Tin đồn: Không chỉ một mà có đến 4 dự án Call of Duty đang được phát triển

Một tin rò rỉ mới khẳng định có ít nhất 4 dự án game Call of Duty đang được phát triển tại Activision và các hãng trực thuộc của họ

Mỗi năm, một tựa game Call of Duty mới được ra mắt vào mùa thu. Điều này không có gì bất ngờ và luôn như vậy kể từ khi Call of Duty 2 ra mắt năm 2005, nhưng đôi khi có nhiều tựa game Call of Duty ra mắt trong một năm. Năm 2019 chứng kiến Call of Duty Mobile và Call of Duty: Modern Warfare cùng ra mắt, còn năm 2020 đã chứng kiến Call of Duty: Warzone ra mắt dưới dạng miễn phí, phát hành độc lập nhưng đồng thời cũng là chế độ battle royale của Modern Warfare. Và dường như, các năm tiếp theo sẽ có thêm nhiều game Call of Duty hơn nữa cho người hâm mộ, nếu tin đồn gần đây có chút gì đó đáng tin cậy.

Tin đồn: Không chỉ một mà có đến 4 dự án Call of Duty đang được phát triển

TheGamingRevolution, một người từng rò rỉ chính xác các tin tức về Call of Duty trong quá khứ, gần đây đã đăng tải trên Twitter khẳng định về một số dự án game đang được Activision phát triển. Theo như TheGameRevolution cho biết, có tổng cộng 4 tựa game Call of Duty đang thực hiện, bao gồm Call of Duty 2020 (còn gọi là Dự án Zeus), Modern Warfare 2 Remastered, một tựa game Call of Duty miễn phí từ Sledgehammer Games dự kiến ra mắt vào năm sau, và dĩ nhiên là phần tiếp theo của thành công khổng lồ năm 2019, Modern Warfare. Game Call of Duty 2020 mà TheGamingRevolution nhắc đến nhiều khả năng đang được phát triển bởi Treyarch. Activision cho đến nay vẫn khá kín tiếng về việc hãng nào sẽ thực hiện Call of Duty 2020, nhưng các báo cáo từ những nguồn đắng tin khẳng định rằng Treyarch đã có được quyền phát triển đó, và game sẽ là phần tiếp theo của seri Black Ops, lấy bối cảnh Việt Nam.

Tin đồn: Không chỉ một mà có đến 4 dự án Call of Duty đang được phát triển 2

Về phần Modern Warfare 2 Remastered, đây không phải lần đầu tiên chúng ta biết đến thông tin này. Năm ngoái, Modern Warfare 2 Remastered đã được liệt kê trong một bảng xếp hạng, và gần đây, một nguồn tiết lộ game đáng tin cậy khác đã khẳng định Modern Warfare 2 Remastered sẽ ra mắt trong năm 2020. Về tựa game Call of Duty miễn phí của Sledgehammer Games, nó có thể là bất cứ thứ gì. Khả năng cho một bản battle royale khác là rất khó, vì Activision chắc chắn sẽ không muốn lôi kéo người chơi rời khỏi Call of Duty: Warzone, khi nó đã đạt được hơn 6 triệu người chơi chỉ trong vòng 24 giờ đầu tiên (Và hiện tại đã lên đến 15 triệu người). Có nhiều khả năng đây sẽ là một thứ giống như Call of Duty Mobile, một bản tổng hợp "hay nhất" bao gồm rất nhiều chế độ và bản đồ multiplayer phổ biến của thương hiệu Call of Duty.

Tin đồn: Không chỉ một mà có đến 4 dự án Call of Duty đang được phát triển 3

Tuy vậy, đó chỉ mới là dự đoán, và TheGamingRevolution cho biết game sẽ không ra mắt trước năm 2021, thế nên chưa thể mong chờ bất kì tin tức mới nào. Và cuối cùng, không có gì lạ khi Infinity Ward tiếp tục thực hiện phần tiếp theo cho Modern Warfare. Nhưng vì game khó có khả năng phát hành cho đến năm 2022, người hâm mộ không cần phải quan tâm nhiều về nó. Dù thế nào đi chăng nữa, tất cả các thông tin trên đây đều mang tính chất rò rỉ và phỏng đoán, thế nên người hâm mộ cũng cần phải chú ý khi tiếp nhận chúng. TheGamingRevolution có thể từng tiết lộ chính xác các tin tức về Call of Duty trong quá khứ, nhưng như vậy không có nghĩa là thông tin trên hoàn toàn chính xác. Ít nhất hãy giữ sự kì vọng của mình cho đến khi công bố chính thức được Activision đưa ra.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một giám đốc điều hành từ Pierrot - studio sản xuất anime nổi tiếng đã tiết lộ rằng loạt phim Naruto từng suýt chút nữa là không qua được kiểm duyệt tại thị trường quốc tế. Thông tin này đã làm dấy lên những thảo luận sôi nổi về vấn đề kiểm duyệt và tính nguyên bản trong ngành công nghiệp anime.

Giải trí
Lên đầu trang