đã chi 18 tỷ USD mỗi năm để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên Apple

Con số 18 tỷ USD được báo cáo từ 2021 và một điều chắc chắn rằng con số này đã tăng ở thời điểm hiện tại. Vào năm 2021, có tin đồn cho rằng Google sẽ thanh toán 15 tỷ USD cho Apple để đổi lấy trở thành công cụ tìm kiếm mặc định của iPhone.

Khi Google bước vào đấu trường thử nghiệm, đội ngũ pháp lý của Google cho rằng thành công của công ty bắt nguồn từ việc có công cụ tìm kiếm tốt nhất thay vì loại bỏ sự cạnh tranh. Tuy nhiên, khoản đầu tư đáng kể hàng năm là 18 tỷ USD cho thấy một động thái chiến lược nhằm giữ chân người dùng, bất chấp tuyên bố của Google rằng việc chuyển đổi công cụ tìm kiếm rất đơn giản.

Trở lại năm 2014, Google đã trả cho Apple 1 tỷ USD để tiếp tục sử dụng các thiết bị iOS, tài liệu tòa án tiết lộ trong một vụ kiện riêng liên quan đến Oracle.

Google đã chi 18 tỷ USD mỗi năm để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên Apple

Thông tin từ trên được đưa ra trong khi vụ kiện chống độc quyền của Google đang diễn ra, trong đó mối quan hệ giữa AppleGoogle đang là tâm điểm giám sát của Bộ Tư pháp Mỹ. Vụ kiện Google bắt đầu từ năm 2020 với cáo buộc công ty này đã vi phạm chống độc quyền và làm tổn hại đến khả năng cạnh tranh của các công ty nhỏ hơn. Phiên tòa đang diễn ra nhằm điều tra mối quan hệ của Google với các công ty như Apple và các nhà sản xuất thiết bị chạy Android.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang