Nhật Bản lên kế hoạch xây dựng thành phố nổi chứa 40.000 người, thích ứng với biến đổi khí hậu

Dogen City, một thành phố nổi trên đại dương, chứa khoảng 10.000 cư dân, trong khi dân số ban ngày của nó có thể tăng lên 30.000 người.

Khi mực nước biển tiếp tục dâng cao, các thành phố lớn có nguy cơ bị nhấn chìm dưới đại dương vào một thời điểm nào đó trong 30 năm tới. Dựa vào những lo ngại đó, một startup đến từ Nhật Bản, N-ARK có thể đã đưa ra một ý tưởng vô cùng hữu ích.

Dogen City, một thành phố nổi trên đại dương, mang đến một giải pháp độc đáo cho những thách thức của các thành phố quá đông đúc và biến đổi khí hậu.

Nhật Bản lên kế hoạch xây dựng thành phố nổi chứa 40.000 người, thích ứng với biến đổi khí hậu

Dogen City được thiết kế để hoạt động như một "thành phố nổi chăm sóc sức khỏe thông minh" và là một thành phố độc lập trong trường hợp xảy ra thảm họa thiên nhiên. Với đường kính khoảng 1,58 km và chu vi khoảng 4 km, nó giống một thị trấn nhỏ hơn là một đô thị, nhưng bản chất thành phố này có thể được mở rộng khá nhanh.

Theo N-ARK, trọng tâm ở thời điểm hiện tại sẽ là chăm sóc sức khỏe và 'thành phố' được thiết kế để chứa khoảng 10.000 cư dân, trong khi dân số ban ngày của nó có thể tăng lên 30.000 người.

Nhật Bản lên kế hoạch xây dựng thành phố nổi chứa 40.000 người, thích ứng với biến đổi khí hậu

Cư dân có thể "được kiểm tra sức khoẻ hàng ngày bằng cách quản lý và phân tích dữ liệu khu vực sinh sống từ các thiết bị vòng, lấy mẫu máu, phân tích bộ gen và hệ điều hành thành phố".

Ngoài ra, "bằng cách kết hợp dữ liệu y tế và dữ liệu gen, có thể đánh giá chính xác hơn tình trạng sức khỏe của các cá nhân và nhận được dịch vụ chăm sóc y tế tiên tiến như mô phỏng khám phá thuốc và phẫu thuật robot từ xa với xử lý số học tại trung tâm dữ liệu cạnh dưới.

Nhật Bản lên kế hoạch xây dựng thành phố nổi chứa 40.000 người, thích ứng với biến đổi khí hậu

Tập trung vào khả năng tự cung tự cấp, Dogen City bao gồm các cơ sở canh tác đô thị, cho phép cư dân tự trồng trọt và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn lực bên ngoài.

Các thiết kế bao gồm các cơ sở sản xuất thực phẩm, trường học, bệnh viện, phòng thí nghiệm R&D, sân vận động, vườn thẳng đứng và công viên.

Thành phố nổi cũng được thiết kế để tạo ra năng lượng của riêng mình thông qua sự kết hợp của các nguồn tái tạo, bao gồm các tấm pin mặt trời và tua-bin gió. Ngoài ra, Dogen City kết hợp các hệ thống quản lý nước tiên tiến giúp lọc và tái chế nước thải, đảm bảo nguồn cung cấp bền vững.

Về phương tiện giao thông, Dogen City có một mạng lưới xe điện và máy bay không người lái tự động, giảm thiểu tắc nghẽn và giảm lượng khí thải carbon. Thành phố có cơ sở hạ tầng hiệu quả, bao gồm hệ thống giao thông thông minh và lưới điện thông minh để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và tăng cường kết nối.

Nhật Bản lên kế hoạch xây dựng thành phố nổi chứa 40.000 người, thích ứng với biến đổi khí hậu

N-ARK cũng giải thích rằng, khái niệm này nhằm mục đích tạo ra một môi trường đô thị có khả năng phục hồi và thích nghi. Thiết kế của thành phố cho phép mở rộng và điều chỉnh dựa trên nhu cầu phát triển và tăng trưởng dân số.

Thành phố cũng được trang bị công nghệ tiên tiến để phòng ngừa và giảm thiểu thiên tai, đảm bảo an toàn và hạnh phúc cho cư dân, với các khu dân cư nằm cách xa vòng ngoài trong một vịnh bên trong nhằm bảo vệ cư dân khỏi sóng thần.

Mặc dù Dogen City hiện đang trong giai đoạn phác thảo, nhưng mang đến một tầm nhìn kích thích tư duy cho tương lai của cuộc sống đô thị.

Khái niệm thành phố nổi đưa ra một cách tiếp cận thay thế cho các thành phố truyền thống trên đất liền, giải quyết các thách thức về không gian hạn chế, tính bền vững môi trường và biến đổi khí hậu. Khi công nghệ và sự đổi mới tiếp tục phát triển, các dự án như Dogen City đã vượt qua ranh giới của thiết kế đô thị và truyền cảm hứng cho các cuộc thảo luận về các thành phố trong tương lai.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Tranh cãi visual quảng bá sai lệch quá đà: VTuber Kazama Iroha bức xúc lên tiếng, công ty chủ quản Hololive vội vã hoãn chiếu anime "Hologra" để chỉnh sửa khẩn cấp

Tranh cãi visual quảng bá sai lệch quá đà: VTuber Kazama Iroha bức xúc lên tiếng, công ty chủ quản Hololive vội vã hoãn chiếu anime "Hologra" để chỉnh sửa khẩn cấp

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một sự cố truyền thông hy hữu nhưng không kém phần căng thẳng vừa xảy ra bên trong công ty quản lý thần tượng ảo hàng đầu Nhật Bản Cover Corporation, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng người hâm mộ văn hóa giải trí số trên toàn cầu. Tập phim hoạt hình ngắn 3D "Holo no Graffiti" (thường gọi tắt là Hologra) dự kiến phát sóng vào ngày 4 tháng 10 năm 2026 của thương hiệu Hololive đã bất ngờ bị đình chỉ phát sóng sát giờ chiếu sau khi nữ VTuber Kazama Iroha công khai lên tiếng phản đối gay gắt hình ảnh minh họa quảng bá mang tính giật gân, nhạy cảm và hoàn toàn bóp méo hình tượng của cô trong tác phẩm.

Giải trí
Đức có gói điện riêng cho game thủ, RTX 5090 cũng được tính vào mức tiêu thụ

Đức có gói điện riêng cho game thủ, RTX 5090 cũng được tính vào mức tiêu thụ

quânQuân Kít

Một công ty điện lực tại Đức vừa giới thiệu gói cước dành riêng cho game thủ, hướng đến những hộ gia đình sử dụng nhiều PC và máy chơi game. Với mức tiêu thụ điện ngày càng tăng từ phần cứng cao cấp, đây có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc đối với những người thường xuyên chơi game hoặc vận hành nhiều hệ thống.

Công Nghệ
Lên đầu trang