One Piece: Phe liên minh xuất hiện nội gián truyền thông tin cho Orochi và hàng loạt dự đoán được đưa ra

Đã có rất nhiều những dự đoán liên quan để kẻ đã truyền thông tin của phe liên minh cho Orochi và hiện vẫn chưa rõ ai chính là nội gián thật sự

Nếu bạn là một người thường xuyên theo dõi One Piece thì những tình tiết trong manga đã thể hiện một điều rằng, trong hàng ngũ liên minh của Mũ Rơm, Heart và gia tộc Kozuki hiện đang có một kẻ gián điệp liên tục đưa những thông tin của băng nhóm mũ rơm ra ngoài khiến cho phe của Luffy gặp rất nhiều rắc rối.

One Piece: Phe liên minh xuất hiện nội gián truyền thông tin cho Orochi và hàng loạt dự đoán được đưa ra

Những lần bị lộ kế hoạch một cách bất ngờ như sau:

  • Lộ ra địa điểm Raizo có mặt tại Zou, khiến Jack Hạn Hán kéo quân tới đàn áp người dân tộc Mink đến tan nát cả vương quốc. Việc tên Jack quả quyết rằng Raizo đang ở hòn đảo mặc cho tộc Mink phủ nhận rõ ràng cho thấy tin tức mà hắn có phải rất đáng tin cậy.
  • Lộ việc Momonosuke là con trai Oden và vẫn còn sống, khiến cho Doflamingo truy lùng cậu nhóc.
  • Lộ kế hoạch về tờ giấy mã hóa địa điểm và những samurai có hình trăng khuyết ở mắt cá chân, khiến cho nhóm samurai bị bắt giam và Yasuie phải hy sinh bản thân để cứu lấy kế hoạch của cả Liên minh.
  • Cuối cùng gần đây nhất là Orochi lại biết được Hiyori vẫn còn sống và ngục Udon đã bị chiếm. Mà tin tức này chỉ vừa lộ ra khi cả nhóm tụ họp với nhau, nên việc nội gián trong phe liên minh gần như là chắc chắn.
  • Chắn hẳn tên phản bội này cũng là kẻ tiếp tay cho Orochi, Kaido hãm hại Oden cùng gia tộc Kozuki vào 20 năm về trước.

Câu hỏi được đặt ra là ai chính là nội gián đã thông báo những thông tin quan trọng của liên minh đến tai những kẻ xấu như vậy?

Theo đó có một số nhân vật được liệt vào diện tình nghi trong tập truyện vừa qua bao gồm  Shinobu, Law, Hiyori, Kanjuro, Carrot, Sicilian.

Tuy nhiên hiện tại người xem cần phải khoanh vùng lại những người có khả năng là nội gián, bởi người này chắc chắn là một nhân vật thân cận với gia tộc Kozuki và cũng là một trong những người biết được việc nhữn Bao Kiếm Đỏ đi đến tương lai thì mới biết được vị trí của Raizo tại đảo Zou như vậy.

Những nhân vật ít khả năng là nội gián

Law

Cuối tập vừa qua thì anh ta đã hiện một gương mặt rất khả nghi, giống như đang có một cuộc đối thoại với Orochi vậy, nhưng thực ra đây chỉ là 2 khung cảnh khác nhau và Law cũng khó có khả năng là kẻ phản bội bởi anh ta vừa mới gia nhập vào liên minh của Mũ rơm 1 khoảng thời gian ngắn, thậm chí không hề biết về nội chiến của Wano. 

Ngoài ra thì sau nhiều arc thì cũng có thể thấy được rằng dù Law là một kẻ cục tính nhưng vẫn là một người tốt.

Hiyori

Hiyori cũng là người biết đến việc đi đến tương lai trong thời gian gần đây, ngoài ra thì phải đến cuối chapter thì Orochi mới biết được rằng Hiyori vẫn còn sống. Điều này đồng nghĩa với việc Hiyori không hề có mối liên hệ gì với Orochi cả. Nhưng việc tình nghi cô nàng này cũng là điều dễ hiểu bởi hành tung thoắt ẩn thoắt hiện và rất khả nghi.

