Đấu Trường Chân Lý: Vì sao đội hình Rừng lại bị game thủ hắt hủi đến như vậy?

Đội hình (6) Rừng đã từng được Riot Games buff rất mạnh nhưng lại không được người chơi ưa chuộng, lý do vì sao?

Nếu như bạn còn nhớ thì trong phiên bản 10.2 của Đấu Trường Chân Lý thì Riot Games đã trao cho đội hình (6) Hộ Vệ một lượng giáp khổng lồ và đội hình (6) Rừng có thể nhân bản toàn bộ tướng Rừng của mình. Nhìn chung đây chính là những buff cực kì mạnh để cho những đội hình này được nhiều người chơi sử dụng hơn.

Đấu Trường Chân Lý: Trái với mong đợi, đội hình 6 Rừng và 6 Hộ Vệ vẫn đang tỏ ra khá... vô dụng - Ảnh 1.

Để cải thiện sức mạnh cho tộc Rừng khi về cuối trận thì Riot đã quyết định tăng cường khả năng nhân bản cho tộc này khi đạt đủ (6) Rừng.

Tuy nhiên kể từ khi những thay đổi này được áp dụng thì cả 2 đội hình trên cũng rất ít khi được game thủ đoái hoài tới ngoại trừ việc biến thành những combo phụ để ghép vào một đội hình nào đó mà thôi. Vì sao được buff mạnh nhưng 2 đội hình này vẫn không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của mình? Chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu nhé.

(6) Rừng

Đấu Trường Chân Lý: Trái với mong đợi, đội hình 6 Rừng và 6 Hộ Vệ vẫn đang tỏ ra khá... vô dụng - Ảnh 2.

Dù những buff của Rừng khá là thú vị nhưng việc có được một đội hình hoàn thiện với (6) Rừng là vô cùng khó khăn, trừ khi nhân phẩm bạn đạt đến mức vô cực để có được Lux Rừng, và trong số 10 con Lux thì Lux Rừng cũng không xuất hiện nhiều kể cả khi bạn đạt được cấp 8 hay 9.

Đấu Trường Chân Lý: Trái với mong đợi, đội hình 6 Rừng và 6 Hộ Vệ vẫn đang tỏ ra khá... vô dụng - Ảnh 3.

Người chơi cần thật sự may mắn để có được Lux Rừng

Chưa kể đến việc những vị tướng Rừng hiện tại chỉ nằm ở mức từ 1-2 vàng, khá là dễ để lên được 2 3 sao nhưng về cuối trận thì những tướng Rừng không thể hiện được nhiều sức mạnh của mình, dù cuối trận có đủ được (6) Rừng đi chăng nữa.

Ngoài ra thì đội hình Rừng có một điểm yếu chí mạng đó chính là Quỷ Thư Morello, một thứ trang bị xuất hiện khá nhiều ở những trận đấu ở thời điểm hiện tại khiến đội hình Rừng/Tự Nhiên sẽ cực kì chật vật về cuối trận.

(6) Hộ Vệ

Đấu Trường Chân Lý: Trái với mong đợi, đội hình 6 Rừng và 6 Hộ Vệ vẫn đang tỏ ra khá... vô dụng - Ảnh 4.

Những vị tướng Hộ Vệ vẫn có cơ hội xuất hiện nhiều bởi hiện tại có đến 9 vị tướng Hộ Vệ kể từ khi mùa 2 của Đấu Trường Chân Lý được cập nhật cho đến nay. Tuy nhiên hầu hết người chơi không thường kích hoạt mức Hộ Vệ tối đa trừ khi có cho mình nhiều trang bị Giáp Cai Ngục.

Đấu Trường Chân Lý: Trái với mong đợi, đội hình 6 Rừng và 6 Hộ Vệ vẫn đang tỏ ra khá... vô dụng - Ảnh 5.

Hộ Vệ là hệ sở hữu nhiều tướng nhất trong ĐTCL hiện nay

Nguyên nhân được kể đến hàng đầu trong việc này đó chính là (6) Hộ Vệ sẽ gặp rất nhiều rắc rối với những thay đổi về trang bị gần đây. Theo đó Giáp Gai đã được thay thế bằng Áo Choàng Gai và khả năng phản sát thương không còn mạnh như trước nữa. Chưa kể đến việc Cung Xanh giảm đi 90% Giáp cũng là thứ khiến các Hộ Vệ cực kì khó sống về cuối game.

Đấu Trường Chân Lý: Trái với mong đợi, đội hình 6 Rừng và 6 Hộ Vệ vẫn đang tỏ ra khá... vô dụng - Ảnh 6.

Cung Xanh là trang bị có thể khắc chế lượng giáp vô cùng lớn đến từ Hộ Vệ

Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ khi mà có rất nhiều nguyên nhân khiến cho đội hình có (6) Hộ Vệ không thể phù hợp với meta hiện tại, điển hình như có quá nhiều đội hình có sát thương phép, (4) Cát sẽ loại bỏ 100% Giáp,...và nếu so sánh (6) Hộ Vệ thì bạn có thể kích hoạt (6) hệ khác như Kiếm Khách, Pháp Sư, Sát Thủ thì có vẻ hợp lý hơn rất nhiều.

Kết luận

Dù được cải thiện về sức mạnh nhưng người chơi cũng không thật sự nên nhắm vào 2 đội hình Hộ Vệ và Rừng để tránh những trận thua đáng tiếc cho đến khi Riot Games có ý định thay đổi những đội hình này trong tương lai.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

hoanlagvnDũng Nhỏ

Toyotarou tác giả của manga Dragon Ball Super mới đây đã tiết lộ một thông tin thú vị về quá trình sáng tác của bộ truyện. Toyotarou chia sẻ, cảnh cuối cùng trong manga, Piccolo chào tạm biệt cô giáo của Pan trong trang cuối manga Dragon Ball Super chap 103 là do chính tay tác giả Akira Toriyama vẽ.

Giải trí
Lên đầu trang