LMHT: Choáng với tỉ lệ cấm của Yasuo sau khi chính thức áp dụng 10 lượt cấm

Sau khi 10 lượt cấm được áp dụng thì lượt cấm Yasuo của chúng ta tăng vọt một cách bất thường

Như các bạn đã biết, bên cạnh những chỉnh sửa về cân bằng sức mạnh tướng, trang bị thì một thay đổi khác rất được chú ý trong Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 7.11 đó là sự xuất hiện của hệ thống cấm 10. Cách thức sẽ khác một chút so với hệ thống Cấm Chọn chúng ta được xem tại các giải chuyên nghiệp từ đầu năm nhưng về cơ bản thì lượng tướng bị cấm đi sẽ tăng lên con số tối đa là 10. (Máy chủ Bắc Mỹ sẽ thử nghiệm trước sau đó đưa vào các máy chủ khác trong thời gian tới).

Dù đã dự đoán từ trước, tỷ lệ ban Yasuo khi LMHT chính thức áp dụng 10 lượt cấm vẫn khiến người ta phải giật mình sửng sốt

Nói đơn giản thì tất cả game thủ trong trận đấu sẽ đều được cấm, không như trước khi chỉ 3 slot cuối mới có quyền này. Nhiều người cho rằng, sự xuất hiện của 10 lượt ban là dấu hiệu "tử thần" với những vị tướng như Yasuo, Lee Sin, Zed,...

Và quả thật đúng như vậy, theo thống kê trên trang Lolking.net, Kẻ Bất Dung Thứ đang có tỷ lệ cấm là 81% trong toàn bộ phiên bản 7.11 và 91,2 % khi 10 lượt cấm chính thức được áp dụng. Điều này đồng nghĩa với việc, 10 trận đấu xếp hạng thì mới có 1 trận Yasuo được thả ra. Với độ nổi tiếng của mình, gần như chắc chắn tỷ lệ ban của Yasuo ở máy chủ Việt Nam cũng không khác biệt là bao.

Dù đã dự đoán từ trước, tỷ lệ ban Yasuo khi LMHT chính thức áp dụng 10 lượt cấm vẫn khiến người ta phải giật mình sửng sốt

Ngoài Yasuo, những vị tướng cũng có tỷ lệ ban rất cao thời điểm hiện tại là Darius, Fizz, Sejuani, Xayah, Lulu.. Nhìn chung, 10 lượt cấm giúp đấu trường công lý trở nên sôi động hơn rất nhiều.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang