Dịch Corona - Covid19 ảnh hưởng đến ngành JAV 18+ Nhật Bản thế nào?

Không như Việt Nam chúng ta khá căng thẳng với câu chuyện về đại dịch Corona, người Nhật và ngành AV mới bắt đầu làm căng với đại dịch này.

Mới đây, một vài agency và studio đã thông báo sẽ cancel toàn bộ các sự kiện gặp gỡ các nữ diễn viên AV, cụ thể là Arrows với Arina Hashimoto và Bpro với toàn bộ các Idol của họ - Marina Shiraishi, Moe Amatsuka, Makoto Toda, v.v... .

Dù vậy, vẫn có 1 vài agency và idol vẫn tham gia event như bình thường. Tuy vậy, điều kiện của họ cũng khá ngặt nghèo - yêu cầu phải đeo khẩu trang, không được tiếp xúc thân mật, không được bắt tay với idol, dù vẫn cho chụp ảnh. Trước đó, một vài idol đã tỏ ra khá lo ngại và không dám xuống phố nhiều, chẳng hạn như Hinata Marin, Ema Shiiba và một vài thành viên khác của S1.

Dịch Corona - Covid19 ảnh hưởng đến ngành JAV 18+ Nhật Bản thế nào?

Nói chung, tình hình căng thẳng thế thôi, chứ phim ảnh thì vẫn đóng bình thường. Các phim hầu hết đều được quay trước 2 - 3 tháng để có thời gian hậu kỳ và quảng bá. Thế nên, anh em không phải lo thiếu phim trong 1 - 2 tháng tới.

Theo Idol 18+ Fan Club

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang