Số phận sự kiện Storm Area 51 sau một lần chơi lớn của một Youtuber

Sau một thời gian nổi lên trên mạng xã hội Facebook, sự kiện "Storm Area 51" đã có một vài thay đổi quan trọng kể từ lần chơi lớn gần đây của một nhóm Yotuber

Ties Granzier, một Youtuber người Hà Lan vừa bị bắt giữ vì tội lẻn đột nhập vào Khu vực 51 cùng với một người bạn của mình. Ties năm nay 20 tuổi, đã cùng với Govert Charles Whilhelmus Jacob Sweep, 21 tuổi, đi khoảng 3 dặm vào khu vực cấm trước khi họ bị ngăn cản. Cảnh sát địa phương cùng lực lượng quân đội đã tỏ ra cảnh giác cao độ khi một nhóm Facebook có ý đồ đột kích vào Khu vực 51. Nhiều chuyên gia quân sự đã tổ chức các buổi gặp mặt để tìm hiểu những câu nói như "Leroy Jenkins!" và chính xác thì "Naruto Run" là gì.

Số phận sự kiện Storm Area 51 sau một lần chơi lớn của một Youtuber

Nhóm Facebook nói trên, "Storm Area 51, They Can't Stop Us All" đã có hơn 100 ngàn người chọn sẽ tham gia vào ngày 20 tháng 9 tới đây. Điều này khiến Không quân Hoa Kỳ phải đưa ra một tuyên bố cho biết "bất kì nỗ lực xâm nhập trái phép nào vào các khu căn cứ quân sự hay khu luyên tập quân sự đều là hành vi nguy hiểm". Gần đây, người tổ chức sự kiện nói trên đã có ý định hủy bỏ do khả năng trở thành "FyreFest 2.0", nhưng vẫn còn hàng ngàn người đăng kí tham gia.

Ties và Govert dường như nằm trong số những "fan cứng" muốn có được nhiều câu trả lời hơn. Ngay trước khi bị bắt giữ, Granzier đã tự sướng tại Grand Canyon và đăng lên Instagram của mình, cho những người theo dõi biết anh đang hướng đến Khu vực 51. Nhiều bình luận đã thắc mắc về khả năng chỗ Ties đang đứng dường như là một khu vực an ninh hàng đầu. Cảnh sát trưởng hạt Nye đã dễ dàng tìm thấy chiếc xe của hai người nằm cách những cái biển cảnh báo "Không xâm phạm" và "Không được vào" khoảng 3 dặm.

Số phận sự kiện Storm Area 51 sau một lần chơi lớn của một Youtuber 2

Trên xe, cảnh sát tìm thấy camera, laptop và cả một chiếc drone. Hai nhân vật "chơi lớn" nhanh chóng bị bắt giữ sau đó, và họ cho cảnh sát xem qua đoạn video họ ghi lại được bên trong khu vực cấm. Mặc dù xuất thân từ Hà Lan, cả Ties và Govert đều thừa nhận họ nói và đọc tiếng Anh. Trong một video, cảnh sát trưởng hạt Nye báo cáo "... họ đã nhìn thấy biển hiệu "không xâm phạm" ở lối vào Cao tốc Mercury hướng đến Khu an ninh quốc gia Nevada, nhưng họ muốn nhìn thấy cơ sở." Các báo cáo không nói rõ họ sẽ bị giam trong bao lâu.

Với việc "chơi trội" này của Ties và Govert, người tạo ra trang sự kiện Storm Area 51 trên Facebook vừa chính thức hủy bỏ nó, miêu tả lý do là "một thảm họa nhân đạo có khả năng xảy ra trong quá trình diễn ra sự kiện". Trong một tin nhắn đăng tải lên trang AlienStockFestiva, người tổ chức Matty Roberts xác nhận sự hủy bỏ. Sự kiện này đã thu hút hơn con số "10.000 người được kì vọng sẽ tham gia", theo Robert, vượt xa nhũng gì có thể nghĩ đến. Sự hủy bỏ được cho là cần thiết để tránh điều mà Roberts miêu tả như một khả năng cho tình huống "FyreFest 2.0".

Số phận sự kiện Storm Area 51 sau một lần chơi lớn của một Youtuber 3

Tuy Roberts không đề cập đến việc hai Youtuber nói trên bị bắt giữ là nguyên nhân của việc hủy bỏ sự kiện, ai cũng đoán chính điều đó là lý do rõ ràng nhất. Roberts trước đây đã mô tả sự kiện này như một động thái bất ngờ mà anh nảy ra trong đầu khi đang cảm thấy buồn chán vào lúc 2 giờ sáng. Anh là một sinh viên Đại học cộng đồng từng làm việc ở một cửa hàng buôn thuốc lá điện tử, và chơi World of Warcraft trong thời gian rảnh. Anh đã đẩy một sự kiện với con số dự tính ban đầu là 350 người lên thành một hoạt động thu hút hơn 2 triệu người muốn tham gia.

Số phận sự kiện Storm Area 51 sau một lần chơi lớn của một Youtuber 4

"Chúng tôi chỉ không muốn bất kì ai bị thương hay bị kẹt ở giữa sa mạc" là mục tiêu mới của Roberts. Và anh cũng chuyển sang lên kế hoạch biến sự kiện Storm Area 51 thành một sự kiện phổ biến hơn ở Las Vegas: Một bữa tiệc tại Trung tâm sự kiện Last Vegas vào ngày 19 tháng 9. Âm nhạc sẽ nổi lên từ 8 giờ tối, và những người tham gia có thể kì vọng được gặp gỡ "những nghệ sĩ EMD và một số bức ảnh nghệ thuật độc đáo được trưng bày cho một cuộc quy tụ "thoát khỏi thế giới này"!" Không ầm ĩ như đột kích Khu vực 51, nhưng cũng ít có khả năng bị bỏ tù hơn.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang