Top 10 tổ chức esport kiếm tiền giỏi nhất năm 2018, nhiều nhất cũng "chỉ" 250 tỷ đồng

Năm 2018 chứng kiến ngành thể thao điện tử phát triển thêm một bậc với sự xuất hiện của nhiều bộ môn mới, chính vì thế mà cơ cấu giải thưởng cũng tăng lên đáng kể. Sau đây là 10 tổ chức thể thao điện tử đã "cá kiếm" được nhiều tiền thưởng nhất trong năm 2018.

Năm 2018 chứng kiến ngành thể thao điện tử phát triển thêm một bậc với sự xuất hiện của nhiều bộ môn mới, chính vì thế mà cơ cấu giải thưởng cũng tăng lên đáng kể. Tổng cộng số tiền thưởng 10 bộ môn thể thao điện tử có tổng giải thưởng cao nhất gộp lại đã là hơn 130 triệu đô la, một con số không phải là nhỏ. Sau đây là 10 tổ chức thể thao điện tử đã "cá kiếm" được nhiều tiền thưởng nhất trong năm 2018.

1. Vici Gaming - 3.04 triệu đô

Top 10 tổ chức esport kiếm tiền giỏi nhất năm 2018, nhiều nhất cũng chỉ 250 tỷ đồng
Vici Gaming góp mặt vào nhiều môn TTĐT khác nhau. Nguồn: Internet.

Điều gì tuyệt vời hơn khi một đội tuyển góp mặt tại The International? 3 đội tuyển luôn chứ sao. Nhà Vici Gaming đã có 3 đại diện tham gia giải đấu Dota 2 lớn nhất hành tinh là Team Vici chính, VGJ.Storm và VGJ.Thunder. Họ cũng có thành tích đứng thứ 7/8 và thu về số tiền lên đến 1.15 triệu đô chỉ trong một sự kiện đó. Phần lớn số tiền con lại họ kiếm được trong năm 2018 đều nhờ các giải thưởng từ các giải đấu Dota 2 khác trong năm.

2. Cloud9 - 3.28 triệu đô

Top 10 tổ chức esport kiếm tiền giỏi nhất năm 2018, nhiều nhất cũng chỉ 250 tỷ đồng 2
Cloud9 là một tổ chức TTĐT lâu đời tại bắc Mỹ mà nhiều người chơi Việt Nam biết đến thông qua bộ môn LMHT. Nguồn: Internet.

Cloud9 đã có một năm thi đấu đáng nhớ với khá nhiều chiến thắng trong các giải mà họ tham dự. 1 triệu đô la là số tiền thưởng mà Cloud9 đã ẵm trọn trong giải VĐTG Overwatch London Spitfire. Một nguồn thu quan trọng khác chính là từ bộ môn CS:GO với giải vô địch ELEAAGUE Boston Major đã đem về cho họ 500 nghìn đô la. Chưa kể còn 200 nghìn đô la từ chức vô địch thế giới giải Rocket League nữa. Bộ môn LMHT thì vị trí thứ 3-4 đã đem về cho họ 452 nghìn đô la, quả là trải đều nên được lợi từ tất cả.

3. Fnatic - 3.63 triệu đô 

Top 10 tổ chức esport kiếm tiền giỏi nhất năm 2018, nhiều nhất cũng chỉ 250 tỷ đồng 3
Nếu như Bắc Mỹ có Cloud9 thì Châu Âu có Fnatic. Nguồn: Fnatic.

Tổng số tiền thưởng trên của Fnatic đến phần lớn từ 3 bộ môn chính: LOL hạng nhì thế giới với 1.22 triệu đô, CS:GO 1.37 triệu đô và Dota 2 525 nghìn đô la. Fortnite và FIFA đóng góp một ít và phần còn lại đều đến từ các bộ môn khác nữa.

4. Astralis - 3.65 triệu đô

Top 10 tổ chức esport kiếm tiền giỏi nhất năm 2018, nhiều nhất cũng chỉ 250 tỷ đồng 4
Astralis còn khá xa lạ với người hâm mộ Việt. Nguồn: Internet.

Đây là một tổ chức TTĐT của Đan Mạch chỉ tham gia duy nhất một bộ môn CS:GO, thế nhưng số tiền mà họ kiếm được thật đáng nể. Tất cả là nhờ vào màn trình diễn quá thuyết phục của họ trong năm 2018 vừa qua đã đưa học vào top 10 đội tuyển CS:GO mạnh nhất thế giới nên số tiền họ kiếm được như thế không có gì là lạ.

5. Virtus.pro - 3.96 triệu đô

Top 10 tổ chức esport kiếm tiền giỏi nhất năm 2018, nhiều nhất cũng chỉ 250 tỷ đồng 5
Virtus.pro là một tổ chức thiên về các bộ môn FPS và MOBA. Nguồn: Virtus.pro.

Với việc vô địch các giải đấu The Kuala Lumpur Major 2018, The Bucharest Major 2018, ESL One Birmingham 2018, và ESL One Katowice 2018, team Dota 2 của Virtus.pro đã đóng góp phần lớn vào số tiền kiếm được cho tổ chức. Rất tiếc team CS:GO của họ đã tan rã chứ nếu không con số còn hơn 272 nghìn đô nữa kìa.

6. FaZe Clan - 4.09 triệu đô

Top 10 tổ chức esport kiếm tiền giỏi nhất năm 2018, nhiều nhất cũng chỉ 250 tỷ đồng 6
FaZe Clan là ứng cửa viên vô địch cho các giải đấu Fortnite trong năm 2019 này. Nguồn: Internet.

Epic Games đã quyết định chi lớn cho các giải đấu trong năm 2019 này và FaZe Clan là một trong những ứng cử viên số 1 cho chức vô địch trong các giải đấu àm họ sẽ tham dự. Các bộ môn mà họ đang tham dự bao gồm CS:GO, PUBG, COD:WW2, rất đáng nể.

7. Evil Geniuses - 4.17 triệu đô

Top 10 tổ chức esport kiếm tiền giỏi nhất năm 2018, nhiều nhất cũng chỉ 250 tỷ đồng 7
EG là một ông lớn trong bộ môn Dota 2. Nguồn: Internet.

Phần lớn só tiền mà EG kiếm được đều thông qua bộ môn Dota 2 với tổng cộng lên đến 3.24 triệu đô. Chỉ việc đứng thứ 3 trong TI 2018 thôi đã giúp họ thu về 2.68 triệu đô rồi. Ngoài ra các bộ môn như COD, R6 cũng đóng góp vào một phần tổng tiền kiếm được của họ.

8. Paris Saint-Germain Esport: 5.36 triệu đô

Top 10 tổ chức esport kiếm tiền giỏi nhất năm 2018, nhiều nhất cũng chỉ 250 tỷ đồng 8
Có thể nói PSG rất thành công khi đầu tư vào TTĐT. Nguồn: Internet.

Không quá ngạc nhiên khi đội kiếm tiền nhiều nhất trong top 4 cũng thuộc top 4 của TI 2018, giải thưởng khủng quá mà. PSG cũng là một tổ chức TTĐT thành công khi có được tiền đầu tư từ một đội bóng. PSG.LGS đứng hạng 2 với tổng tiền thưởng đến 4.07 triệu đô cùng các giải thưởng khác nữa. Kiếm tiền quá giỏi.

9. Team Liquid - 7.2 triệu đô

Top 10 tổ chức esport kiếm tiền giỏi nhất năm 2018, nhiều nhất cũng chỉ 250 tỷ đồng 9
Team Liquid là một tổ chức TTĐT trải đều qua nhiều bộ môn khác nhau. Nguồn: Internet.

Dù không đứng top 1 trong nhiều bộ môn nhưng thành tích của TL khá tốt, luôn nằm trong top những đội mạnh nhất. Bộ môn nào mà họ tham gia đều đóng góp một phần không ít vào tổng tiền kiếm được. Có thể kể đến nhiều nhất là Dota 2, Fortnite, CS:GO, PUBG và thậm chí là Quake.

10. OG - 11.47 triệu đô

Top 10 tổ chức esport kiếm tiền giỏi nhất năm 2018, nhiều nhất cũng chỉ 250 tỷ đồng 10
Nhà vô địch The International 2018. Nguồn: Internet.

Nếu bạn vô địch TI thì không lý gì bạn không đứng đầu trong danh sách này cả. Gần như mọi số tiền kiếm được của OG đều từ Dota 2 mà ra cả. Các bộ môn khác đóng góp gần như không đáng kể. Bấy nhiêu tiền chia cho vài người trong team thì OG năm nay ấm phải biết.

Jelly Donuts

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang