LMHT: Xạ Thủ được Riot thương tình tăng sức mạnh nhẹ, nhưng bấy nhiu đó vẫn chưa đủ

Xạ Thủ vẫn đang trong tình thế ngặt nghèo khi vẫn chưa tìm lại được vị thế của mình trên Đấu Trường Công Lý

Như game thủ đã biết thì những Xạ Thủ truyền thống trong Liên Minh Huyền Thoại đã bị giảm sức mạnh đáng kể tại phiên bản 8.11, từ đó khiến cho meta Đường Dưới thay đổi một cách chóng mặt. Thậm chí trong những giải đấu chuyên nghiệp thì những chiến thuật liên quan đến Xạ Thủ dần như bị lãng quên, thay vào đó là sự xuất hiện của các Đấu Sĩ tại vị trí Đường Dưới.

LMHT: Riot đã để mắt tới xạ thủ truyền thống và có tăng sức mạnh ở phiên bản 8.13, nhưng như vậy là chưa đủ

Các Xạ Thủ ở giai đoạn đầu trở nên vô cùng yếu đuối với lượng SMCK cơ bản, giáp bị giảm tại bản 8.11. Không những thế mà những trang bị Chí mạng cũng bị giảm đi một lượng lớn sức mạnh, Vô Cực Kiếm cũng là một món trang bị không thể nào lên ngay đầu trận được. Từ đó mới thấy được Xạ Thủ ở đầu trận đấu hầu như không hề có chút tiếng nói nào, thập chí có thể lên bảng đếm số một cách dễ dàng hơn bởi những Sát Thủ hay Đấu Sĩ luôn rình rập.

LMHT: Riot đã để mắt tới xạ thủ truyền thống và có tăng sức mạnh ở phiên bản 8.13, nhưng như vậy là chưa đủ

Một số người còn nói rằng meta hiện tại đang là một sân chơi vô cùng hấp dẫn khi mà bạn có thể chơi rất nhiều vị tướng khác nhau ở những vị trí khác nhau. Tuy nhiên vẫn có nhiều game thủ lại không nghĩ như vậy, đặc biệt là những người chỉ chơi thuần Xạ Thủ lại cho rằng meta bây giờ là không công bằng khi cái tên AD Carry không còn có thể Carry được bất kì ai được nữa.

LMHT: Riot đã để mắt tới xạ thủ truyền thống và có tăng sức mạnh ở phiên bản 8.13, nhưng như vậy là chưa đủ

Hai ý kiến này đều có lý lẽ riêng. Nếu đứng ở một góc độ khác, meta hiện tại là rất vui vì có sự đổi mới ở đường dưới, vốn xưa nay luôn có ít thay đổi. Nhưng đối với những người yêu thích vị trí xạ thủ, họ lại khá gay gắt vì vai trò mình gắn bó giờ chẳng là gì. Chính vì vậy, phiên bản 8.13 vừa cập nhật đã xoa dịu bớt những tranh cãi bằng việc tăng sức mạnh cho một số xạ thủ, nhưng chừng đó là chưa đủ.

LMHT: Riot đã để mắt tới xạ thủ truyền thống và có tăng sức mạnh ở phiên bản 8.13, nhưng như vậy là chưa đủ

Những thay đổi nhằm tăng sức mạnh cho xạ thủ bao gồm Tráo Hàng (Q) và Giật Bắn! (W) của Jinx, Giày Vò (E) của Kalista, Bọc Thuốc Súng (E) của Tristana và Nhiễm Khuẩn (E) của Twitch nhưng không hề đụng chạm tới Vayne, Kog'maw, Sivir hay Caitlyn - 4 vị tướng vô cùng phổ biến trong soloQ.

LMHT: Riot đã để mắt tới xạ thủ truyền thống và có tăng sức mạnh ở phiên bản 8.13, nhưng như vậy là chưa đủ

Bốn Xạ Thủ được tăng sức mạnh cũng là một khởi đầu khá tốt cho việc lấy lại vị thế của những người Xạ Thủ nhưng có vẻ như vẫn chưa đủ vì đó chỉ là những buff nhỏ. Tristana và Twitch là 2 cái tên được tăng sức mạnh đáng kể nhất với tỷ lệ SMCK cộng thể vào kĩ năng gây sát thương chính của mình. Nhưng với những món trang bị chí mạng đắt đỏ trong thời điểm hiện tại thì những chỉnh sửa này vẫn chưa thể thiện được sự hiệu quả của mình khi những món trang bị dành cho pháp sư và đấu sĩ có phần rẻ hơn rất nhiều.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang