Rộ tin đồn Sony mang tham vọng "thầu" một lúc 3 thương hiệu từ tay Konami

Một thông tin khá thú vị rộ lên gần đây cho rằng Sony đang muốn mua lại không chỉ một, mà đến ba thương hiệu game lừng lẫy của Konami.

Thời gian qua, đã có không ít tin đồn về việc thương hiệu Silent Hill sắp được tái khởi động, và một bài đăng gần đây trên diễn đàn 4Chan thậm chí còn nhắc đến hai cái tên khác cũng hấp dẫn không kém. Mang tiếng là "gần đây", nhưng bài đăng này được viết từ tháng 1, trong đó người dùng ẩn danh của 4Chan khẳng định bản thân là nhân viên của Konami, và tiết lộ rằng Sony đang muốn mua ba thương hiệu Metal Gear, Silent Hill và Castlevania từ Konami nhằm tạo ra một chuỗi game độc quyền PS5. Theo bài đăng, Sony đang hi vọng có thể làm lại Metal Gear và Metal Gear 2: Solid Snake, những tựa game đã ra mắt lần đầu cách đây 20 năm, với sự trợ giúp của Hideo Kojima.

Rộ tin đồn Sony mang tham vọng thầu một lúc 3 thương hiệu từ tay Konami

Tập đoàn này cũng muốn tái khởi động "nhẹ" cho seri Silent Hill, rất có thể cũng có sự tham gia của Kojima. Keiichiro Toyama, người đã sáng tạo nên hai seri game kinh dị sinh tồn Silent Hill và Siren, cùng với Ikumi Nakamura, trưởng nhóm họa sĩ ý tưởng cho hai phần game The Evil Within của Tango Gameworks, đều được cho là cũng sẽ góp mặt. Về phần Casltevania, Sony rõ ràng có ý định tái khởi động hoàn toàn, với sự cộng tác của Koji Igarashi và Shutari Iida, hai nhà phát triển kì cựu từng tham gia nhiều tựa game trong thương hiệu này. Bản tái khởi động sẽ được thực hiện bởi Sony Japan, và mang đến một sự đại tu theo phong cách Bloodborne 3D cho seri.

Rộ tin đồn Sony mang tham vọng thầu một lúc 3 thương hiệu từ tay Konami 2

Thông thường, các bài đăng trên 4Chan rất khó để khẳng định độ chính xác, nhưng thông tin được chia sẻ bởi nhân viên Konami ẩn danh này trùng hợp với thông tin bị rò rỉ hoặc được gợi ý từ các nguồn khác trong vài tháng trước đây. Tháng 11 năm ngoái, Hideo Kojima đã đăng trên Twitter"Để làm nên tựa game kinh dị đáng sợ nhất, tôi sẽ xem những bộ phim đáng sợ nhằm đánh thức linh hồn kinh dị của mình." Dựa vào sự tham gia trước đây của Kojima với Silent Hills, dự án game mà có Norman Reedus thủ vai chính từng bị hủy bỏ vào năm 2015, nhiều người hâm mộ kì vọng đây sẽ là gợi ý cho việc nhà thiết kế game đại tài này tiếp tục thực hiện một tựa game kinh dị.

Rộ tin đồn Sony mang tham vọng thầu một lúc 3 thương hiệu từ tay Konami 3

Cũng trong tháng 1, Masahiro Ito, một họa sĩ từng tham gia 4 tựa game Silent Hill đầu tiên, đã tuyên bố trên Twitter rằng "Tôi đang thực hiện một tựa game dưới vai trò thành viên cốt lõi. Tôi hi vọng nó sẽ không bị hủy bỏ." Nhiều người xem đây cũng là một mối liên hệ đến Silent Hill, do đó có khả năng là Ito cũng lại tiếp tục thực hiện một tựa game cho seri này.

Ngoài ra, trang tin tức trực tuyến Rely on Horror đã giới thiệu Sony vào câu chuyện này, bằng việc báo cáo rằng đây chính là thế lực thúc đẩy cho việc hồi sinh seri Silent Hill, và góp phần hàn gắn sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa Konami và Kojima. Theo bài viết, Sony sẽ quay lại việc phát triển hai tựa game Silent Hill, bao gồm một bản tái khởi động nhẹ và một bản game phát hành theo từng chương như phong cách TellTale, và Kojima sẽ là người "cầm trịch", với toàn quyền tự do sáng tạo.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang