Ngày 06/04 là ngày gì? Vì sao giới trẻ Việt Nam lại yêu thích ngày này đến như thế?

Ngày 06/04 là một ngày vô cùng đặc biệt đối với những người trẻ, nhất là với các bạn sinh viên học sinh. Vậy đây là ngày gì mà lại trở nên đặc biệt đến như thế?

Nếu ngày 08/03 là ngày vô cùng đặc biệt với phái nữ trên toàn thế giới thì cánh đàn ông cũng có một ngày đặc biệt của riêng mình mà nhiều người không biết đến. Theo đó đây không phải là một ngày chính thức nhưng trong những năm gần đây, ngày 06/04 đang được giới trẻ đón nhân cũng như có nhiều hoạt động kỉ niệm thú vị. Vậy ngày 06/04 mang cho mình những ý nghĩa gì? hãy cùng Lagvn tìm hiểu nhé.

Ngày 06/04 là ngày gì? Vì sao giới trẻ Việt Nam lại yêu thích ngày này đến như thế?

Theo đó ngày 06/04 được xem là Ngày Con Trai (tiếng anh là Boy's Day) và đây là một ngày khá đặc biệt đối với nam giới quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng. Dù chỉ mới xuất hiện một vài năm gần đây nhưng đây là một ngày lễ chính thống được giới trẻ thế giới yêu thích (dù vẫn chưa được công nhận bởi cộng đồng quốc tế), đặc biệt là trong giới học sinh, sinh viên.

Xem thêm: Chụp ảnh kỷ niệm 61 năm ngày cưới theo phong cách Zootopia, cặp đôi khiến cộng đồng trầm trồ

Dù vậy trong những ngày gần đây, ngày 06/04 đang dần được nhiều người biết đến hơn và yêu thích. Tại thời điểm này, những người bạn gái thường sẽ tổ chức những buổi tiệc, tặng quà và chúc mừng cho những bạn nam khác.

Ngày 06/04 là ngày gì? Vì sao giới trẻ Việt Nam lại yêu thích ngày này đến như thế?

Không chỉ là Ngày Con Trai mà 06/04 còn là ngày Quốc tế Thể Thao như một sự phát triển và hòa bình giữa các quốc gia với nhau. Ngày này đã được khởi xướng bởi Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), với mục đích đề cao vai trò của thể thao đối với mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, đồng thời nhấn mạnh về sự hỗ trợ của Thể thao đối với hòa bình, những đóng góp của lĩnh vực này trong việc tạo ra một môi trường hữu nghị, thấu hiểu lẫn nhau.

Nguồn gốc của Ngày Con Trai 06/04

Vẫn không biết được từ đâu mà Ngày Con Trai được hình thành, do ai khởi xướng. Tuy nhiên một số người trẻ giải thích rằng ngày 06/04 tương ứng với số 64, con số trong bảng tuần hoàn hóa học tương ứng với nguyên tố Đồng (viết tắt là Cu). Từ này thường được dùng để gọi những cậu nhóc con trai khi còn nhỏ và người ta đã dùng nó để ấn định Ngày Con Trai là 06/04.

Xem thêm: Snowflakes là gì và những người thuộc thế hệ "bông tuyết" thường có tính cách như thế nào?

Lời lý giải này có phần hài hước và không có sự xác thực rõ ràng, tuy nhiên nó vẫn được những người trẻ tại Việt nam hưởng ứng vì sự thú vị, hài hước mà nó mang lại.

Ngày 06/04 là ngày gì? Vì sao giới trẻ Việt Nam lại yêu thích ngày này đến như thế?

Nói cho cùng thì ngày 06/04 chỉ là một ngày lễ tự phát nhưng lại mang đến những ý nghĩ vui vẻ là chính. Đây cũng là thời điểm mà các bạn nữ thể hiện lời cảm ơn của mình đối với tấm lòng của các bạn nam vào ngày 08/03 vừa qua. Suy cho cùng con gái có cho mình khá nhiều ngày kỷ niệm trong năm, còn đối với các bạn nam thì những ngày lễ thường ít và không nổi bật bằng phái nữ.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

hoanlagvnDũng Nhỏ

Toyotarou tác giả của manga Dragon Ball Super mới đây đã tiết lộ một thông tin thú vị về quá trình sáng tác của bộ truyện. Toyotarou chia sẻ, cảnh cuối cùng trong manga, Piccolo chào tạm biệt cô giáo của Pan trong trang cuối manga Dragon Ball Super chap 103 là do chính tay tác giả Akira Toriyama vẽ.

Giải trí
Lên đầu trang