8 điều thú vị mới từ Vũ trụ siêu anh hùng DC có thể bạn chưa biết

Vũ trụ siêu anh hùng DC càng ngày càng mở rộng và trong đó là những điều thú vị mới mẻ mà người hâm mộ có thể chưa biết

Thành công của Wonder Woman hồi mùa hè khiến khán giả tin tưởng hơn ở DCEU sau khi họ phải thưởng thức hai bộ phim có chất lượng chỉ ở mức trung bình là Batman v Superman: Dawn of Justice và Suicide Squad. Liệu Vũ trụ Điện ảnh DC sẽ đem đến điều gì cho công chúng trong khoảng bốn năm tới đây?

1. Nhiều tác phẩm ra rạp mỗi năm

Phải sau khi Man of Steel (2013) trình làng một năm, Warner Bros. mới chính thức công bố Vũ trụ Điện ảnh DC (DCEU) với hai dự án tiếp theo là Batman v Superman: Dawn of Justice và Suicide Squad cho cùng năm 2016.

Tại thời điểm đó, họ đồng thời bắt đầu lên kế hoạch cho Wonder Woman (2017), Justice League (2017), Aquaman, Cyborg, The Flash và Green Lantern Corps.

Sau ba năm gặt hái cả thành công lẫn thất bại, kế hoạch ban đầu dành cho DCEU có nhiều xáo trộn. Aquaman do Justin Lin thực hiện dự kiến ra mắt cuối năm 2018, nhưng phim riêng về Flash mang tên Flashpoint đến nay vẫn còn trống vị trí đạo diễn.


Khán giả có thể sẽ được thưởng thức ba-bốn tác phẩm thuộc DCEU mỗi năm trong thời gian tới.

Khán giả có thể sẽ được thưởng thức ba-bốn tác phẩm thuộc DCEU mỗi năm trong thời gian tới.

Kết quả thắng lợi của Wonder Woman khiến Warner Bros. lập tức “bật đèn xanh” cho Wonder Woman 2, dự kiến lấy bối cảnh thập niên 1980 và ra mắt vào mùa hè 2019. Cũng trong năm 2019, khán giả còn được thưởng thức thêm Shazam. Và năm 2020 đánh dấu sự ra đời của Cyborg cùng Green Lantern Corps.

Trên thực tế, Warner Bros. và DC còn đang theo đuổi rất nhiều dự án khác, nhưng chưa thể ấn định thời điểm phát hành cho chúng vì nhiều lý do khác nhau. Đó là bộ ba phim mới về siêu anh hùng Batman, Justice League 2, Justice League Dark, Suicide Squad 2, Gotham City Sirens, phim riêng về Batgirl, phim riêng về Joker và Harley Quinn.

Giám đốc sản xuất của DCEU - Geoff Johns - tiết lộ loạt dự án sẽ chỉ công bố năm ra mắt khi hội tụ đầy đủ ba yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Trước số lượng tác phẩm đông đảo như thế, DCEU hoàn toàn có thể trình làng ba, bốn phim mỗi năm trong tương lai gần.

2. Sẽ có hai Joker

Song song với DCEU, Warner Bros. còn đang nuôi ý định thực hiện một số tác phẩm nằm ngoài vũ trụ điện ảnh. Theo đó, đội ngũ nhà sản xuất có thể tự do phát triển nhân vật mà không sợ gây ảnh hưởng tới dòng nội dung chung.

Trước mắt, họ mới lên kế hoạch thực hiện phim kể về nguồn gốc của Joker, dự kiến do Todd Phillips làm đạo diễn. Warner Bros. muốn chiêu mộ Martin Scorsese cho vị trí giám đốc sản xuất dự án, qua đó có thể chèo kéo Leonardo DiCaprio vào vai “hoàng tử tội ác”.

Song, fan của Jared Leto không cần phải quá lo lắng. Phiên bản Joker của trưởng nhóm Thirty Seconds to Mars sẽ tiếp tục xuất hiện trong Suicide Squad 2 và phim riêng về bộ đôi Joker - Harley Quinn.

3. Ẩn số mang tên Geoff Johns

Những năm trước, các đầu phim dựa trên truyện tranh DC do Warner Bros. toàn quyền sản xuất và phát hành. Nhưng khi Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) vấp phải vô số ý kiến trái chiều về chất lượng, hãng nhận ra họ buộc phải có người quản lý nội dung cho toàn bộ DCEU giống như Kevin Feige đối với MCU.


Geoff Johns được kỳ vọng sẽ mang lại thành công mới cho DCEU.

Geoff Johns được kỳ vọng sẽ mang lại thành công mới cho DCEU.

Vị trí nay được giao cho Geoff Johns, người đồng thời là giám đốc sáng tạo của DC Comics. Anh nhậm chức chủ tịch của DC Film từ tháng 5/2016, hiện cùng sếp lớn của Warner Bros. Pictures là Jon Berg theo dõi sát sao các dự án điện ảnh tiếp theo của DCEU.

4. DCEU sẽ có phim nhãn R

Có không ít tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ truyện tranh bị hạn chế khán giả dưới 17 tuổi trong quá khứ. Nhưng chỉ khi liên tiếp Deadpool (2016) và Logan (2017) của Fox gặt hái thắng lợi vẻ vang, các đối thủ cạnh tranh mới thực sự cân nhắc điều này.

Fox chắc chắn không thể bỏ qua chiến lược đang giúp mình “gặt vàng”, còn Marvel Studios mới đây lại cho rằng họ “không có hứng thú” với các phim gắn nhãn R, nhất là khi bản thân MCU lúc này đã có lối đi riêng thành công.


Batman v Superman: Dawn of Justice phiên bản deluxe phát hành dưới định dạng đĩa DVD và Blu-ray từng bị gắn nhãn R.

Batman vs Superman: Dawn of Justice phiên bản deluxe phát hành dưới định dạng đĩa DVD và Blu-ray từng bị gắn nhãn R.

Còn với Warner Bros. thì sao? Giám đốc Toby Emmerich từng cho rằng ông sẽ rất ngạc nhiên nếu như DCEU không có tác phẩm nào bị gắn nhãn R. Trên thực tế, bản thân phiên bản đầy đủ của Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) chính là mang nhãn này.

David Ayer - tác giả của Suicide Squad (2016) - từng cân nhắc điều đó cho phần hai của loạt phim về Biệt đội Cảm tử. Tuy nhiên, anh mới chuyển sang dự án Gotham City Sirens và đó rất có thể là phim chiếu rạp đầu tiên của DCEU không dành cho khán giả dưới 17 tuổi.

5. Mảng truyền hình vẫn tách rời

Chuỗi phim của đài CW gồm Arrow, The Flash, Supergirl và Legends of Tomorrow thực tế thuộc một vũ trụ chung trên màn ảnh nhỏ. Song, Warner Bros. không hề có ý định kết nối chúng, hay thậm chí cả các series tương lai, với DCEU.


Khán giả có thể thưởng thức DCEU và vũ trụ của CW hoàn toàn tách biệt bởi chúng không hề liên quan đến nhau.

Khán giả có thể thưởng thức DCEU và vũ trụ của CW hoàn toàn tách biệt bởi chúng không hề liên quan đến nhau.

Trong quá khứ, loạt Krypton của David S. Goyer từng được đồn đoán sẽ trở thành một phần của DCEU bởi chứa đựng nhiều nét tương đồng với Man of Steel (2013). Tuy nhiên, tin đồn đã bị dẹp bỏ.

Geoff Johns hiện còn là người giám sát series Teen Titans, nhưng chắc chắn tác phẩm cũng không liên quan tới DCEU.

6. Gia đình Dơi (Bat Family) sẽ xuất hiện

Gia đình Dơi là nhóm nhân vật lấy cảm hứng diệt trừ tội ác từ Batman, hoặc do chính Người Dơi huấn luyện. Họ trở thành đồng minh và cùng nhau chiến đấu tại thành phố Gotham. Nhiều gương mặt trong số đó sau này trở thành trụ cột của DC Comics như Batgirl, Nightwing, Red Hood…

Geoff Johns xác nhận anh muốn đưa Bat Family vào DCEU. Mở đầu, khán giả sẽ được thưởng thức ba tập phim mới về Người Dơi. Đạo diễn Joss Whedon thì đang phát triển Batgirl, và người đồng nghiệp Chris McKay được giao cho dự án Nightwing.


Nhân vật Batgirl sẽ sớm xuất hiện trên màn ảnh rộng dưới bàn tay nhào nặn của Joss Whedon.

Nhân vật Batgirl sẽ sớm xuất hiện trên màn ảnh rộng dưới bàn tay nhào nặn của Joss Whedon.

Có một chút lấn cấn khi tin đồn về việc Ben Affleck sẽ thôi sắm vai Batman liên tục xuất hiện trong thời gian qua. Qua các kênh chính thức, cả tài tử 45 tuổi lẫn Warner Bros. luôn phủ nhận thông tin. Song, nếu muốn khắc họa Người Dơi thời trẻ tuổi, có lẽ nhà sản xuất cần phải tìm một gương mặt mới.

7. “Tươi sáng và hài hước hơn”

Sau thành công của Wonder Woman, Warner Bros. buộc phải nhìn nhận lại cách làm phim của họ. Batman v Superman: Dawn of Justice bị đánh giá là quá đen tối, và nghiêm túc hơn mức cần thiết khi thiếu đi những khoảnh khắc hài hước.

Trong khi đó, bộ phim mới đây của Patty Jenkins lại có cách tiếp cận nhẹ nhàng, tươi vui hơn, mà vẫn truyền tải được thông điệp cần thiết.

Nhiều đạo diễn tiếp theo của DCEU đều cho rằng chuỗi tác phẩm sắp tới của họ chắc chắn sẽ có tông màu tươi sáng và hài hước hơn nếu so sánh với Man of Steel hay Batman v Superman của Zack Snyder.

8. Nhân tố X: Joss Whedon

Tác giả của The Avengers (2012) và Avengers: Age of Ultron (2015) đã chia tay với MCU để đến với DCEU. Theo kế hoạch, tác phẩm đầu tiên của Joss Whedon trong vị trí mới là Batgirl.


Joss Whedon sẽ đặt dấu ấn với DCEU ngay từ Justice League.

Joss Whedon sẽ đặt dấu ấn với DCEU ngay từ Justice League.

Song, hồi đầu năm, Zack Snyder buộc phải rời khỏi Justice League sớm bởi cái chết của con gái, và Whedon đã thay thế ông trong quá trình hậu kỳ của bom tấn siêu anh hùng. Do đó, khán giả có thể chứng kiến những đổi thay mà tác giả của The Avengers đem đến cho DCEU ngay trong cuối năm nay.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang