Những điều mà người hâm mộ luôn hiểu lầm về Venom - Symbiote nổi tiếng nhất Vũ trụ Marvel

Venom nổi tiếng là thế nhưng vẫn luôn gặp phải những sự hiểu lầm vô cùng đáng tiếc

Venom từ khi được ra mắt trong truyện tranh cho đến khi xuất hiện lần đầu trong phim tại Spider-Man 3 (2007) thì Venom đã được người hâm mộ vô cùng yêu thích và dành rất nhiều tình cảm cho gã Symbiote này. Cho đến ngày hôm nay thì Venom đã trở thành một trong những thương hiệu hái ra tiền Marvel với phần phim mới nhất của mình. Tuy nhiên dù yêu thích Venom là thế nhưng nhiều người hâm mộ vẫn có nhiều điều hiểu lầm về gã phản anh hùng này. Những hiểu lần đáng tiếc đó là gì, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

1. Symbiote là xấu xa

Có lẽ do mối thù với Người Nhện cùng vai trò trong Spider-Man 3 là nhiều người mới lầm tưởng Venom là kẻ xấu. Thế nhưng, "thân gái 12 bên nước", tính cách của các Symbiote phụ thuộc rất nhiều vào vật chủ.

9 điều hiểu lầm mà khán giả đã nghĩ sai về Venom - Ảnh 1.

Agent Venom gia nhập đội Vệ binh Dải ngân hà.

Một ví dụ điển hình là việc Venom kết hợp với Flash Thompson, cả hai lấy biệt danh là Agent Venom và trở thành một thành viên của nhóm Vệ binh Dải ngân hà, phục vụ cho chính nghĩa. Sau khi hắn bị Thompson từ bỏ thì Venom đã phải ký sinh vào tên tội phạm Lee Price. Kết quả là mọi hành động thấp hèn của gã tội phạm này đều gặp phải sự kháng cự vì Symbiote này lỡ "cảm nắng" tính lương thiện của vật chủ trước đó.

2. Venom căm ghét Spider-Man

9 điều hiểu lầm mà khán giả đã nghĩ sai về Venom - Ảnh 2.

Venom và Peter Parker là kẻ thù nhưng không phải là tử địch

Nhiều người rằng cho rằng Venom vô cùng căm ghét Peter Parker nhưng không phải vậy. Nó cảm thấy bị phản bội, tổn thương khi anh chàng ruồng bỏ, xua đuổi không thương tiếc. Do đó mà Venom luôn tỏ thái độ thù địch để chứng tỏ bản thân nhằm khiến Người Nhện tiếc nuối vì lỡ "chia tay" mình mà thôi.

3. Người đầu tiên Venom ký sinh là Người Nhện

Venom xuất hiện lần đầu tiên trong phần truyện tranh của người nhện cũng như là trong phần phim thứ 3 của Spider-Man 3 (2007). Tuy nhiên những phần truyện tranh về sau đã phần nào hé lộ được rằng Peter Parker không phải là người đầu tiên sở hữu Venom và nó đã từng qua tay rất nhiều người khác. Người đầu tiên trên Trái Đất đã từng kết hợp với Venom đó chính là Deadpool.

9 điều hiểu lầm mà khán giả đã nghĩ sai về Venom - Ảnh 3.

Deadpool là vật chủ đầu tiên của Venom và lây luôn xu hướng bạo lực cho nó

Trong phần truyện Secret War, Venom đã bám lên người hắn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tay lính đánh thuê lắm lời cảm thấy nó quá nguy hiểm nên đã vứt bỏ đi. Nhưng khoảng thời gian ngắn đó cũng đủ để Venom bị lây nhiễm tính cách bạo lực.

9 điều hiểu lầm mà khán giả đã nghĩ sai về Venom - Ảnh 4.

4. Venom luôn bảo vệ vật chủ

Trong Venom (2018), người xem thấy rằng Venom luôn bảo vệ Eddie Brock (Tom Hardy) khỏi mọi nguy hiểm. Thế nhưng anh chàng này chẳng phải lúc nào cũng chung tình như thế.

9 điều hiểu lầm mà khán giả đã nghĩ sai về Venom - Ảnh 5.

Venom chỉ bảo vệ vật chủ mà nó thấy xứng đáng.

Trong phần truyện tranh thì ông trùm Don Fortunato đã mua lại Venom từ Eddie Brock và trao cho đứa con trai yếu đuối Angelo Fortunato với mong muốn nó sẽ mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên trong một lần săn đuổi người Nhện thì Venom đã cảm thấy Angelo quá hèn nhát và tự tách ra, bỏ đi ngay lúc cả 2 đang ở giữa không trung. Kết cục của Angelo chắc hẳn bạn cũng đoán được.

5. Nỗi sợ lớn nhất của Venom là âm thanh

9 điều hiểu lầm mà khán giả đã nghĩ sai về Venom - Ảnh 6.

Âm thanh cao tần rất hiệu quả để đối phó với Venom.

Trong Spider-Man 3, Peter Parker đã leo lên đỉnh tháp chuông nhằm sử dụng âm thanh để đuổi Venom ra khỏi cơ thể và hành động đó hoàn toàn có tác dụng. Người nhện cũng đã dùng điểm yếu này để đối phó với nó nhiều lần trong truyện tranh, nhưng thật ra khắc tinh chí mạng của Venom lại là lửa.

9 điều hiểu lầm mà khán giả đã nghĩ sai về Venom - Ảnh 7.

Venom tỏ ra vô cùng sợ hãi khi ở trong lửa.

Tuy nhiên lửa mới chính là thứ khiến cho Venom và những Symbiote khác cảm thấy hoảng sợ nhất, thậm chí chúng cảm thấy vô cùng hoảng loạn ngay khi thấy chứ chưa nói đến là chạm vào. Nếu như đặt Venom vào trận chiến giáp lá cà cùng Human Torch của nhóm Fantastic Four thì không khác gì lấy trứng chọi đá.

6. Giác quan nhện có thể phát hiện Venom

9 điều hiểu lầm mà khán giả đã nghĩ sai về Venom - Ảnh 8.

Giác quan nhện phản ứng khi có mối nguy hiểm xảy ra quanh Peter Parker.

Giác quan Nhện (Spider-sense) của Người Nhện là một trong những siêu năng lực tuyệt vời nhất khi luôn cảnh báo trước mọi nguy hiểm sắp diễn ra. Nhưng năng lực này hoàn toàn vô dụng khi đối đầu với Venom.

9 điều hiểu lầm mà khán giả đã nghĩ sai về Venom - Ảnh 9.

Nhưng hoàn toàn vô dụng với cựu-cộng-sự Venom

Lý do khi bám lên người Peter Parker, nó đã lưu trữ được tất cả ký ức lẫn năng lực trong ADN. Sau đó nó phát triển được khả năng miễn dịch với siêu năng lực của Người Nhện. Chính vì thế Venom là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của Peter.

7. Venom là Symbiote mạnh nhất

Venom nổi tiếng nhất nhưng chưa chắc là mạnh nhất. Dù Venom sinh ra "con đàn cháu đống" trên Trái đất nhưng Toxin mới "nắm trùm" chủng tộc Symbiote.

9 điều hiểu lầm mà khán giả đã nghĩ sai về Venom - Ảnh 10.

Venom nổi tiếng nhất – nhưng Toxin mới là kẻ mạnh nhất.

Toxin là con của Carnange, tức là cháu của Venom và nó tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với những đồng loại khác của mình khi không hề sợ lửa hay âm thanh. Symbiote này còn có thể đánh dấu và truy lùng bất cứ thứ gì trên thế giới hay có khả năng hồi phục những thương tổn mà không mấy khoa học trong vũ trụ có thể chữa khỏi. Điều này thì cả Wolverine hay Deadpool cũng phải gọi là sự phụ.

8. Venom là kẻ dối trá

9 điều hiểu lầm mà khán giả đã nghĩ sai về Venom - Ảnh 11.

Venom lại vô cùng thành thật.

Nhiều người tin rằng Venom là một kẻ dối trá và cám dỗ vật chủ đi vào con đường bạo lực. Nhưng sự thực không phải vậy, nó chỉ phóng đại tính cách, bản chất của vật chủ lên chứ chẳng dụ dỗ ai bao giờ.

Trong phần truyện Thunderbolt #28, Venom tiết lộ rằng bản thân mà nói dối thì chẳng ai trên đời này nói thật cả. Venom hoàn toàn không có khả năng và cũng chẳng thích thú gì với việc nói dối.

9. Venom là rất nam tính

9 điều hiểu lầm mà khán giả đã nghĩ sai về Venom - Ảnh 12.

Với chất giọng trầm và bản tính bạo lực, nhiều người nhầm tưởng Venom là một "gã trai" thích nổi nóng. Nhưng trên thực tế, nó giống một "cô gái" ưa dỗi hờn hơn. Trong đầu truyện Venom (2017), Symbiote này đã đem lòng "yêu" Eddie Brock hay thậm chí là... mang thai với anh chàng.

Nghe có vẻ sai sai nhưng nếu tính trên phương diện vô tính của Symbiote thì cũng không quá lạ kỳ. Tác giả David Michelinie còn từng nói rằng ý tưởng Venom ban đầu vốn là một phụ nữa nữa kìa. Thế nên nếu có thấy Venom và Eddie trong phim quá "ngôn tình" thì cũng đừng bất ngờ nhé.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Các Diễn Viên Đình Đám Của Harry Potter Trở Thành Nhân Vật Trong Chúa tể Của Những Chiếc Nhẫn Trông Hợp Đến Không Tưởng

Các Diễn Viên Đình Đám Của Harry Potter Trở Thành Nhân Vật Trong Chúa tể Của Những Chiếc Nhẫn Trông Hợp Đến Không Tưởng

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Liệu các diễn viên trong Harry Potter sẽ trông như thế nào khi vào vai các nhân vật ở Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn? Đó là điều không được nhìn thấy ở hiện thực thì giờ đây nghệ thuật dành cho người hâm mộ sẽ giải quyết vấn đề này. Cùng xem nhé!

Phim Ảnh
Lên đầu trang