LCK công bố giới hạn lương cho các đội tuyển LMHT, trừng phạt các đội vi phạm bằng "thuế xa xỉ"

Tiếp bước LPL, LCK cũng chuẩn bị đưa vào hoạt động chính sách giới hạn lương tuyển thủ.

LCK - giải đấu LMHT chuyên nghiệp nhất của Hàn Quốc đang đưa ra các qui định mới liên quan đến tiền lương của các tuyển thủ tham dự giải đấu này, với giới hạn lương cho đội hình xuất phát của các đội và "thuế xa xỉ" cũng sẽ được áp dụng.

LCK

Qui định tài chính thể thao (SFR) này sẽ có hiệu lực với toàn bộ các đội tại LCK kể từ khi CKTG 2023 kết thúc, LCK tuyên bố. Giới hạn lương sẽ dựa trên tổng số tiền lương mà các tổ chức trả cho đội hình tuyển thủ, không bao gồm tuyển thủ dự bị và tuyển thủ bị cho "ra đảo".

LCK

Giới hạn lương này sẽ tính trên tổng số tiền lương hàng năm của 5 tuyển thủ có mức lương cao nhất trong đội hình, nếu vượt quá con số này thì tổ chức sẽ phải nộp một loại thuế đặc biệt được gọi là "Thuế xa xỉ". Số tiền thuế này sẽ được phân chia cho các đội tuyển khác để duy trì tính cân bằng và cạnh tranh. 

LCK

Ngoài ra, chính sách này cũng áp dụng thêm một số ngoại lệ đặc biệt. Cụ thể hơnnhư sau:

1. Nếu có một tuyển thủ gắn bó cùng đội tuyển trong 3 năm liên tiếp, mức lương dùng để tính trần lương sẽ chỉ lấy 70% lương của tuyển thủ đó. 
2. Nếu tuyển thủ đó có 3 cúp vô địch quốc tế (CKTG hoặc MSI đều được) hoặc 5 cúp vô địch LCK trở lên, hạn mức tính trần lương sẽ chỉ lấy 50% lương của tuyển thủ này.
3. Nếu tuyển thủ không chỉ có nhiều chức vô địch quốc nội, quốc tế mà còn gắn bó với đội tuyển trên 3 năm, mức tính trần lương sẽ chỉ lấy 30% tiền lương của tuyển thủ này mà thôi.

LCK

LCK chia sẻ: "SFR sẽ cho phép sự phát triển bền vững của các đội, tuyển thủ và giải đấu bằng cách điều chỉnh chi tiêu tiền lương của mỗi đội ở một mức phù hợp." Giám đốc của Gen.G Esport, Arnold Hur, đã tiết lộ vào tháng 5 vừa qua rằng đội hình LMHT của ông chưa bao giờ có lãi mặc dù dẫn đầu LCK vào thời điểm đó về doanh thu tài trợ trong phần lớn mùa giải 2022 và 2023. Hưởng ứng thông báo của LCK, nhiều người cũng kêu gọi áp dụng bộ luật tương tự ở các khu vực khác sau thông báo này.

Xem thêm: T1 Keria: "Poby đang làm rất tốt bất chấp áp lực nặng nề"
Xem thêm: Khu vực LCK đang đối mặt với viễn cảnh khi thiếu sự xuất hiện của Faker

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản lên tiếng phản đối anime "Mii-chan and Yamada-san": Lo ngại thương mại hóa nỗi đau của người khuyết tật để mua vui

Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản lên tiếng phản đối anime "Mii-chan and Yamada-san": Lo ngại thương mại hóa nỗi đau của người khuyết tật để mua vui

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một làn sóng tranh cãi gay gắt vừa bùng nổ dữ dội tại xứ sở hoa anh đào khi một tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi người yếu thế chính thức gửi văn bản phản đối dự án chuyển thể phim hoạt hình của một bộ truyện tranh nổi tiếng. Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản (Japan Autism Association – JAA) mới đây đã công bố văn bản chính thức bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với kế hoạch phát sóng anime "Mii-chan and Miss Yamada" (Mii-chan & Yamada-san), thẳng thắn cảnh báo về nguy cơ biến nỗi đau và nghịch cảnh của những người có khuyết tật phát triển thành công cụ mua vui thương mại.

Giải trí
"Demon Slayer", "Chiikawa" và "Frieren" lọt top fandom có lượng người hâm mộ "đu" tích cực hàng đầu Nhật Bản: Khi độ sâu và độ chịu chi định đoạt sức mạnh thương hiệu

"Demon Slayer", "Chiikawa" và "Frieren" lọt top fandom có lượng người hâm mộ "đu" tích cực hàng đầu Nhật Bản: Khi độ sâu và độ chịu chi định đoạt sức mạnh thương hiệu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một báo cáo thị trường chuyên sâu vừa được công ty nghiên cứu dữ liệu giải trí danh tiếng GEM Partners công bố đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới phân tích kinh tế lẫn cộng đồng người hâm mộ xứ sở hoa anh đào. Khảo sát chỉ ra những thương hiệu giải trí đang nắm giữ lượng "oshi fan" (推しファン) hùng hậu và nhiệt thành bậc nhất tại Nhật Bản hiện nay, nơi người hâm mộ không chỉ dừng lại ở việc xem phim mà còn sẵn sàng dốc hầu bao để ủng hộ thần tượng.

Giải trí
Lên đầu trang