Nga phạt tù 5 năm những người phớt lờ lệnh tự cách ly vì COVID-19

Chính quyền Moscow ngày 8.3 tuyên bố tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, tuyên bố sẽ phạt tù lên tới 5 năm đối với bất kỳ ai không tự cách ly tại nhà trong 2 tuần sau chuyến đi đến những vùng dịch COVID-19, theo Reuters.

Theo đó, những người trở về từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha cùng những quốc gia khác chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 phải tự cách ly tại nhà trong 14 ngày, theo thông báo của chính quyền Moscow.

Chính quyền thủ đô Moscow sẽ phạt nặng người phớt lờ lệnh tự cách ly vì COVID-19 /// Reuters

Sở Y tế Moscow cũng cảnh báo nghiêm bất kỳ ai xem thường quy định này có nguy cơ bị trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật, bao gồm án tù lên tới 5 năm.

Lực lượng của Sở Y tế Moscow sẽ sử dụng camera an ninh để kiểm tra và giám sát quá trình cách ly này

Theo thông báo, Sở Y tế Moscow vẫn cho phép người tự cách ly tại gia dẫn chó đi dạo với điều kiện phải đeo khẩu trang và thời điểm đó có ít người nhất trên đường.

Tại Nga hiện có ghi nhận 15 ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây COVID-19 với 3 trường hợp bình phục.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang