LMHT: Cựu tuyển LCS thể hiện quan điểm xem thường Hỗ trợ khiến cộng đồng tranh cãi kịch liệt

Một cựu tuyển thủ nổi tiếng của LCK đã khiến nhiều người cảm thấy bất bình vì thằng thừng xem thường vị trí Hỗ trợ trong môi trường chuyên nghiệp

Trong LMHT có 5 vị trí khác nhau và mỗi vị trí đều có một tầm quan trọng đối với kết quả của một trận đấu. Tuy nhiên có một vị trí thường xuyên tạo ra khá nhiều tranh cãi trong cộng đồng về sức ảnh hưởng đến kết quả của một rận đấu, đó chính là vị trí Hỗ trợ. 

LMHT: Cựu tuyển LCS thể hiện quan điểm xem thường Hỗ trợ

Và vấn đề này lại một lần nữa trở thành đề tài nóng hổi được bàn tán trong giới game thủ LMHT, khi mà một cựu tuyển thủ nổi tiếng IWDominate đã có một bài đăng khá gay gắt về vai trò Hỗ trợ. Theo đó bài đăng trên Twitter của anh chàng có nội dung rằng:

Xem thêm: NRG chính thức mua lại suất thi đấu LCS của Counter Logic Gaming

"Tôi cho rằng những tuyển thủ giỏi nhất không bao giờ là Hỗ trợ. Nếu mà tôi được chọn trong mọi tuyển thủ toàn thế giới thì tôi sẽ chọn Viper. Hỗ trợ chơi cực kì dễ, so với Xạ thủ hay Đường giữa ở cấp độ chuyên nghiệp. Những người chơi Xạ thủ, Đường giửa có thể trở thành Hỗ trợ giỏi nhưng tôi chưa thấy được điều ngược lại".

LMHT: Cựu tuyển LCS thể hiện quan điểm xem thường Hỗ trợ

Nhanh chóng quan điểm mà IWDominate đã tạo nên một tranh cãi dữ dội trong cộng đồng, bởi theo như nhiều ý kiến từ game thủ thì ở thời điểm hiện tại, vị trí Hỗ trợ đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với chiến thắng của đội. Tiêu biểu nhất có thể kể đến sự xuất thần của Keria thuộc nhà T1, hay những tuyển thủ khác như Meiko, Ming đều góp công lớn vào thành công chiến thuật của một đội.

Đặc biệt hơn, Keria là người được nhắc đến nhiều nhất khi anh chàng sở hữu một bể tướng cực kì rộng, từ đó phục vụ được hầu hết ý đồ chiến thuật mà Ban huấn luyện của T1 đưa ra.

LMHT: Cựu tuyển LCS thể hiện quan điểm xem thường Hỗ trợ khiến cộng đồng tranh cãi kịch liệt 3

Tuy nhiên vẫn có một số ý kiến đồng tình với quan điểm của IWDominate, bởi khi xét về bề dày phát triển của LMHT chuyên nghiệp nhiều năm qua thì những tuyển thủ danh tiếng luôn là những người đảm nhận vì trí Đường Giữa, Xạ thủ,....mà điểm hình nhất có thể kể đến chính là Faker và Uzi. Trong khi đó những người chơi Hỗ trợ như MadLife, Mata hay Wolf...dù vẫn rất nổi tiếng nhưng lại có phần thua thiệt về độ phủ sóng trong giới game thủ.

Xem thêm: kt Bdd và Gen.G Chovy đều hi vọng đối phương sẽ nhẹ nhàng với mình hơn trong trận đấu sắp tới

Nếu xét về lối chơi của LMHT thì càng về cuối trận, những người chơi Hỗ trợ sẽ càng giảm đi đôi phần tác dụng của mình. Cuối cùng thì những tuyển thủ có khả năng gánh sát thương sẽ là những người định đoạt kết quả của trò chơi. Đây là chỉ số mà những vị tướng Hỗ trợ hiếm khi được Riot Games cung cấp.

Ngoài ra các đội tuyển cũng có xu hướng ưu tiên hình ảnh của những tuyển thủ gánh đội trong quá trình quảng bá. Điển hình nhất có thể kể đến đóng là Royal Never Give Up, với sự xuất hiện của Uzi khiến cho những cái tên như Mlxg hay Letme đều bị lu mờ hoàn toàn.

LMHT: Cựu tuyển LCS thể hiện quan điểm xem thường Hỗ trợ khiến cộng đồng tranh cãi kịch liệt 4

Nhưng suy cho cùng, những người chơi dù ở bất kì vị trí nào cũng đều rất quan trọng đến chiến thắng chung của toàn đội. Trong đó những tuyển thủ Hỗ trợ luôn đóng vai trò là những người "làm nền", âm thầm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình dù cho họ không nhận được nhiều sự công nhận từ phía khán giả.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, Aniplex đã chính thức giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách "Trapezium" của tác giả Takayama Kazumi. Đoạn trailer hé lộ ca khúc chủ đề "Nanmonai feat. Hoshimachi Suisei, sakuma" được trình bày bởi VTuber Hoshimachi Suisei với phần âm nhạc do MAISONdes đảm nhiệm.

Giải trí
Lên đầu trang