One Piece: Phe liên minh xuất hiện nội gián truyền thông tin cho Orochi và hàng loạt dự đoán được đưa ra 2

Carrot

Cộng đồng One Piece quốc tế đang cho rằng đây chính là nhân vật nội gián thật sự bởi vẻ ngoài ngây thơ của cô bé này có khả năng là lớp ngụy trang hoàn hảo cho việc đâm lén sau lưng của mình. Carrot dường như biết được hầu hết mọi kế hoạch cũng như thông tin của phe liên minh, tuy nhiên trong truyện thì Carrot chỉ mới thoát khỏi Zou lần đầu tiên, cũng chính vì thế mà việc Carrot liên kết với Orochi cũng nằm ngoài khả năng.

Những nhân vật có khả năng là nội gián

Sicilian

Đây là một nhân vật tương đối mờ nhạt trong arc này và trong chapter vừa rồi thì ông ta đã bất ngờ xuất hiện khi viếng thăm Perdo khiến một số nghi vấn về nhân vật này bất ngờ được dấy lên. Ông ta cũng là người biết đưuọc tình hình của gia tộc Kozuki và vị trí của Raizo nên việc chỉ điểm cho quân Kaido là hoàn toàn có thể và kế hoạch của liên minh thì ông ta cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

One Piece: Phe liên minh xuất hiện nội gián truyền thông tin cho Orochi và hàng loạt dự đoán được đưa ra 3

Những nhân vật cực kì đáng nghi, khả năng cao là nội gián.

Những nhân vật nằm trong diện này đều là những thành viên thuộc Bao Kiếm Đỏ hoặc những nhân vật có mối quan hệ thân cận đối với gia tộc Kozuki 20 năm về trước.

Kanjuro

Là một nhân vật xuất hiện từ sớm nhưng vai trò lại không thật sự nổi bật, xuyên suốt 1 arc chỉ xuất hiện được vài lần ít ỏi. Có khả năng đây chính là một kẻ phản bôi gia tộc, bị gia tộc chê vẽ xấu quá nhiều khiến lòng hận thù dâng cao, từ đó liên kết với Orochi.

Shinobu

Bà cô này cũng là một nhân vật từng phục vụ cho gia tộc Kozuki 20 năm về trước và cho đến thời điểm hiện tại. Theo một số suy đoán thì trong suốt 20 năm qua thì nhân vật này đã bí mật quay sang phục vụ cho Orochi, bởi bà ta liên tục có những phản ứng thái quá, rồi liên tục đổ lỗi cho băng nhóm của Law về việc làm lộ kết hoạch. Có khả năng cao đây chính là kẻ đã thông báo những thông tin quan trọng của nhóm Luffy cho Orochi.

One Piece: Phe liên minh xuất hiện nội gián truyền thông tin cho Orochi và hàng loạt dự đoán được đưa ra 4

Ngoài ra còn các nhân vật trong Bao kiếm đỏ, cụ thể như sau:

One Piece: Phe liên minh xuất hiện nội gián truyền thông tin cho Orochi và hàng loạt dự đoán được đưa ra 5

 

Okiku cũng đáng nghi và chưa có bằng chứng ngoại phạm gì rõ rệt.

- Raizo là người bị trói tại Zou, ông không thể là người tự mình báo bản thân đang ở Zou được nên ít khả năng là nội gián.

- Inuarashi và Nekomamushi thì đều bảo vệ Raizo đến cùng tới mức mất tay chân, khả năng nội gián là rất ít.

- Ashura thì vừa mới gia nhập Liên minh sau khi Yasuie chết, không thể là nội gián tiết lộ kế hoạch từ đầu được.

Tuy nhiên những suy luận ở trên cũng chỉ là để tham khảo và chưa biết liệu Oda sẽ giải quyết vấn đề xoắn não này như thế nào. Hiện tại chúng ta chỉ còn biết chờ vào những tình tiết tiếp theo của bộ truyện One Piece mà thôi.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang