Asian Games 2022: Artemis ghi dấu bằng Pentakill đầu tiên trong giải đấu cấp châu lục

Trận tứ kết bộ môn Liên Minh Huyền Thaoị tại đấu trường Asian Games 2022 giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Ấn Độ đã giúp xạ thủ Artemis để lại dấu ấn bằng một pha Pentakill mãn nhãn

Trưa hôm qua, hai trận Tứ kết nhánh dưới của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại tại Asian Games 2022 đã diễn ra với kết quả không nằm ngoài dự đoán. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã dễ dàng đánh bại đội tuyển Ấn Độ, trong khi đó Đài Bắc Trung Hoa cũng áp đảo Malaysia.

Với kết quả này, Việt Nam sẽ chạm trán Đài Bắc Trung Hoa trong trận Bán kết ngày mai, trận đấu sinh tử quyết định cơ hội mang về cho mình ít nhất là tấm Huy chương Bạc Asian Games 2022, khi mà trận Bán kết còn lại sẽ là cuộc đại chiến Trung - Hàn.

Asian Games 2022: Artemis ghi dấu bằng Pentakill đầu tiên trong giải đấu cấp châu lục

Dù vậy, xạ thủ Trần "Artemis" Quốc Hưng cũng đã kịp để lại dấu ấn của mình tại Asian Games năm nay, với một pha Pentakill quét sạch đội tuyển Ấn Độ, trước khi kết thúc ván đấu thứ nhất. Chia sẻ sau trận đấu, Artemis cảm thấy rất vui khi là người thực hiện được cú Pentakill đầu tiên ở giải đấu Asian Games lần này.

Anh không quên gửi lời cảm ơn đến những người đồng đội khi đã góp phần giúp anh có được pha Pentakill nói trên. Dù vậy, Artemis khẳng định đây chưa phải lúc vui mừng, khi trước mắt vẫn còn Đài Bắc Trung Hoa là một đối thủ cực kì khó chịu.

Artemis cho biết đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam đã có một số con bài dành cho cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa, tuy vậy anh không cảm thấy thoải mái với khả năng trainning từ khi đến Hàng Châu. Vì số lượng thiết bị thi đấu có giới hạn, các đội tuyển đều sẽ phải đăng kí trước thời gian tập luyện hàng ngày.

Điều này khiến cho Artemis cùng các đồng đội chỉ có khoảng 3 đến 4 tiếng mỗi ngày để tập luyện. Ngoài vấn đề kể trên, mọi công tác chuẩn bị của giải đấu đều được "xạ thủ" Việt Nam đánh giá cao. Hi vọng rằng đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có được thắng lợi trong trận chiến ngày mai.

Asian Games 2022: Artemis ghi dấu bằng Pentakill đầu tiên trong giải đấu cấp châu lục 2

Trần "Artemis" Quốc Hưng là người chơi đường dưới của đội tuyển Team Whales tại Việt Nam, đã được chọn vào đội hình đội tuyển quốc gia tham dự Asian Games 2022. Sau giải đấu lần này, anh sẽ cùng với Team Whales tham gia Chung kết Thế giới 2023 diễn ra tại Hàn Quốc. Trước khi "bén duyên" với Team Whales, Quốc Hưng đã đồng hành cùng với đội tuyển Cerberus Esports trong một thời gian dài, và chỉ vừa góp mặt trong đội hình Team Whales từ tháng 5 năm nay.

Asian Games 2022: Artemis ghi dấu bằng Pentakill đầu tiên trong giải đấu cấp châu lục 3

Đặc biệt, ngay trong giải đấu VCS Hoàng Hôn vừa qua, Artemis cũng đã có một cú Pentakill trước chính đội tuyển Ceberus Esports. Trong trận Chung kết VCS Hoàng Hôn vừa qua trước GAM Esports, Artemis cũng tỏ ra không hề kém cạnh so với Slayder. Màn tỏa sáng của Quốc Hưng tại Asian Games 2022 chắc chắn sẽ là động lực rất lớn để sẵn sàng cho những thách thức tại Chung kết Thế giới sắp tới. Nhưng trước mắt, anh cùng các đồng đội Việt Nam sẽ phải vượt qua "chốt chặn" mang tên Đài Bắc Trung Hoa. Trận đấu dự kiến lên sóng vào 13h ngày mai tại các kênh sóng quen thuộc của cộng đồng hâm mộ.

Asian Games 2022: Artemis ghi dấu bằng Pentakill đầu tiên trong giải đấu cấp châu lục 4

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Từng bị cộng đồng fan tranh luận suốt nhiều năm về danh tính người đứng sau Boruto, hậu truyện nổi tiếng của Naruto nay đã chính thức được “định danh”. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tác giả Masashi Kishimoto khẳng định: Mikio Ikemoto – trợ lý lâu năm của ông – mới là người toàn quyền sáng tạo nên Boruto, từ nội dung đến nét vẽ, còn bản thân Kishimoto chỉ đóng vai trò giám sát.

Giải trí
Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngành công nghiệp phim người lớn (AV) tại Nhật Bản từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt với người nước ngoài, trong đó có không ít thanh niên Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng rằng nghề AV ở Nhật được xã hội chấp nhận như một phần của “văn hóa đại chúng”, sánh ngang với manga, anime hay thần tượng idol.

Giải trí
Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây tại Japan Expo 2025, Kazuhiko Torishima, cựu biên tập viên nổi tiếng của Dragon Ball, đã bày tỏ sự lo ngại về sự suy giảm bản sắc trong ngành manga Nhật Bản. Ông chỉ trích sự chuyển dịch sang nền tảng số và khẳng định rằng manga hiện nay đang trở nên giống nhau một cách đáng lo ngại, làm mất đi tính độc đáo và sáng tạo mà ngành từng nổi bật.

Giải trí
Lên đầu trang