Nữ bệnh nhân mong muốn Disney có thể tạo ra một nàng công chúa bị khiếm khuyết

Đây là một mong muốn để có thể tạo nên hi vọng sống cho rất nhiều những người đang bị những căn bệnh quái ác hành hạ suốt cuộc đời của mình

Một cô gái sống tại Sydney có tên là Hannah Diviney đã và đang trong quá trình chống lại căn bệnh bại não bẩm sinh khiến cô phải vô cùng chật vật trong cuộc sống thường ngày của mình. Cũng bởi vì lý do này nên cô nàng luôn có một mong muốn rằng phía Walt Disney có thể một lần tạo ra một nàng công chúa khiếm khuyết, từ đó giúp cho cô có một động lực lớn hơn để vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.

Nữ bệnh nhân mong muốn Disney có thể tạo ra một nàng công chúa bị khiếm khuyết

Theo như một chia sẻ với tờ ReutersDiviney đã cho biết rằng:

“Về cơ bản, chiến dịch nhằm tạo ra một công chúa Disney bị khiếm khuyết bởi các nàng công chúa Disney thường là những nhân vật xuất hiện ở nhiều nơi, từ drap trải giường, đồ chơi, sách vở và thậm chí là những bữa tiệc sinh nhật hay những bộ trang phục hóa trang Halloween. Cũng bởi vì thế mà tôi thật sự mong muốn một công chúa Disney đặc biệt cũng có thể có tần suất phủ sóng nhiều nơi như thế."

Xem thêm: Disney lại khiến fan dậy sóng khi công bố bản live action Peter Pan với một Tinkerbell da màu

Vào năm 2020, Diviney đã thực hiện một chiến dịch trực tuyến với mong muốn rằng Disney có thể tạo ra một nàng công chúa bị khiếm khuyến. Đề xuất của cô nàng cũng nhanh chóng nhận về rất nhiều những sự đồng tình, với 64.000 chứ ký ủng hộ đã được ghi nhận.

Nữ bệnh nhân mong muốn Disney có thể tạo ra một nàng công chúa bị khiếm khuyết

Trong một chia sẻ mới nhất từ một anh chàng 23 tuổi giấu tên, người đang thực hiện biên tập viên cho một trang tin tức trực tuyến dành cho phụ nữ, đã lên tiếng xác nhận rằng việc một người trưởng thành với cảm giác khác biệt so với những đứa trẻ khác là một điều không hề dễ dàng.

Vào năm ngoái, cô nàng Diviney đã lên tiếng nhắc đến 2 cái tên nghệ sĩ nổi tiếng nhất hiện tại, đó là Beyonce Lizzo trên Twitter khi mà những tác phẩm âm nhạc của họ đã nhắc đến từ "spaz". Theo đó đây là một thuật ngữ có tính xúc phạm đối với những người bị mắc chứng liệt 2 chi dưới. Nhanh chóng cả 2 nghệ sĩ đã thu âm lại những tác phẩm của mình, xóa những từ ngữ xúc phạm sau khi Tweet của Diviney nhận được sự chia sẻ rộng rãi bởi cư dân mạng.

Xem thêm: Điểm mặt dàn tiên nữ bị phá hỏng hình tượng chỉ vì những bản live-action

Trong một thống kê, chứng bệnh bại não đang ảnh hưởng đến 0,1% trong số tổng hơn 26 triệu người dân Australia, với chứng bệnh phổ biến nhất được nhắc đến đó là Spastic Diplegia. Đây được biết là một chứng bại não khiến cho tứ chi của người bệnh bị liệt hoàn toàn, cũng là thứ mà Diviney đã bị chuẩn đoán mắc phải.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang