Game thủ Valorant tố cáo Riot không hề lắng nghê cộng đồng và từ chối hành động

Sau việc "tự giới thiệu" giao diện mới trong bản cập nhật 6.07, Riot Games đang bị chỉ trích khá nhiều vì tính vô trách nhiệm của mình.

Những thay đổi của Riot Games với giao tiếp, giao diện người dùng và thông báo headshot đã bị chỉ trích, và càng ngày càng có nhiều game thủ chỉ trích nhà phát hành vì những điều mà họ làm trong Valorant.

Valorant 6.07

Trong các bản cập nhật gần đây, tính năng trò chuyện sau trận đấu đã bị loại bỏ, cùng với đó là loại luôn thông báo headshot. Riot cũng ra mắt tính năng thông báo chiêu cuối của đối thủ, cung cấp cho người chơi những thông tin mà họ nghĩ là cần thiết. Những thay đổi này đã được ra mắt vào ngày 11 tháng 4 vừa qua, và rất nhiều game thủ cũng như tuyển thủ chuyên nghiệp đã phàn nàn về những điều mới này.

Valorant 6.07

Một bài đăng trên Reddit mới đây đã chứng minh rằng mọi thứ mà Riot mang lại cho Valorant thực chất không hề có một chút tác dụng gì. Những người hâm mộ của tựa game nói rằng nhà phát triển thậm chí còn không thèm lắng nghe người chơi trước khi đưa ra các chỉnh sửa. Một số người cho rằng những thay đổi này chỉ để cho mọi người thấy rằng Riot "trông có vẻ bận rộn" và thực sự không một chút tác dụng.

Valorant 6.07

Những thay đổi trong việc trò chuyện sau trận chỉ đơn giản là được điều chỉnh để mang lại trải nghiệm chơi game ít toxic hơn, nhưng nó lại khiến nhiều người chơi khó báo cáo các trường hợp quấy rối hơn. Hình phạt dành cho việc AFK cũng nặng hơn, và điều này cũng góp phần mang tới những tranh cãi kịch liệt hơn vì hình phạt này. 

Tới thời điểm hiện tại, các nhân viên của Riot vẫn chưa đưa ra bất kì bình luận nào về mọi thứ. Và rất có thể, game thủ sẽ phải làm quen với những điều mới mẻ trước mắt.

Xem thêm: Người chơi và tuyển thủ Valorrant phàn nàn vì giao diện mới của Valorant quá mất tập trung
Xem thêm: Đặc vụ thứ 22 trong Valorant bất ngờ bị hé lộ khá nhiều thông tin

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang