LMHT: Điểm qua 4 điểm thú vị nhất trong cốt truyện mới của Pantheon - Thương Nhân Chiến Tranh

Có lẽ người chơi sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ khi cốt truyện của Pantheon đã được thay đổi một số điểm vô cùng đặc biệt khiến ai cũng phải sửng sốt

Ngay từ khi được công bố những hình ảnh đầu tiên của Pantheon làm lại thì không ít những người hâm mộ của LMHT đã dành những lời khen của mình cho tạo hình vô cùng xuất sắc của vị tướng này, kèm theo đó là bộ kỹ năng được chỉnh sửa lại có phần hợp lý hơn và giúp cho hắn ta có nhiều đóng góp trong giao tranh ở hơn thời điểm hiện tại. Thân thế thực sự của Pantheon thực chất không có nhiều thay đổi, tuy nhiên hành trình để mà chiến binh người phàm Atreus có thể trở thành một Thượng Nhân Chiên Tranh như ở thời điểm hiện tại lại ẩn chứa khá nhiều những chi tiết thú vị khiến người chơi không khỏi thắc mắc.

Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm qua 4 chi tiết thú vị nhất trong cốt truyện của Pantheon sau khi được làm lại nhé:

1. Pantheon cua luôn vợ của bạn thân vừa qua đời của mình

Trong cốt truyện mới của mình thì Pantheon - Atreus là một nhân vật mạnh mẽ và có vẻ ngoài vô cùng ngầu lòi khiến cho nhiều game thủ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tuy nhiên Pantheon sau khi trở thành Thượng Nhân Chiến Tranh thì lại có một hành động dường như khó có thể chấp nhận được.

Cụ thể thì việc sở hữu được sức mạnh Thượng Nhân Chiến Tranh của Pantheon (hay còn được gọi là Atreus) cũng có một đóng góp không hề nhỏ của Pylas - một người được cho là bạn thân chí cốt, vào sinh ra tử trong hành trình cả 2 cùng chinh phục đỉnh Targon.

LMHT: Điểm qua 4 điểm thú vị nhất trong cốt truyện mới của Pantheon - Thương Nhân Chiến Tranh

Việc trở thành Thượng Nhân Chiến Tranh cũng có công sức không hề nhỏ của Pylas (nguồn ảnh; Internet)

Nhưng khi có được sức mạnh của Thượng Nhân thì Pantheon (Atreus) đã quay về và....tán tỉnh vợ của bạn mình, cô nàng Iula xinh, kể cả khi cô hiện đang là một góa phụ sau cái chết của Pylas thì việc Pantheon tán tỉnh người vợ của bạn mình vẫn là chuyện dường như khó có thể chấp nhận được. Tuy nhiên cũng có thể Pantheon có ý muốn chăm sóc cho gia đình của bạn mình để bù đắp nỗi đau quá lớn của Iula thì sao, cũng khó có thể đánh giá được hành động này của Pantheon là đúng hay sai lắm.

2. Aatrox đã bị Pantheon đánh bại trong cốt truyện mới?

Trong lúc mà Pantheon đang chiếm hữu lấy thân xác của Atreus thì anh đã đối đầu với một trong những tên Darkin đáng sợ nhất, đó chính là Aatrox và bị gã đâm cho một nhát chí tử. Sự kiện này cũng đã đánh dấu được rằng Pantheon "con người" đã thật sự chết và Atreus đã lấy thân xác của Pantheon để trở thành Thượng Nhân Chiến Tranh như ở thời điểm được làm lại này.

LMHT: Điểm qua 4 điểm thú vị nhất trong cốt truyện mới của Pantheon - Thương Nhân Chiến Tranh 2

Pantheon "con người" đã bị Aatrox giết chế (nguồn ảnh: Internet)

Cũng nhờ như vậy mà chúng ta có thể thấy được rằng cả Pantheon và Tryndamere dù có thân thế khác nhau nhưng lại cùng chung một kẻ thù là Aatrox. Trong cốt truyện thì cả 2 vị tướng này cũng đã từng khiến cho Aatrox ăn hành ngập mặt. Nhưng Pantheon thì có phần may mắn hơn khi đã từng có cơ hội báo thù và hạ gục được Aatrox một cách đường đường chính chính, bằng cách anh đã cắt đứt được lưỡi kiếm quỷ - cũng là bản thể của Aatrox, cùng với một cánh tay của vật chủ kí sinh của hắn ta. Theo đó thì vết sẹo trên ngực của Pantheon cũng được cho là do chính Aatrox tạo nên.

LMHT: Điểm qua 4 điểm thú vị nhất trong cốt truyện mới của Pantheon - Thương Nhân Chiến Tranh 3

Hình nền mặc định của Pantheon mới có sự xuất hiện của bóng đen khổng lồ sau lưng, nhiều khả năng đây chính là Aatrox (nguồn ảnh: Internet)

Tuy nhiên Aatrox tất nhiên vẫn còn sống và trận chiến giữa Pantheon và Aatrox sẽ kéo dài gần như mãi mãi cho đến hàng thế kỉ sau bởi nhát chém chí mạng của Pantheon chỉ khiến cho Aatrox bị tách khởi vật chủ của mình và hắn có thể tìm cho mình một vật chủ mới và kí sinh vào mà thôi.

3. Liệu Riot Games lên kế hoạch xóa bỏ cơ chế hồi sinh của Aatrox để nhường đường cho sự xuất hiện của Pantheon làm lại?

Nói về vấn đề này thì chúng ta cần nhớ lại một sự kiện liên quan đến Gangplank, khi mà Riot Games đã từng thông báo rằng vị tướng này đã chết khiến cho hàng triệu game thủ trên toàn thế giới không khỏi sốc khi nghe được tin này vào năm 2015. Thậm chí Riot còn "chơi lầy" khi đã khóa vị tướng này trong game và nhiều người cho rằng sự tồn tại của vị tướng này đã trở thành dĩ vãng.

Nhưng tất nhiên Gangplank vẫn sống và được xác nhận rằng hắn ta đã thoát được bàn tay của tử thần sau cuộc tập kích của Miss Fortune. Lúc này hắn ta đã trở lại với Liên Minh Huyền Thoại trong một hành dạng có phần bi thảm hơn, mất một cánh tay và khuôn mặt cũng tàn tạ hẳn ra.

LMHT: Điểm qua 4 điểm thú vị nhất trong cốt truyện mới của Pantheon - Thương Nhân Chiến Tranh 4

Thông báo "Gangplank đã chết" của Riot Games vào năm 2015 (nguồn ảnh: Internet)

Chính sự kiện này của Gangplank đã cho người chơi thấy được rằng Riot Games sẽ không bao giờ xóa bỏ bất kì vị tướng nào ra khỏi hệ thống của LMHT, và bất kể vị tướng nào của LMHT hiện cũng đang sống, chưa bao giờ bị đánh bại hoặc tiêu diện cả. Cũng chính vì thế chắc chắn Aatrox sẽ không thể nào bị tiêu diệt một cách dễ dàng chỉ sau một vài nhát chém của Pantheon cả. Tuy nhiên có một điều trùng hợp, đó chính là cơ chế hồi sinh của Aatrox vừa được loại bỏ là cốt truyện của Pantheon liền được cập nhật ngay. Lúc này người chơi đã đặt ra một câu hỏi rằng, liệu việc loại bỏ khả năng hồi sinh của Aatrox có phải là để cân bằng game, hay là một động thái để cho vị tướng này trở nên phù hợp hơn với cốt truyện mới của Targon, nơi Aatrox đã bị suy yếu và bị đánh bại bởi chính Pantheon?

Chúng ta vẫn chưa thể biết được câu trả lời chính xác của việc này, nhưng có một thực tế đó là Aatrox hiện đang là một trong những vị tướng bất hạnh nhất LMHT khi bị nerf liên tục, không chỉ bộ kỹ năng bị giảm sức mạnh trầm trọng mà cốt truyện của hắn ta cũng bị thay đổi. Từ một Darkin có sức mạnh gần như bất diệt trên chiến trường để rồi trở thành một vị tướng bị ăn hành liên tục bởi Pantheon.

 4. Pantheon sở hữu đến 5 món trang bị thần thánh mạnh mẽ nhất trong Thần thoại Hy Lạp trong trang phục Perseus Pantheon.

Pantheon sau khi được làm lại thì Riot Games cũng đã thực hiện những thay đổi nhất định đối với những bộ trang phục hiện có của vị tướng này. Theo đó có một trang phục được người chơi chú ý đến nhiều nhất đó chính là trang phục Perseus Pantheon với vẻ ngoài trông giống như một vị thần Hy Lạp vậy.

Ngay khi trang phục này được ra mắt thì có nhiều game thủ đã nhanh chóng soi và phân tích những vật dụng thần thánh mà Perseus Pantheon đang sở hữu trên người của mình. Và người chơi không thể nào bất ngờ hơn khi Pantheon sở hữu cho mình đến 5 món trang bị thần thánh mạnh mẽ nhất Thần thoại Hy Lạp.

LMHT: Điểm qua 4 điểm thú vị nhất trong cốt truyện mới của Pantheon - Thương Nhân Chiến Tranh 5

Trang phục Perseus của Pantheon làm lại (nguồn ảnh: Riot Games)

Tên của trang phục ành cũng đã được game thủ phân tích như sau: Perseus chính là con trai của thần Zeus và công chú Danae, anh cũng là một trong những người hùng đã mở ra một kỷ nguyên của những chiến binh anh hùng và cũng là người đã chặt đầu của con quái vật Medusa. Cũng chính vì thế mà chúng ta có thể chắc chắn rằng bộ trang phục này của Pantheon cũng đã được lấy cảm hứng từ chính vị anh hùng huyền thoại Perseus. 

Tiếp đến chúng ta sẽ cùng điểm qua những trang bị mà Pantheon sở hữu trong trang phục này nhé:

Khiên Medusa

Đầu tiên, nổi bật nhất là cái khiên trên tay của anh. Nhìn vào có lẽ ai ai cũng biết đó là “khiên Medusa” của Athena rồi, nhưng thực chất nguồn gốc của nó ra sao thì không phải ai cũng biết.

Chiếc khiên này vốn có tên là Aegis, và bản thân nó cũng có rất nhiều nguồn gốc. Có bản kể rằng từ thuở hồng hoang, để tránh cho việc Cronus nuốt đứa con út của mình là Zeus, Rhea đã gửi Zeus xuống trần gian để các tiên nữ và thần rừng bảo vệ cậu. Tại đây, cậu đã được thần dê vĩ đại Amaltheia nuôi dưỡng bằng sữa của cô. Khi cậu lớn lên, Zeus đã dùng cặp sừng dê của Amaltheia mà rèn thành chiếc khiên Aegis bất hoại. Sau này, Zeus đã trao lại chiếc khiên của mình cho con gái là Athena.

Sau khi Perseus dùng nó để hạ Medusa, anh đã mang cái khiên lẫn cái đầu của Medusa về cho Athena. Bằng quyền năng của mình, Athena đã “gắn” cái đầu đó lên khiên, và từ đó mà chiếc khiên có quyền năng hóa đá kẻ địch.

Cây đinh ba của Poseidon

Tiếp đó là cây đinh ba trên tay Pantheon. Với dòng nước xoáy quanh nó, ta có thể khẳng định 90% rằng cây đinh ba này là của Poseidon. Chi tiết này có lẽ là 1 sự liên hệ đến tích Perseus kết liễu con quái vật mà Poseidon gửi tới – Thủy quái Cetus – đại diện cho chòm sao Kình Ngư, để cứu cô công chúa Andromeda đang lõa thể trên bờ đá.

LMHT: Điểm qua 4 điểm thú vị nhất trong cốt truyện mới của Pantheon - Thương Nhân Chiến Tranh 6

Chiếc đinh ba của Poseidon trong thần thoại (nguồn ảnh: Internet)

Mũ bảo hộ của Thần chiến tranh Ares hay Mũ tàng hình của Hades?

Ở trên đầu của Pantheon có đội 1 cái mũ. Từ đây ta có 2 hướng suy đoán. Đầu tiên, có lẽ đây là 1 cái mũ dựa trên mũ của Thần Chiến Tranh Ares. Tuy nhiên chưa chắc đã vậy. Trong số những vũ khí mà các vị thần trao cho Perseus trong nhiệm vụ chặt đầu Medusa, còn có 1 chiếc mũ thần nữa. Đó là chiếc mũ tàng hình của Hades, được anh dùng để trốn thoát khỏi sự truy lùng của Sthenno và Euryale (2 Gorgon chị em của Medusa).

Theo một số game thủ thì cho rằng đó là vòng nguyệt quế của Apollo. Tuy nhiên, nhìn bề ngoài thì đó không phải lá nguyệt quế, và không có chiến binh Hy Lạp nào với trang bị tiêu chuẩn lại đội vòng nguyệt quế cả. Ngoài ra, vòng nguyệt quế cũng không phải là vũ khí của Apollo.

Giày bay của Hermes

Dưới chân Pantheon là 1 đôi giày có cánh. Đây rõ ràng chính là đôi giày bay của thần truyền tin Hermes.

LMHT: Điểm qua 4 điểm thú vị nhất trong cốt truyện mới của Pantheon - Thương Nhân Chiến Tranh 7

Sandals có cánh của Hermes trong thần thoại (nguồn ảnh: Internet)

Bộ giáp của thần chiến tranh Ares

Về phần giáp, thì chiến giáp của Pantheon vốn chỉ là áo giáp quân sự đơn thuần, nhưng nếu bắt buộc phải gán nó là đồ của 1 vị thần thì ta có thể coi như đó là áo giáp của Thần chiến tranh Ares. Điều này thậm chí còn hợp lý hơn nhiều so với ý kiến cho rằng đó là chiến giáp của á thần Hercules, bởi trang bị phòng thân nổi tiếng của Hercules vốn là da của sư tử Nemean. Cặp vòng tay của anh vốn cũng chỉ là 1 cặp vòng bảo hộ đơn thuần chứ không phải là của Hera như nhiều game thủ đã nghĩ.

Theo XemGame

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang