Chết cười với lời bình luận trong trận CK AFF: Quế Ngọc Hải hoàn toàn có thể buộc dây giày lâu hơn!

Trong lúc trận đấu đang diễn tra căng thẳng thì những lời bình luận đến từ 2 biên tập viên Khắc Cường và Tạ Biên Cương đã làm khán giả không thể nào nhịn cười được.

Trong một trận đấu, trong lúc các cầu thủ ngoài sân đang căng thẳng từng phút, từng giây thì chính những bình luận viên phía ở phía sau sẽ là người khuấy động nên tinh thần của các khán giả. Và trong trận chung kết lượt về của AFF Cup thì chính hai biên tập viên Khắc Cường và Tạ Biên Cương đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Cho dù trận đấu có căng thẳng đến đâu nhưng nhờ những lời bình luận của hai anh mà khán giả được phen không nhịn được cười.

Chết cười với lời bình luận trong trận CK AFF: Quế Ngọc Hải hoàn toàn có thể buộc dây giày lâu hơn!

Cùng Lag.vn điểm lại những lời bình luận cực "chất" của hai anh ấy nhé!

"Trụ sở Liên Đoàn Bóng Đá Đông Nam Á đang nằm ở Malaysia"

"Anh Đức chạy như một chàng trai trẻ"

"Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng"

"Các cầu thủ đội Malay chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể nằm xuống"

"Vâng đội bóng chúng ta đang chơi với một đội cứ hễ chạm là ngã"


Biên tập viên Khắc Cường "thánh lầy" mới của đài THVN
Biên tập viên Khắc Cường "thánh lầy" mới của đài THVN

"Huấn luyện viên Park Hang Seo dùng nghệ thuật đắc nhân tâm đối với Đức Chinh"

"Các cầu thủ hay đi Shopping cùng nhau..."

"Vâng các bạn gái của các cầu thủ cũng đã có mặt"

"Quế Ngọc Hải hoàn toàn có thể buộc dây giày lâu hơn"

"Quang Hải đang nhảy múa với trái bóng"

"Đình Trọng là người không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn"

Khi máy quay lia tới Công Phượng "Vâng, Công Phượng vẫn không đá được phút nào"


Biên tập viên quá quen thuộc với fans bóng đá - Tạ Biên Cương
Biên tập viên quá quen thuộc với fans bóng đá - Tạ Biên Cương

Lúc vào hiệp hai "Chúng ta cùng quay lại với vị trọng tài"

"Trọng tài hiện đã phát 6 thẻ vàng và chia đều cho hai bên"

"Chúng ta là nhà vô địch. Không nói nhiều"

Nhờ có những lời bình hài hước của hai 2 mà không khí bớt căng thẳng hơn hẳn. Không biết tối qua có ai bị cười "xỉu" với những lời bình luận này không nhỉ?

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang