Té ngửa với những sản phẩm đạo nhái thương hiệu nổi tiếng xuất xứ từ đất nước Trung Quốc

Trung Quốc là đất nước nổi tiếng với những sản phẩm đạo nhái và không có bất kì thương hiệu nổi tiếng nào có thể thoát được bàn tay đạo nhái của Trung Quốc cả

Từ trước đến nay thì Trung Quốc vẫn luôn được biết đến như là một trong những Quốc gia làm nhái những thương hiệu nổi tiếng một cách tinh vi nhất. Dù biết điều này có thể tạo ra những ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế của quốc gia nhưng những mặt hàng đạo nhái của đất nước này lại mang đến những tràng cười không ngớt của dân cư mạng. Đặc biệt là người dùng không cần biết quá nhiều thông tin liên quan đến sản phẩm, chỉ cần nhìn sơ bên ngoài thôi là biết được ngay đó là mặt hàng xuất xứ từ đất nước Trung Hoa rồi.

1. Đây chắc là một chi nhánh nhỏ của thương hiệu cà phê Starbucks nổi tiếng

[Vui] Những thương hiệu nổi tiếng bị nhái không thương tiếc theo kiểu Trung Quốc - Ảnh 1.

 

2. Hãng bia Heineken mới có dòng bia thêm kem béo ngậy nên đổi tên thành Heimekem đúng không?

[Vui] Những thương hiệu nổi tiếng bị nhái không thương tiếc theo kiểu Trung Quốc - Ảnh 2.

3. Không ngờ cũng có ngày Dolce&Gabbana chuyển qua kinh doanh bán chuối.

[Vui] Những thương hiệu nổi tiếng bị nhái không thương tiếc theo kiểu Trung Quốc - Ảnh 3.

4. Sự xuất hiện của hai chữ Q làm người tiêu dùng không thể đọc được tên sản phẩm này.

[Vui] Những thương hiệu nổi tiếng bị nhái không thương tiếc theo kiểu Trung Quốc - Ảnh 4.

5. Không biết đến bao giờ thì Calvim Klain có thể soán ngôi của Calvin Klein nhỉ.

[Vui] Những thương hiệu nổi tiếng bị nhái không thương tiếc theo kiểu Trung Quốc - Ảnh 5.

6. Qua tay người Trung Quốc, quả táo cắn dở sẽ được biến hóa thành quả táo nguyên vẹn.

[Vui] Những thương hiệu nổi tiếng bị nhái không thương tiếc theo kiểu Trung Quốc - Ảnh 6.

7. Đã làm rởm còn ăn gian kích cỡ thế này thì ai muốn bỏ tiền ra mua?

[Vui] Những thương hiệu nổi tiếng bị nhái không thương tiếc theo kiểu Trung Quốc - Ảnh 7.

8. Người sáng lập McDonalds chắc chắn sẽ chết ngất nếu nhìn thấy tấm biển quảng cáo này.

[Vui] Những thương hiệu nổi tiếng bị nhái không thương tiếc theo kiểu Trung Quốc - Ảnh 8.

9. Obama thì để tên là OFC là đúng rồi.

[Vui] Những thương hiệu nổi tiếng bị nhái không thương tiếc theo kiểu Trung Quốc - Ảnh 9.

10. Đến cả trang web Google nổi tiếng cũng không thoát được bàn tay làm nhái.

[Vui] Những thương hiệu nổi tiếng bị nhái không thương tiếc theo kiểu Trung Quốc - Ảnh 10.

11. Từ xưa đến nay chỉ nghĩ ong hút mật hoa, ai ngờ ong hút cả táo.

[Vui] Những thương hiệu nổi tiếng bị nhái không thương tiếc theo kiểu Trung Quốc - Ảnh 11.

12. Có ai đọc được tên của sản phẩm này không ạ?

[Vui] Những thương hiệu nổi tiếng bị nhái không thương tiếc theo kiểu Trung Quốc - Ảnh 12.

13. Trên bàn phím, chữ I với chữ L ở gần nhau nên nhà sản xuất có chút nhầm lẫn.

[Vui] Những thương hiệu nổi tiếng bị nhái không thương tiếc theo kiểu Trung Quốc - Ảnh 13.

14. Oreo và Olio là hai anh em cùng cha khác ông nội.

[Vui] Những thương hiệu nổi tiếng bị nhái không thương tiếc theo kiểu Trung Quốc - Ảnh 14.

15. Sản phẩm này chắc là dùng tốt lắm, tên là Okay cơ mà.

[Vui] Những thương hiệu nổi tiếng bị nhái không thương tiếc theo kiểu Trung Quốc - Ảnh 15.

16. Để đọc được cái tên này chắc khách hàng cũng đủ méo mồm rồi, khỏi cần ăn miếng kẹo cao su nào.

[Vui] Những thương hiệu nổi tiếng bị nhái không thương tiếc theo kiểu Trung Quốc - Ảnh 16.

17. Chơi chữ dường như là loại hình nghệ thuật thịnh hành nhất ở Trung Quốc.

[Vui] Những thương hiệu nổi tiếng bị nhái không thương tiếc theo kiểu Trung Quốc - Ảnh 17.

18. Bình thường chỉ có một con bò đã thấy khỏe lắm rồi, giờ lên hẳn 3 con thì thành siêu nhân mất.

[Vui] Những thương hiệu nổi tiếng bị nhái không thương tiếc theo kiểu Trung Quốc - Ảnh 18.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Cánh Cửa Cứu Mạng Rose Trong Tác Phẩm Kinh Điển Titanic Được Bán Đấu Giá Với Mức Tiền Khủng

Cánh Cửa Cứu Mạng Rose Trong Tác Phẩm Kinh Điển Titanic Được Bán Đấu Giá Với Mức Tiền Khủng

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Bom tấn Titanic của James Cameron trở thành 1 phần của lịch sử điện ảnh với những tác động to lớn trong đời sống văn hóa của công chúng. Giờ đây, cánh cửa trong phân cảnh kinh điển cuối phim đã được đem ra đấu giá với mức tiền khổng lồ. Cùng xem nhé!

Phim Ảnh
Lên đầu trang