Đấu Trường Chân Lý: Tộc Thánh Thần được Riot Games làm lại vì quá yếu chả ai thèm dùng

Dù tộc mang tên Thánh Thần nhưng sự hiệu quả của tộc này lại không hề được như mong đợi của người chơi

Sau khi Đấu Trường Chân Lý Mùa 4 được cập nhật một khoảng thời gian ngắn thì cộng đồng game thủ đã phát hiện ra được một loạt những đội hình mạnh không tưởng và hiệu quả để leo rank. Một đội hình cực mạnh thường thấy bao gồm U Hồn, Cuồng Giáo, Chiến Tướng cho tới những đội hình mới mẻ với Linh Hồn - Bóng Ma, Tiên Phong - Bí Ẩn - Ahri và mỗi đội hình đều có một sự hiệu quả nhất định.

Thậm chí một số đội hình được cho là yếu hơn như Thần Rừng, Song Đấu hay Sát Thủ vẫn có thể trở thành một đội hình mạnh nếu như người chơi kiếm được một vị tướng Tinh Anh thích hợp.

Đấu Trường Chân Lý: Yếu một cách thảm thương, tộc Thánh Thần sẽ bị làm lại ở bản 10.21 - Ảnh 1.

Hiện tại có rất nhiều đội hình, tộc - hệ mạnh mà game thủ có thể chọn để leo rank

Nhưng trong tất cả những Hệ Tộc có trong Đấu Trường Chân Lý Mùa 4 thì tộc Thành Thần lại tỏ ra bản thân không thật sự hữu dụng, nằm hoàn toàn ngoài meta và khó có thể kết hợp được với bất kì đội hình nào. Nhiệm vụ của Tộc này đó là bổ sung thêm một lượng sát thương chuẩn cho những vị tướng chủ lực như Warwick hay Ngộ Không mà thôi.

Có thể nói rằng hiệu ứng của Tộc Thánh Thần nhìn thì có vẻ mạnh đất nhưng thực tế cũng chứng minh được rằng nó không hề hiệu quả để người chơi có thể tin dùng và leo rank cả.

Đấu Trường Chân Lý: Yếu một cách thảm thương, tộc Thánh Thần sẽ bị làm lại ở bản 10.21 - Ảnh 2.

 

Và để cải thiện trình trạng này thì Riot Games đã tung ra một bản cập nhật nhỏ nhằm chỉnh sửa lại tộc Thánh Thần trên máy chủ PBE của mình. Về cơ bản thì tộc này sẽ được trao thêm khả năng phòng thủ và sát thương bình nổ trong một thời điểm nhằm tăng khả năng kết liễu kẻ địch. Những thay đổi được hé lộ cụ thể như sau:

Làm lại tộc Thánh Thần

Hiệu ứng mới: Sau khi đánh thường 6 lần hoặc rơi xuống 50% máu, tướng Thánh Thần sẽ giải toàn bộ hiệu ứng khống chế nhận phải và rơi vào trạng thái thăng hoa, giảm 80% sát thương nhận vào và gây thêm 50% sát thương chuẩn trong một khoảng thời gian.

2 tướng: 3 giây.

4 tướng: 6 giây.

6 tướng: 10 giây.

8 tướng: 15 giây.

Đấu Trường Chân Lý: Yếu một cách thảm thương, tộc Thánh Thần sẽ bị làm lại ở bản 10.21 - Ảnh 3.

Nếu như thay đổi này chính thức được áp dụng thì chúng ta có thể thấy được rằng những thành viên trong tộc Thánh Thần sẽ có thêm đến 80% giảm sát thương nhận vào. Đây là một con số cực kì lớn và đủ giúp cho những vị tướng Thánh Thần có thể vượt qua được giai đoạn đầu game nhờ vào dàn chống chịu chất lượng.

Ngoài ra khi mà tộc này có được 50% ở mọi mốc tướng cũng khiến cho những đội hình kết hợp với Thánh Thần gây sát thương tốt hơn rất nhiều so với hiện tại.

Đấu Trường Chân Lý: Yếu một cách thảm thương, tộc Thánh Thần sẽ bị làm lại ở bản 10.21 - Ảnh 4.

Chưa kết, với khả năng giải toàn bộ hiệu ứng khống chế khi đạt được trạng thái thăng hoa là một thứ vô cùng hữu dụng trong giai đoạn cuối game, đặc biệt là khi Sejuani có khả năng làm choáng diện rộng vô cùng bá đạo đang được rất nhiều đội hình ưa chuộng.

Đấu Trường Chân Lý: Yếu một cách thảm thương, tộc Thánh Thần sẽ bị làm lại ở bản 10.21 - Ảnh 6.

Warwick sẽ cần rất nhiều Cung Gỗ ở phiên bản 10.21 tới

Nói cho cùng với hiệu ứng Thần Thánh được làm lại chắc chắn sẽ giúp cho những vị tướng thuộc tộc này sẽ có một sức mạnh ổn định vào đầu và giữa trận, thậm chí còn gây ra được một lượng sát thương hiệu quả vào cuối trận nữa cơ. Tuy nhiên người chơi vẫn phải kết hợp với một số Hệ Tộc khác cũng như bổ sung thêm tốc độ đánh để tối ưu hóa lượng sát thương chuẩn.

Đấu Trường Chân Lý: Yếu một cách thảm thương, tộc Thánh Thần sẽ bị làm lại ở bản 10.21 - Ảnh 5.

Irelia với hiệu ứng Thần Thánh mới sẽ khỏe hơn rất nhiều ở giữa trận

Có lẽ với thay đổi này sẽ giúp cho tộc Thánh Thần có chỗ đứng hơn ở trong meta của Đấu Trường Chân Lý, thay vì chỉ sử dụng như một hệ phụ ở thời điểm hiện tại.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một giám đốc điều hành từ Pierrot - studio sản xuất anime nổi tiếng đã tiết lộ rằng loạt phim Naruto từng suýt chút nữa là không qua được kiểm duyệt tại thị trường quốc tế. Thông tin này đã làm dấy lên những thảo luận sôi nổi về vấn đề kiểm duyệt và tính nguyên bản trong ngành công nghiệp anime.

Giải trí
Lên đầu trang