Kaido chính thức gãy sừng trong One Piece chap 1049, ngày tàn của băng Bách Thú đã đến

Kaido đã chính thức bị cú đấm của Luffy làm cho gãy sừng, báo hiệu một kết thúc dành cho băng Hải Tặc Bách thú

Tại One Piece Chap 1049, người hâm mộ đã có thể nhìn thấy cảnh Luffy sử dụng cú đấm Bajrang Gun đánh tan dạng rồng của Kaido, cũng như giáng một đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ vào mặt của Thuyền trưởng băng Bách Thú. Lực đánh của Luffy lớn đến nỗi khiến cho Kaido rơi thẳng xuống dưới và tạo nên một đám khói lớn.

Hình dạng của Kaido lúc rơi xuống đã tạo nên một hình xoắn ốc trên mặt đất, mà điều đáng nói hơn nữa đó là người xem đã chú ý thấy được cảnh Kaido đã bị gãy sừng sau đòn tấn công của Luffy.

Kaido chính thức gãy sừng trong One Piece chap 1049, ngày tàn của băng Bách Thú đã đến

Tính đến thời điểm hiện tại thì người xem đã thấy được rằng Oda đã sử dụng những chi tiết nhỏ để thể hiện việc Bộ ba Tam Tai cùng Kaido đã bị đánh bại như thế nào, đồng thời hiện ra viễn cảnh về sự thất bại của băng Bách Thú. Cụ thể hơn thì đối với trường hợp của Jack, hắn ta đã bị vua Chó Mèo của tộc Mink là Inurashi và Nekomamushi đánh bại trong dạng sulong.

Cũng trong Bộ ba Tam Tai thì Jack chính là kẻ bị đánh bại đầu tiên, dù được Kaido cứu mạng nhờ vào sức mạnh của trái Ác quỷ nhưng hắn ta lại một lần nữa bị Inurashi ở dạng sulong đả bại thêm một lần nữa. Ở lần gục ngã này cũng xuất hiện một chi tiết thú vị, đó chính là Jack bị gãy mất răng nanh của mình, có thể đây chính là chi tiết của Oda cho thấy hàng phòng thủ đầu tiên của băng Bách Thú đã bị đánh bại.

Kaido chính thức gãy sừng trong One Piece chap 1049, ngày tàn của băng Bách Thú đã đến 2

Sau đó là trường hợp của Queen Bệnh Dịch với nhiều pha "tấu hài" thì đối thủ khiến hắn phải chiến đấu một cách nghiêm túc chính là Sanji. Không may cho hắn thì Sanji đã kích hoạt được sức mạnh gen tiềm ẩn của mình và đả bại được Queen, một trong 2 trợ thủ đắc lực nhất mà Kaido sở hữu. bản thân của Queen cũng bị đứt cánh tay trái của mình, ẩn ý rằng cánh tay trái của Kaido cũng đã bị chính Sanji hạ gục.

Kaido chính thức gãy sừng trong One Piece chap 1049, ngày tàn của băng Bách Thú đã đến 3

Còn King - thành viên đầu tiên được Kaido nhận vào băng của mình đã lãnh trọn đòn tấn công từ Zoro - con cưng của Oda và kết quả là bị hạ gục hoàn toàn. King cũng bị dứt mất cánh phải của mình và điều này ám chỉ rằng cánh tay phải của Kaido cũng đã không còn.

Kaido chính thức gãy sừng trong One Piece chap 1049, ngày tàn của băng Bách Thú đã đến 4

Phân cảnh Kaido bị gãy sừng ở trên đầu cũng là một chi tiết báo hiệu cho độc giả rằng một trong những mũi nhọn quan trọng nhất của băng Bách Thú - Kaido cũng đã bị đánh bại. Như vậy thì cả 4 thành viên mạnh mẽ bậc nhất của băng hải tặc Bách Thú đã đều bị đánh gục và mỗi người đều mất đi một phần cơ thể của mình.

Kaido chính thức gãy sừng trong One Piece chap 1049, ngày tàn của băng Bách Thú đã đến 5

Kaido chính thức gãy sừng trong One Piece chap 1049, ngày tàn của băng Bách Thú đã đến 6

Sau khi nhận ra được những chi tiết quan trọng này thì cộng đồng mạng đã yêu cầu Oda đổi tên băng Bách Thú thành băng "Tàn Tật". Nguyên do là ngoài Kaido ra thì những thành viên còn lại của băng hải tặc này đều có những màn đối đầu khiến cho không ít độc giả cảm thấy vô cùng thất vọng.

Nguyên do là dù có nhiều lực lượng xuất hiện một cách vô cùng hoành tráng như Tobi Roppo cho đến Bộ ba Tam Tai thì tất cả đều bị đánh bại một cách nhanh chóng mà không thể thể hiện quá nhiều sức mạnh của mình. Trong khi đó nếu nhìn một cách tổng thể hơn, Kaido đã phải "gánh còng lưng" khi phải đối đầu với hàng loạt những đối thủ mạnh mẽ nhất của phe liên minh, để rồi phải chịu thất bại trước một Gear 5 quá khủng của Luffy.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang