LMHT: Quá sốc khi RNG thua cuộc, cộng đồng Trung Quốc đặt nghi vấn RNG đã bán độ

Sau khi để thua trước hạt giống số 3 của EU thì cộng đồng Trung Quốc lại rộ lên tin đồn RNG đã bán độ để có thể ăn hoa hồng từ những trang cá cược tại đất nước này.

Royal Never Give Up bất ngờ bị loại ngay từ vòng Tứ Kết của CKTG 2018 bởi một đội tuyển hạt giống số 3 của châu Âu như G2 là một điều mà không có bất kì người hâm mộ nào nghĩ đến. Và cho đến hiện tại thì thất bại này như một nỗi ám ảnh quá lớn đối với cộng đồng LMHT Trung Quốc khi họ  vẫn chưa hết bàng hoàng và phẫn nội.

LMHT: Quá sốc khi RNG thua cuộc, cộng đồng Trung Quốc đặt nghi vấn RNG đã bán độ

Sự phẫn nộ này còn dâng cao hơn khi một số trang Weibo đã bắt đầu đặt những giả thuyết và cáo buộc rằng RNG đã..."cố tính để thua" trong trận đấu này nhằm hưởng được những nguồn lợi nhuận đến từ những trang dự đoán kết quả. Cụ thể thì một bài đăng trên Weibo đã đưa ra những thông tin về việc các trang web dự đoán trực tuyến của Trung Quốc vừa thu lãi từ 5 - 10 tỉ Nhân dân tệ (khoảng 16,8 nghìn tỉ VND - 33,6 nghìn tỉ VND) sau trận Tứ kết giữa RNG và G2 Es

Bài đăng này cũng đã khẳng định một cách chắc nịch rằng RNG sẽ nhận được một khoản tiền hoa hồng từ 2 - 3 tỉ Nhân dân tệ và mỗi thành viên trong đội sẽ được khoảng 50 - 100 triệu Nhân dân tệ sau khi "tự thua". Nếu quy đổi sang USD, tổng số tiền RNG có thể nhận được rơi vào khoảng hơn 400 triệu USD, lớn hơn gấp nhiều lần so với tiền thưởng nếu Vô địch CKTG 2018 (dự kiến từ 5 - 6 triệu USD)

Quá sốc vì thất bại, cộng đồng LMHT Trung Quốc tố cáo RNG cố tình thua trong trận đấu với G2 Esports - Ảnh 1.

Tiếp đó là có một đoạn Wechat thứ 2 được ghi lại với nội dung liên quan đến chương trình dự đoán kết quả trận đấu giữa RNG và G2 có rất nhiều điều bất thường. Cụ thể là tỉ lệ những người dự đoán RNG thua cuộc bất ngờ tăng vọt ngay trước khi trận đấu diễn ra.

Quá sốc vì thất bại, cộng đồng LMHT Trung Quốc tố cáo RNG cố tình thua trong trận đấu với G2 Esports - Ảnh 2.

Ngay lập tức thì cộng đồng Trung Quốc đã lan truyền thuyết âm mưu này nhanh như một cơn bão, và từ đó thì những lời chỉ trích nhắm vào RNG ngày càng trở nên nhiều hơn. Điều này thậm chí khiến cho Tencent - Công ty mẹ của Riot Games sở hữu LMHT cùng với đại diện của tổ chức Esports RNG phải nhập cuộc nhằm bác bỏ những thông tin mang tính bịa đặt nói trên.

Đại diện của Tencent trả lời trên MXH Trung Quốc:

"Cáo buộc về sự gian lận trong CKTG 2018 của Royal Never Give Up là không xác đáng. Không có bất kỳ một hành vi gian lận nào được thực hiện trong trận đấu này (RNG - G2). Các tuyển thủ đã trải qua một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi chắc chắn họ không cố tình thua cuộc.

Mặc dù sự thật đau lòng là họ đã thua cuộc tại CKTG, nhưng nếu có điều gì đó bất thường xảy ra trong trận đấu này, chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ qua như vậy."

Trong khi đó, phát ngôn viên của Royal Never Give Up cũng đã lên tiếng về những cáo buộc trên:

Quá sốc vì thất bại, cộng đồng LMHT Trung Quốc tố cáo RNG cố tình thua trong trận đấu với G2 Esports - Ảnh 3.

Weibo chính thức của đội tuyển RNG lên tiếng phản pháo về cáo buộc bán độ

"Về thành tích của chúng tôi tại kỳ CKTG 2018, chúng tôi thực sự xin lỗi người hâm mộ. Chúng tôi xứng đáng phải hứng chịu bất kỳ lời chỉ trích nào về những sai lầm mà mình đã mắc phải. Tuy nhiên, hiện tại đang có một số tin đồn thất thiệt liên quan tới các tuyển thủ RNG. Chúng tôi rất bàng hoàng và tức giận vì những lời cáo buộc vô căn cứ nói trên. Trong suốt 6 năm hình thành, RNG luôn hoạt động với tôn chỉ 'fair-play' và 'không bao giờ từ bỏ' (Never Give Up). Và đương nhiên, chúng tôi sẽ không bao giờ phản bội người hâm mộ và thể diện quốc gia. Nếu còn tiếp tục vướng phải những lời vu khống nói trên, RNG sẽ buộc phải nhờ tới cơ quan pháp luật để đòi lại sự trong sạch của mình.

Sau tất cả, chúng tôi vẫn là người có lỗi vì đã làm người hâm mộ thất vọng. Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ sớm chấn chỉnh điều đó. Hi vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi."

Dù bị nhiều người cáo buộc nhưng việc RNG có những hành vi liên quan đến việc bán độ trong trận đấu với G2 hoàn toàn không hề có bằng chứng xác thực. Nhiều người còn cho rằng đây là một cách để mà cộng đồng LMHT Trung Quốc có thể tự lý giải cho thất bại không thể nào thảm hơn cho hạt giống số 1 của LPL.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, Aniplex đã chính thức giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách "Trapezium" của tác giả Takayama Kazumi. Đoạn trailer hé lộ ca khúc chủ đề "Nanmonai feat. Hoshimachi Suisei, sakuma" được trình bày bởi VTuber Hoshimachi Suisei với phần âm nhạc do MAISONdes đảm nhiệm.

Giải trí
Lên đầu trang