LMHT: Cộng đồng Trung Quốc thể hiện sự lo ngại khi LPL quá phụ thuộc vào tuyển thủ Hàn

Sau trận thua trước đội tuyển LMHT Hàn Quốc thì cộng đồng LPL đang cảm thấy không còn niềm tin vào những tuyển thủ Trung Quốc

Như những gì mà cộng đồng đã biết thì tại Bán Kết của ASIAD Hàng Châu bộ môn LMHT, đội tuyển Hàn Quốc đã có một chiến thắng tương đối dễ dàng trước đại diện của nước chủ nhà Trung Quốc với tỷ số cách biệt 2-0. Đây là thắng lợi giúp cho Hàn Quốc đang đứng trước cơ hội rất lớn để có thể giành lấy chiếc Huy chương Vàng của ASIAD.

Xem thêm: Chưa cần Faker ra sân, Hàn Quốc vẫn đánh bại Trung Quốc trong bán kết Asian Games LMHT

Trong khi đó nước chủ nhà Trung Quốc chỉ có cơ hội để tranh Huy chương Đồng và bấy nhiêu đó là không đủ trước một thất bại nặng nề trước đại kình địch là Hàn Quốc. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đây sẽ là một chủ đề bàn tán trên khắp các diễn đàn LMHT tại LPL, ít nhất là cho đến khi CKTG 2023 chính thức bắt đầu.

LMHT: Cộng đồng Trung Quốc thể hiện sự lo ngại khi LPL quá phụ thuộc vào tuyển thủ Hàn

Và khi nói đến giải đấu quốc tế lớn nhất của làng LMHT thì cộng đồng người hâm mộ LPL lại như đánh mất niềm tin của bản thân vào những tuyển thủ Trung Quốc. Cụ thể hơn thì 2 tuyển thủ có phong độ tốt nhất của đội tuyển LMHT Hàn Quốc chính là Kanavi Ruler, đồng thời đây cũng chính là 2 ngôi sao đang phục vụ cho JD Gaming - đội tuyển đương kim vô địch của LPL Mùa Hè 2023.

LMHT: Cộng đồng Trung Quốc thể hiện sự lo ngại khi LPL quá phụ thuộc vào tuyển thủ Hàn

Khi mà bộ đôi Ruler - Kanavi đang có phong độ ổn định, kèm theo đó là Knight là người thể hiện cực tốt trong trận đấu với Hàn Quốc thì đáng lẽ cộng đồng LPL phải cảm thấy mừng rỡ. Nguyên do là vì chức vô địch CKTG 2023 đang gần như nằm trong lòng bàn tay của khu vực Trung Quốc.

LMHT: Cộng đồng Trung Quốc thể hiện sự lo ngại khi LPL quá phụ thuộc vào tuyển thủ Hàn

Tuy nhiên những tuyển thủ nội địa Trung Quốc lại chẳng thể đem đến bất kì ấn tượng nào (nếu không tính trường hợp của Knight), bởi cả Meiko Bin dù đã có nhiều kinh nghiệm chinh chiến đấu trường quốc tế lại chẳng thể có bất kì khoảnh khắc tỏa sáng nào cả. Còn Elk được xem là Xạ thủ sáng giá nhất LPL sau Ruler, nhưng phong độ của nam tuyển thủ gần như không thể sánh ngang với siêu sao người Hàn.

Xem thêm: LMHT: Ruler đang luyện một con bài tẩy để chuẩn bị cho CKTG 2023?

Một số bình luận đáng chú ý của cộng đồng LPL như sau:

  • Dù CKTG có như thế nào thì đúng thật sự là "5 người Trung Quốc không thể thắng
  • Biết là JDG có nhiều khả năng vô địch CKTG 2023, nhưng rồi cuối cùng chức vô địch của LPL vẫn phải nhờ tuyển thủ Hàn lấy hộ
  • Thử tưởng tượng mà không có ngoại binh Hàn thì chắc chúng ta chỉ có mỗi 2 chiếc cúp MSI và một cúp của giải biểu diễn
  • Đúng là không thể thắng nếu không có tuyển thủ Hàn

LMHT: Cộng đồng Trung Quốc thể hiện sự lo ngại khi LPL quá phụ thuộc vào tuyển thủ Hàn

Rõ ràng dù tập hợp 5 tuyển thủ giỏi nhất của LPL, cũng như là có cho mình hơn 1 tháng luyện tập nhưng LPL vẫn không thể giành được chiến thắng tước LCK. Đây là một sự thật mà LPL đang phải đối mặt cũng như phải tìm ra giải pháp để có thể xử lý tình hình này

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Từng bị cộng đồng fan tranh luận suốt nhiều năm về danh tính người đứng sau Boruto, hậu truyện nổi tiếng của Naruto nay đã chính thức được “định danh”. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tác giả Masashi Kishimoto khẳng định: Mikio Ikemoto – trợ lý lâu năm của ông – mới là người toàn quyền sáng tạo nên Boruto, từ nội dung đến nét vẽ, còn bản thân Kishimoto chỉ đóng vai trò giám sát.

Giải trí
Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngành công nghiệp phim người lớn (AV) tại Nhật Bản từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt với người nước ngoài, trong đó có không ít thanh niên Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng rằng nghề AV ở Nhật được xã hội chấp nhận như một phần của “văn hóa đại chúng”, sánh ngang với manga, anime hay thần tượng idol.

Giải trí
Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây tại Japan Expo 2025, Kazuhiko Torishima, cựu biên tập viên nổi tiếng của Dragon Ball, đã bày tỏ sự lo ngại về sự suy giảm bản sắc trong ngành manga Nhật Bản. Ông chỉ trích sự chuyển dịch sang nền tảng số và khẳng định rằng manga hiện nay đang trở nên giống nhau một cách đáng lo ngại, làm mất đi tính độc đáo và sáng tạo mà ngành từng nổi bật.

Giải trí
Lên đầu trang