Tổng hợp tình hình dịch Covid ngày 31 tháng 7 - 37 ca nữa với 11 ca nhiễm cộng đồng tại TPHCM và Quảng Nam

Cả nước ghi nhận thêm 37 bệnh nhân Covid-19 mới, trong đó có 11 ca lây nhiễm trong cộng động (3 ca tại TP.HCM và 8 ca tại Quảng Nam).

Thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 cho hay, tới 18 giờ chiều 31.7, cả nước có thêm 37 bệnh nhân Covid-19 mới, trong đó có 26 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 3 ca tại TP.HCM và 8 ca tại Quảng Nam.

Cả nước ghi nhận 82 bệnh nhân Covid-19 trong ngày 31.7 /// Ảnh Đậu Tiến Đạt

Các bệnh nhân 511 - 516 đều có quốc tịch Việt Nam, là thuyền viên tàu chở ga. Ngày 2 - 5.7 ở Qatar, từ 14 - 16.7 ở Ấn Độ, qua Singapore để tiếp nhiên liệu. Ngày 28.7, các thuyền viên này nhập cảnh Cảng Vũng Tàu, tất cả được cách ly ngay trên tàu sau nhập cảnh.Trong đó, bệnh nhân 510, nữ, 57 tuổi, ở P.12, Q.10, TP.HCM. Trong thời gian từ 5 - 7.7, bệnh nhân chăm sóc bố mẹ tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Bệnh nhân 517, nữ, 55 tuổi, ở P.Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi. Ngày 29.6 - 22.7, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 22.7, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Từ ngày 23.7, bệnh nhân về nhà con gái tại P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức (TP.HCM).

Bệnh nhân 518, nữ, 61 tuổi, ở P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM. Ngày 19 - 23.7, bệnh nhân này đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm và chăm sóc bệnh nhân 436.Bệnh nhân 520, nữ, 51 tuổi, ở TX.Điện Bàn, Quảng Nam. Ngày 20 - 24.7, có đi điều trị tư cho bệnh nhân 433.Bệnh nhân 519, nam, 40 tuổi, ở TP.Hội An, Quảng Nam. Ngày 23.7, chăm sóc bệnh nhân 428 tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 521, nam, 15 tuổi, ở TX.Điện Bàn, Quảng Nam. Bệnh nhân là cháu ngoại bệnh nhân 433.

Bệnh nhân 522, nam, 67 tuổi, ở H.Thăng Bình, Quảng Nam. Ngày 9 - 22.7, điều trị tại Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 523, nữ, 63 tuổi, ở H.Thăng Bình, Quảng Nam, là vợ bệnh nhân 522. Ngày 9 - 22.7, bệnh nhân chăm sóc chồng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 524, nữ, 86 tuổi, ở H.Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 11 - 16.7, bệnh nhân vào điều trị tại Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng. Ngày 18 - 27.7, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình An. Ngày 27.7, bệnh nhân chuyển đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam.

Bệnh nhân 525, nam, 90 tuổi, ở H.Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 13 - 20.7, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 526, nam, 50 tuổi, ở H.Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 13 - 20.7, bệnh nhân chăm sóc bệnh nhân 525 tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Các bệnh nhân 527 - 546 đều liên quan đến chuyến bay VN6 từ Guinea Xích đạo về Sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 15 giờ ngày 29.7.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 53.767, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 619 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 14.625 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú 38.523 người.Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 546 ca, trong đó 302 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25.7 đến nay là 104 ca, riêng trong ngày hôm nay là 82 ca.

Sinh viên nhiều trường đại học nghỉ học phòng chống Covid-19

Chiều nay 31.7, tiến sĩ Hoàng Đức Long, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính-Marketing, đã ký thông báo về việc thay đổi phương thức đào tạo ứng phó với tình hình tái dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát và diễn biến phức tạp.

Sinh viên một trường ĐH tại TP.HCM trong lớp học giãn cách chống Covid-19 /// Hà Ánh

Thông báo nêu rõ, tất cả sinh viên hệ chính được tạm nghỉ học từ ngày 3.8 đến ngày 9.8. Trong thời gian tạm nghỉ, sinh viên hạn chế đi lại khỏi địa điểm cư trú và chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương, thường xuyên cập nhật thông tin của trường.

Sau thờ gian tạm nghỉ học nói trên, giảng viên và sinh viên thực hiện việc giảng dạy và học tập theo hình thức trực tuyến theo thời khóa biểu đã công bố.

Quyết định này của trường nhằm chủ động phòng chống tốt dịch bệnh trong bối cảnh diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh hiện nay.

Cũng trong hôm nay, tiến sĩ Trần Tiến Khoa, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng ký thông báo tiếp tục áp dụng triển khai giảng dạy trực tuyến cho học kỳ hè năm học 2019-2020.

Cụ thể, toàn thể giảng viên bắt đầu giảng dạy trực tuyến từ đầu tuần tới, ngày 3.8. Sinh viên bậc ĐH các lớp học thực hành có số lượng sinh viên ít và thời lượng học ngắn vẫn tiếp tục học tập trung nhưng phải đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch.

Với học viên sau ĐH, trường tổ chức học trực tuyến với các lớp có sĩ số từ 30 học viên trở lên. Các lớp còn lại thực hiện giảng dạy tập trung nhưng vẫn đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch.

Cũng trong thông báo này, Trường ĐH Quốc tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang trong khuôn viên trường. Đồng thời, tạm dừng các sự kiện có tập trung đông người, khuyến khích tổ chức họp trực tuyến. Thông báo này có hiệu lực từ ngày 31.7 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM là trường ĐH đầu tiên có thông báo cho sinh viên nghỉ học một tuần (từ 3-9.8) với tất cả các bậc, hệ đào tạo của trường. Các buổi học trong thời gian nghỉ, giảng viên giảng bù bằng hình thức trực tuyến hoặc tập trung phải có sự đồng thuận của giảng viên và người học.

Như Thanh Niên đã thông tin, theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19, tới 18 giờ chiều 31.7 cả nước có thêm 37 bệnh nhân Covid-19 mới, trong đó có 26 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 3 ca tại TP.HCM và 8 ca tại Quảng Nam. 

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 546 bệnh nhân Covid-19, trong đó 302 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25.7 đến nay là 104 ca, riêng trong ngày hôm nay là 82 ca.

Nguồn: Tổng hợp từ thanhnien

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang