HLE Kingen: "Nhiệm vụ của chúng tôi là phân tích những sai lầm ở mùa Xuân để làm tốt hơn trong mùa Hè"

Sau thất bại có phần bạc nhược trước kt ở cặp trận playoff vừa qua, tập thể HLE vẫn đang tràn đầy niềm tin và quyết tâm cải thiện hơn nữa trong giải mùa Hè.

Vào ngày 2 tháng 4 vừa qua, Hanwha Life Esports đã thua trận trước kt Rolster với tỉ số 1-3 và chính thức ngồi ở nhà tới hết mùa giải. Mặc dù đã cố gắng, nhưng HLE vẫn không thể vượt qua được những điểm yếu cố hữu của toàn bộ đội hình trong mùa giải năm nay và phải chấp nhận dừng bước tại LCK mùa Xuân 2023. Sau trận đấu, HLV trưởng Choi “DanDy” In-kyu và tuyển thủ đường trên Hwang “Kingen” Seong-hoon đã tham gia phòng truyền thông để chia sẻ cảm nghĩ sau trận thua của đội.

HLE Kingen

Hành trình tại giải mùa Xuân của các bạn đã kết thúc sau trận thua hôm nay.

DanDy: Chúng tôi đã không có một khởi đầu tốt vào mùa Xuân, nhưng chúng tôi dường như đã cải thiện. Nó không phải lúc nào cũng tốt. Chúng tôi càng thi đấu nhiều, càng có cảm giác rằng chúng tôi có thể đánh bại bất cứ ai, vì thế nó khá thất vọng khi chúng tôi thua 1-3 hôm nay. Tôi biết rằng các tuyển thủ có thể làm tốt hơn, nhưng tôi không đủ khả năng khai thác hết tiềm năng của họ, thế nên tôi nghĩ rằng bản thân phải cải thiện nhiều hơn nữa. Đây là một mùa giải khá hối hận.
Kingen: Chúng tôi đã có những chuỗi thắng và chuỗi thua. Cả một mùa giải đã thực sự rất thiếu ổn định. Chúng tôi đã không thể phát huy vai trò các đường của mình cũng như sự phối hợp toàn đội trong suốt mùa Xuân. Tôi tin rằng khi chúng tôi đã cải thiện từng chút một qua từng trận đấu vào cuối mùa giải. Khi chúng tôi có những góc nhìn khác nhau, thật sự hối hận khi nó đã không kết hợp tốt với những lợi ích chung của cả đội. Tôi luôn hứa với mọi người - đồng đội, ban huấn luyện, và người hâm mộ - rằng sẽ trình diễn tốt hơn, nhưng tôi xin lỗi vì không thể khiến các bạn mỉm cười vào cuối mùa giải. Tôi sẽ trở lại với màn trình diễn tốt hơn vào mùa Hè.

HLE Kingen

Khoảnh khắc hối hận nhất trong ngày hôm nay là gì?

DanDy: Tất cả những trận thua của chúng tôi đều cực kì hối hận. Nó có cảm giác như chúng tôi gục ngã trên chính đôi chân của mình thay vì sức mạnh của đối thủ.
Kingen: Có những nhịp độ mà chúng tôi thích và nhịp độ mà đối thủ thích. Chúng tôi cần phải biến nhịp độ trận đấu trở nên có lợi hơn cho chúng tôi, nhưng cả đội đã không thực hiện được điều đó. Tôi nghĩ đó là lí do chúng tôi thua cuộc.

Một trong những điểm yếu được chỉ ra bởi rất nhiều người là sự phối hợp đồng đội. Vấn đề đó đã nổi lên trong cặp đấu hôm nay rất rõ ràng. Bạn có kế hoạch gì để sửa chữa nó trong mùa Hè không?

DanDy: Nó khá khó để đưa mọi người về một hướng suy nghĩ chung. Tôi sẽ cố gắng mang tất cả mọi người lại với nhau, nhưng tôi cũng sẽ cân nhắc những quyết định khiến cho mỗi người đều có thể tỏa sáng.

Điều khó khăn nhất của bạn khi làm huấn luyện viên trưởng cho HLE là gì?

DanDy: Tôi thấy sự khác biệt rõ rệt giữa việc huấn luyện cho một đội tuyển Hàn Quốc và một đội tuyển Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên tôi làm HLV trưởng ở LCK. Tôi cảm thấy rằng mình thiếu năng lực ở rất nhiều lĩnh vực, và tôi đã không thể khai thác tối đa tiềm năng của các tuyển thủ để họ có thể phát huy bản thân.

HLE Kingen

Có lời cuối gì không?

DanDy: Vào mùa Hè, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để sửa chữa những vấn đề của đội và chuẩn bị kĩ lưỡng hơn cho các trận đấu để có được những kết quả tốt.
Kingen: Tôi muốn xin lỗi vì màn trình diễn tệ hại của mình trong mùa Xuân. Tôi sẽ nghĩ đó là một liều thuốc giải độc. Giờ đây nhiệm vụ của chúng tôi là phân tích những sai lầm ở mùa Xuân để trình diễn tốt hơn ở mùa Hè. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang