Neuralink của Elon Musk đang phải đối mặt với hành vi ngược đãi động vật

Tình từ năm 2018, khoảng 1.500 động vật, bao gồm cừu, lợn và khỉ, không qua khỏi trong quá trình thử nghiệm Neuralink.

Theo Reuters cho biết, Neuralink của Elon Musk đang bị điều tra bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) với hành vi ngược đãi động vật. Cuộc điều tra diễn ra vào thời điểm nhân viên Neuralink ngày càng không đồng tình trước cách công ty thử nghiệm trên động vật.

Cụ thể, hơn hai mươi nhân viên đang và từng làm việc tại Neuralink lên tiếng và cho rằng môi trường làm việc gây áp lực nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển, khiến việc thử nhghiệm liên tục thất bại, dẫn đến việc nhiều động vật bị thương và tử vong. Tổng thiệt hại được tính từ năm 2018, khoảng 1.500 động vật, bao gồm cừu, lợn và khỉ, không qua khỏi trong quá trình thử nghiệm Neuralink.

Neuralink của Elon Musk đang phải đối mặt với hành vi ngược đãi động vật

Xem thêm: Elon Musk trì hoãn sự kiện trình làng chip cấy não 1 tháng

Trong khi nhiều công ty thử nghiệm trên động vật trước con người để đưa sản phẩm mới ra thị trường, thì các nhân viên của Neuralink cho rằng công ty liên tục mắc lỗi liên quan đến keo phẫu thuật không đúng hoặc chip não sai kích cỡ, khiến các nhà khoa học phải giết những con vật đó và bắt đầu lại thí nghiệm. 

Chưa hết, vào đầu năm nay, một nhân viên chia sẻ lịch trình gấp rút mà công ty đề ra, khiến các nhân viên không được chuẩn bị đầy đủ và quá căng thẳng, vật lộn để đáp ứng thời hạn và thực hiện những thay đổi vào phút cuối trước khi giải phẫu, làm tăng rủi ro cho động vật. Thậm chí, Musk còn thúc giục công nhân làm việc nhanh chóng bằng việc tưởng tượng một quả bom đang đặt trên đầu họ, quả bom sẽ nổ nếu không đẩy nhanh quá trình sớm hơn dự định.

Neuralink của Elon Musk đang phải đối mặt với hành vi ngược đãi động vật

Đại diện của Neuralink và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Theo Reuters, Neuralink đã vượt qua tất cả các cuộc kiểm tra của USDA trên các cơ sở của công ty

Neuralink được thành lập bởi Musk và một nhóm các nhà khoa học và kỹ sư vào năm 2016 để phát triển chip não cho phép máy tính đọc tín hiệu não, với hy vọng sẽ giúp khôi phục thị lực của người mù, phục hồi một số chức năng vận động của bệnh nhân chấn thương tủy sống.

Neuralink của Elon Musk đang phải đối mặt với hành vi ngược đãi động vật

Xem thêm: Elon Musk lên kế hoạch tự cấy chip Neuralink vào não của mình

Tuần trước, vị tỷ phú gốc Nam Phi cũng đưa ra thông báo rằng họ có kế hoạch bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trên người vào năm tới và cho biết ông sẽ tự mình thử thiết bị chip não . 

Đâu không phải lần đầu tiên Neuralink phải đối mặt với hành vi ngược đãi động vật. Vào đầu năm nay, một nhóm bảo vệ động vật đã cáo buộc các nhà nghiên cứu của công ty khiến khỉ phải chịu "sự đau khổ tột cùng" trong khi thử nghiệm cấy ghép não. Một con linh trưởng bị viêm da cấp tính do con chip. Một con khỉ khác bị mất ngón tay và ngón chân do chấn thương không xác định. Cả hai con linh trưởng đều bị bức tử. Con khỉ thứ ba bắt đầu nôn mửa không kiểm soát được ngay sau cuộc phẫu thuật và tử vong vài ngày sau đó. Khám nghiệm tử thi cho thấy con vật bị xuất huyết não.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Khi thế giới hòa bình đẩy tiệm trang bị vào cảnh phá sản: Anime "The Fledgling Demon Lord's Starter Shop" chốt lịch lên sóng đầu năm 2027

Khi thế giới hòa bình đẩy tiệm trang bị vào cảnh phá sản: Anime "The Fledgling Demon Lord's Starter Shop" chốt lịch lên sóng đầu năm 2027

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ, hài hước nhưng cũng đầy trớ trêu về cuộc sống hậu tận thế vừa được ấn định ngày ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ. Trang web chính thức của sê-ri anime truyền hình chuyển thể từ bộ manga ăn khách "The Fledgling Demon Lord's Starter Shop" (tựa gốc tiếng Nhật: Sudachi no Maōjō) mới đây đã phát hành đoạn teaser quảng bá thứ hai cùng hình ảnh chủ đạo (key visual) mới toanh, chính thức xác nhận bộ phim sẽ phát sóng vào tháng 1 năm 2027 trên các kênh truyền hình lớn của Nhật Bản bao gồm Tokyo MX, MBS và BS11.

Giải trí
Nguyễn Thị Khánh Huyền Là Nhà Vô Địch Nữ Đầu Tiên Của Giải Vô Địch Quốc Gia Đấu Trường Chân Lý

Nguyễn Thị Khánh Huyền Là Nhà Vô Địch Nữ Đầu Tiên Của Giải Vô Địch Quốc Gia Đấu Trường Chân Lý

Khoa LêLê Khoa

Năm 2026 chứng kiến nhiều giải đấu Esports dành cho nữ giới liên tục xuất hiện tại Việt Nam. Trong đó, Đấu Trường Chân Lý (ĐTCL) là bộ môn tiên phong của giải Vô địch Quốc gia Thể thao Điện tử triển khai nội dung Đơn Nữ, mở ra thêm một sân chơi chuyên nghiệp dành cho các bóng hồng.

eSports
Lên đầu trang