LMHT: BLV Hoàng Luân hé lộ việc một số đội tuyển VCS có khả năng giải thể vì kinh tế eo hẹp

BLV Hoàng Luân bất ngờ có một hé lộ rằng một số đội tuyển VCS đang được vận hành trong kinh phí eo hẹp và có khả năng phải giải thể trong tương lai

Những ngày qua, thất bại của GAM Esports tại MSI 2023 có lẽ là chủ đề được cư dân mạng bàn tán vô cùng xôn xao, không chỉ bởi những trận thua mà phong độ thi đấu của các tuyển thủ đều là những chủ đề được mổ xẻ và phân tích. Nguyên do là bởi trong cả 2 trận đấu với GG R7, GAM không thể hiện được bản thân là một khu vực từng tạo nên không ít sự bất ngờ cho cộng đồng thế giới trước đây. Chưa kể R7 còn là một đội tuyển đến từ khi vực Wildcard LLA nhưng GAM lại không thể đánh bại được họ.

LMHT: BLV Hoàng Luân hé lộ việc một số đội tuyển VCS có khả năng giải thể vì kinh tế eo hẹp

Sự thất bại của GAM tại một giải đấu quốc tế chính là một hồi chuông cảnh báo cho sự đi xuống của khu vực VCS so với bản thân trong quá khứ. Dù cho suất thi đấu của CKTG 2023 không bị ảnh hưởng nhưng danh tiếng và địa vị của VCS hiện tại chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nếu như tiếp tục có những màn trình diễn không tốt tại các giải đấu quốc tế lớn.

Xem thêm: Phỏng vấn Levi GAM Esports trước thềm MSI 2023: "VCS không phải khu vực yếu"

Và mới đây thì BLV Hoàng Luân đã lại một lần nữa mang đến một thông tin vô cùng chấn động liên quan đến các đội tuyển tại VCS. Cụ thể hơn thì anh đã chia sẻ rằng:

"Thời điểm hiện tại thì Luân cũng nghe rất nhiều đội chia sẻ là sắp cố không nổi nữa. Tức là, nhiều đội đang vận hành theo kiểu cố những tháng cuối cùng vì đang cạn kinh phí".

Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có khá nhiều đội tuyển tại VCS sẽ cạn kiệt tiền của và không đủ sức để vận hành nữa nếu như không thể đạt được thành tích tốt trong mùa giải 2023 này.

LMHT: BLV Hoàng Luân hé lộ việc một số đội tuyển VCS có khả năng giải thể vì kinh tế eo hẹp

Thông tin này cũng đã nói ra một thực tế hiện tại rằng có khá nhiều đội tuyển đang hoạt động với lượng kinh phía tương đối hạn chế. Thậm chí vào cuối mùa giải 2022, từng có nhiều thông tin rằng Saigon Buffalo sẽ bán cho một nhà đâu tư mới, tuy nhiên thương vụ này lại không thành công và đây có thể là một trong những đội tuyển được Hoàng Luân nhắc đến.

Xem thêm: VCS Mùa Xuân 2023 công bố loạt thông số khủng cho thấy sự phát triển của LMHT Việt Nam

Những chia sẻ của vị BLV này khiến cho không ít khán giả phải quan ngại về tương lai của VCS trong tương lai, khi mà có khả năng nhiều đội tuyển sẽ phải giải tán sau khi năm 2023 kết thúc. 

LMHT: BLV Hoàng Luân hé lộ việc một số đội tuyển VCS có khả năng giải thể vì kinh tế eo hẹp

Nhưng nhanh chóng BLV Hoàng Luân cũng nhanh chóng trấn an với cộng đồng rằng VCS vẫn sẽ tiếp tục được tổ chức khi khu vực đang nằm trong quyền quản lý của Riot Games. Nếu như các đội hiện tại "vỡ trận" vẫn sẽ có nhiều cái tên khác xuất hiện và thay thế, dù có thể sẽ không còn được tốt như hiện tại. Ngoài ra Hoàng Luân cũng cho rằng "trong khó ló cái khôn" sẽ xuất hiện những tuyển thủ chất lượng, những đội tuyển chất lượng như VCS ngày xưa cũng không chừng.

Tất nhiên chắc chắn VCS vẫn sẽ tiếp tục tồn tại và có thể trong tương lai chúng ta sẽ được chứng kiến những gương mặt mới, chất lượng hơn tại Việt Nam để từ đó giúp cho cộng đồng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trên đấu trường quốc tế. Hãy cùng chờ xem nhé.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang