LMHT: Tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của Phoenix - Bài hát chủ đề của CKTG 2019 năm nay

Phoenix chính là bài hát chủ đề của CKTG 2019 này và ý nghĩa của bài hát này cũng vô cùng sâu xa với rất nhiều thông điệp được ẩn giấu bên trong

Sau khi vòng khởi động của CKTG 2019 vừa kết thúc thì Riot Games đã nhanh chóng tung nhạc một ca khúc chủ đề của Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2019 mang tên Phoenix. Được biết thì bài hát này đã được sáng tạo và chuẩn bị trong suốt nhiều tháng trời và đây cũng là thứ được trông đợi nhất trong giải đấu này.

LMHT: Tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của Phoenix - Bài hát chủ đề của CKTG 2019 năm nay

Phoenix sẽ là ca khúc chủ đề của CKTG 2019

Tất nhiên Riot Games đã không khiến cho người hâm mộ thất vọng và tạo nên những ấn tượng mạnh mẽ đến người hâm mộ bởi sự kì công của đội ngũ thực hiện video này. Trong MV Phoenix thì người hâm mộ đã thấy được sự xuất hiện của 3 nhân vật vô cùng quen thuộc bao gồm: Rookie, CapsFaker.

LMHT: Tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của Phoenix - Bài hát chủ đề của CKTG 2019 năm nay 2

IG Rookie

Nhưng nếu nói về Đương kim vô địch và Đương kim Á quân của CKTG 2017 thì Rookie và Caps (trong màu áo Fnatic) đều được thể hiện gắn liền với những vị tướng mà họ thành công nhất, đó chính là Lissandra và Irelia. Tuy nhiên với Faker thì lại khác thì Karma lại là vị tướng gợi lại những khoảng khắc đáng quên nhất trong sự nghiệp của tuyển thủ này.

LMHT: Tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của Phoenix - Bài hát chủ đề của CKTG 2019 năm nay 3

G2 Caps

Karma - vị tướng đại diện cho Faker cũng chính là vị tướng cuối cùng mà anh sử dụng trong kì CKTG gần đây nhất (2017), kèm theo đó là hình ảnh của Faker trong một buổi họp báo và bị bủa vây bởi cánh phóng viên...

“Tiếng gào thét trong đầu rằng Giờ dừng lại được rồi” 

Có lẽ đây chính là thời điểm mà Faker phải đối diện với những lời dị nghi và đám tiếu, cho rằng cậu là một người hết thời và sự nghiệp của cậu sẽ phải chấm dứt ngay tại đây...Faker ở thời điểm này cũng rất dễ lung lay và yếu đuối. 

LMHT: Tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của Phoenix - Bài hát chủ đề của CKTG 2019 năm nay 4

SKT T1 Faker khi đối diện với cánh phóng viên và những lời đàm tiếu

Cũng giống như Phương Hoàng, cách duy nhất để có thể tái sinh đó chính là phải giết chết chính bản thân mình, ở đây đồng nghĩa với bản thân trong quá khứ, một bản thân bị ám ảnh bởi thất bại, không biết nên tiếp tục làm gì tiếp theo.

Faker lúc này đã đối diện trực tiếp với cái bóng của mình và tự mình quyết định rằng mình sẽ làm gì tiếp theo. Và khi đánh bại được cái quá khứ đó thì cũng là lúc Phượng Hoàng được tái sinh và vươn lên rực rỡ từ đống tro tàn: “Đối thủ lớn nhất của tôi là chính bản thân mình”.

LMHT: Tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của Phoenix - Bài hát chủ đề của CKTG 2019 năm nay 5

Anh đã tự vượt qua chính mình để một lần nữa đến với giải đấu này

Phoenix đã được trình bày bởi 2 nữ ca sĩ Cailin Russo & Chrissy Costanza (nữ nghệ sĩ đã trình diễn Legends Never Die tại Lễ bế mạc CKTG 2017) và đây cũng chính là ca khúc Phoenix chủ đề của CKTG 2019.

Theo như văn hóa của phương Tây thì khi Phượng Hoàng sắp đến ngày tận kiếp thì nó sẽ tự kết liễu bản thân của mình, để rồi từ đống tro tàn thì một thân xác Phượng Hoàng mới sẽ được tái sinh, từ đó tiếp tục duy trì sự sống vĩnh cữu của bản thân.

Đây có lẽ là một hình ảnh ẩn dụ mà Riot Games muốn đưa vào bài hát này, khi mà CKTG 2019 đã chứng kiến sự tề tựu của rất nhiều những nhà vô địch LMHT trong quá khứ đến để giành lại vinh quang cho bản thân thêm một lần nữa. Theo đó thì có 4 Cựu Vương khác ngoài Invictus Gaming (2018) ra đó là 

  • Fnatic (Vô địch CKTG 2011)
  • J Team (tiền thân chính là Taipei Assassins – Vô địch CKTG 2012)
  • Royal Never Give Up (Vô địch MSI 2018)
  • SKT T1 (Vô địch CKTG 2013, 2015, 2016, MSI 2016, 2017)

Tương tự như ca khúc RISE của CKTG 2018 thì Phoenix cũng chính là một bài hát để nói về sự trỗi dậy của những thế lực cũ, mà có một cái tên được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất không ai khác chính là SKT T1 - một trong những đội tuyển LMHT giàu truyền thống nhất đã không thể góp mặt tại CKTG 2018.

Mong rằng người hâm mộ LMHT sẽ có thể thấy được sự trỗi dậy mạnh mẽ của Phượng Hoàng từ đống tro tàn tại CKTG 2019 này. 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Từng bị cộng đồng fan tranh luận suốt nhiều năm về danh tính người đứng sau Boruto, hậu truyện nổi tiếng của Naruto nay đã chính thức được “định danh”. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tác giả Masashi Kishimoto khẳng định: Mikio Ikemoto – trợ lý lâu năm của ông – mới là người toàn quyền sáng tạo nên Boruto, từ nội dung đến nét vẽ, còn bản thân Kishimoto chỉ đóng vai trò giám sát.

Giải trí
Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngành công nghiệp phim người lớn (AV) tại Nhật Bản từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt với người nước ngoài, trong đó có không ít thanh niên Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng rằng nghề AV ở Nhật được xã hội chấp nhận như một phần của “văn hóa đại chúng”, sánh ngang với manga, anime hay thần tượng idol.

Giải trí
Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây tại Japan Expo 2025, Kazuhiko Torishima, cựu biên tập viên nổi tiếng của Dragon Ball, đã bày tỏ sự lo ngại về sự suy giảm bản sắc trong ngành manga Nhật Bản. Ông chỉ trích sự chuyển dịch sang nền tảng số và khẳng định rằng manga hiện nay đang trở nên giống nhau một cách đáng lo ngại, làm mất đi tính độc đáo và sáng tạo mà ngành từng nổi bật.

Giải trí
Lên đầu trang