LMHT: Game thủ cho rằng thể thức mới của MSI 2023 gây ra nhiều bất lợi cho các khu vực nhỏ

PSG Talon chính là đại diện cuối cùng của nhóm khu vực Minor và Wildcard dừng chân tại giải đấu MSI 2023 và cộng đồng game thủ đang cho rằng thể thức mới đang quá khó khăn đối với các khu vực nhỏ

PSG Talon cũng đã chính thức dừng chân tại vòng Khởi Động của MSI 2023 và không thể tạo ra quá nhiều điều bất ngờ trước Á Quân LCS Mùa Xuân 2023. Với phong độ quá chênh lệch thì đại diện của khu vực PCS gần như không có bất kì cơ hội nào để chống chọi lại với một đối thủ vượt trội hơn mình về nhiều mặt như thế.

LMHT: Game thủ cho rằng thể thức mới của MSI 2023 gây ra nhiều bất lợi cho các khu vực nhỏ

Điều này cũng đồng nghĩa với việc tất cả các đội tuyển ở những khu vực Minor Wildcard đã phải rời khỏi giải đấu này và đây cũng là lần đầu tiên mà không có bất kì đại diện của khu vực nhỏ nào lọt vào được top 6 đội tuyển mạnh nhất một kì MSI. Đặc biệt hơn với thể thức thi đấu mới từ Riot Games, 8 vị trí hàng đầu thế giới giờ đây đều thuộc về thay của 4 khu vực mạnh nhất thế giới.

LMHT: Game thủ cho rằng thể thức mới của MSI 2023 gây ra nhiều bất lợi cho các khu vực nhỏ

Nhìn chung thì đây có thể được xem là một bước lùi đối với những khu vực Minor hay Wildcard khi lần đầu tiên họ không thể nào góp mặt trong nhóm 6-8 đội tuyển mạnh nhất của một kì MSI. Dù rằng các đội trong nhóm khu vực này đã có nhiều sự tiến bộ, cũng như là tìm kiếm thêm ngoại binh nhưng những gì diễn ra tại MSI 2023 cho thấy trình độ chênh lệch hiện tại đang là quá lớn. 

Xem thêm: LMHT: Loạt người nổi tiếng thất vọng trước màn trình diễn của GAM tại MSI 2023

Tuy nhiên nhiều người hâm mộ lại đưa một nhận định, rằng chính thể thức mới của MSI 2023 là nguyên nhân khiến cho các khu vực nhỏ có màn biểu diễn đi theo hướng tiêu cực hơn. Câu chuyện Riot Games thu hồi một loạt những tài khoản rank Hàn của các đội tuyển khiến cho các khu vực nhỏ không có cho mình cơ hội để cọ sát với môi trường chơi game chất lượng cao. Trong khi đó thể thức bị tahy đổi cũng khiến cho yếu tố bất ngờ của những khu vực Minor hay Wildcard đã thấp nay lại càng thấp hơn bao giờ hết.

LMHT: Game thủ cho rằng thể thức mới của MSI 2023 gây ra nhiều bất lợi cho các khu vực nhỏ

Nhận định đáng chú ý của một người hâm mộ rằng:

"Kỹ năng cá nhân của những tuyển thủ của các khu vực nhỏ rất tốt, cộng thêm việc được rèn luyện ở những môi trường chất lượng chính là điều kiện để tạo ra các tuyển thủ giỏi, có thể kể đến như SofM của Việt Nam hay Karsa, SwordArt. Nhưng hiện tại những tuyển thủ này sẽ không còn được ai phát hiện vì không ai quan tâm đến Xếp hạng khu vực của nọ. Ngay cả những tuyển thủ tại LPL còn không có tài khoản rank Hàn để chơi nữa cơ mà.

Xem thêm: LMHT: Riot Games hé lộ thời điểm ra mắt chế độ 2v2v2v2 Deathmatch sắp tới

Điều này khiến cho khả năng gây bất ngờ của những khu vực nhỏ trong  những trận BO3 hay BO5 trở nên thấp hơn rất nhiều. Các đội mạnh chỉ chủ quan 1 ván đấu là cùng và những ván còn lại họ sẽ hủy diệt các đội nhỏ một cách dễ dàng."

LMHT: Game thủ cho rằng thể thức mới của MSI 2023 gây ra nhiều bất lợi cho các khu vực nhỏ

Có một thực tế đó là nếu như những đội nhỏ xuất hiện từ giai đoạn Vòng bảng trở đi sẽ giúp cho MSI 2023 hấp dẫn hơn rất nhiều. Nhưng họ sẽ gần như không thể nào vượt qua được vòng Khởi động do phải đụng độ những khu vực lớn quá sớm. Với kết quả hiện tại, có lẽ Riot Games sẽ cần phải tiếp tục đưa ra những điều chỉnh hợp lý cho các giải đấu quốc tế trong tương lai như một cách "ưu ái" hơn cho các khuy vực nhỏ mà thôi.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang