Outlast và những thông tin thú vị có thể bạn chưa biết về trò chơi này

Outlast là một trong những trò chơi kinh dị đình đám bậc nhất thế giới và trong game cũng sở hữu loạt thông tin thú vị mà có thể bạn vẫn chưa biết đến

Outlast là một trong những series kinh dị nổi tiếng bậc nhất thế giới và dần trở thành một trong những tượng đài kinh dị được cộng đồng game thủ cực kì yêu thích. Tất nhiên bên trong trò chơi này vẫn có rất nhiều điều thông tin thú vị mà không phải ai cũng có thể biết sau khi trải nghiệm. Đó là những bí ẩn nào, hãy cùng điểm qua nhé.

Xem thêm: Những công thức hù dọa cực phổ biến mà bất kì sản phẩm game kinh dị nào cũng áp dụng

Outlast và những thông tin thú vị có thể bạn chưa biết về trò chơi này

Nguyên mẫu cho nhân vật chính của game

Nhân vật chính Miles Upshur được lấy tạo hình từ một nhân vật có thật tên là Miles Halter, người đứng đằng sau dự án Outlast này. Đây cũng tạo nên một sự kết nối đặc biệt sâu sắc giữ người tạo nên trò chơi với nhân vật của mình.

Căn cứ Mount Massive

Đây là nơi diễn ra những sự kiện của Outlast và được lấy cảm hứng từ một cơ sở có thực tại Colorado, Hoa Kỳ, được gọi là Mount Massive Asylum. Được biết đây là địa điểm của một trại tâm thần bỏ hoang và từng là nơi mà các phần tử tâm thần nguy hiểm hoạt động.

Outlast và những thông tin thú vị có thể bạn chưa biết về trò chơi này

Mối liên hệ với các trò chơi khác

Bên trong Outlast có nhiều chi tiết thể hiện mối liên hệ với nhiều siêu phẩm kinh dị khác. Điển hình nhất chính là trong phần DLC Whistleblower, có một phòng chứa với một chiếc máy quay và một tấm ghi chú từ tiến sĩ Richard Trager, nhân vật phản diện đáng sợ trong phần game Outlast đầu tiên.

Xem thêm: Outlast 2 và câu chuyện có thật về giáo phái Peoples Temple ghê rợn

Phần game bị cắt bỏ trong Outlast 2

Trước khi Outlast 2 được phát hành thì trò chơi này sở hữu thêm một phần chơi, nhưng đã bị cắt bỏ khi ra mắt phiên bản chính thức. Phần chơi này có tên là Genesis và giải thích về những sự kiện liên quan đến Temple Gate, cũng chính là nơi mà chúng ta đối mặt với những nguy hiểm trong Outlast 2.

Kết thúc mở

Kết thúc của Outlast không mang tính chất chấm dứt toàn bộ những diễn biến của trò chơi, thay vào đó nó là một kết thúc mở như cách để chuẩn bị cho những phần DLC tiếp theo của trò chơi. Điều này tạo nên một sự hồi hộp của người hâm mộ khi họ không biết sẽ còn những sự kiện đáng sợ nào diễn ra trong tương lai hay không.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang