Skyrim Remastered – 12 lời khuyên cho người mới chơi (Phần 1)

Nếu bạn là người mới tiếp cận The Elder Scrolls V: Skyrim Remastered, đây là những lời khuyên dành cho bạn

The Elder Scrolls: Skyrim Remastered mang đến cho những người hâm mộ lâu năm của dòng game nhập vai lừng lẫy này một cơ hội để quay trở lại thế giới của Tamriel. Tuy nhiên, việc tái ra mắt cũng mang đến cơ hội lần đầu tiếp cận Skyrim cho những người mới. Con đường dẫn đến thành công không phải lúc nào cũng dễ dàng, vì vậy sau đây là những lời khuyên cơ bản dành cho những người “chân ướt chân ráo” trong thế giới rộng lớn này.

 

Tự do thì vui đấy, nhưng đến Whiterun trước đã

Skyrim Remastered 12 lời khuyên cho người mới chơi Phần 1

Skyrim là một tựa game khổng lồ, cho phép bạn ngay lập tức đi lòng vòng, nhận các nhiệm vụ phụ, và làm bất cứ điều gì bạn muốn. Nhưng nếu bạn là một người mới, bạn nên đi theo các nhiệm vụ chính cho đến khi bạn tới được Whiterun. Theo hướng này, ít nhất bạn sẽ có kĩ năng “Shout”, một nơi để cất giữ đồ đạc, và một số hiểu biết tổng thể về môi trường xung quanh.

 

Luôn luôn lén lút

Skyrim Remastered 12 lời khuyên cho người mới chơi Phần 1  2

Lén lút là một kĩ năng đặc biệt có giá trị vào thời điểm ban đầu, đó là một cách hiệu quả để tấn công kẻ thù trước, và nó cũng giúp việc thực hiện các nhiệm vụ khó khăn sau này trở nên dễ dàng hơn. Tuy vậy, khả năng lén lút thành công của bạn phụ thuộc vào cấp độ kĩ năng Sneak, và cách duy nhất để tăng cường nó là lén lút nhiều nhất có thể. Hãy làm như vậy mỗi khi bạn có cơ hội, vì sự đầu tư của bạn vào kĩ năng này càng cao, bạn sẽ càng dễ dàng tránh được những pha đối đầu và những tình huống khó gỡ.

 

Cam kết và gắn bó với lựa chọn nhân vật của bạn

Skyrim Remastered 12 lời khuyên cho người mới chơi Phần 1  3

Quá trình tạo nhân vật của Skyrim xứng đáng với những người biết chính xác những gì họ muốn, vì vậy điều quan trọng là phải có một ý tưởng về loại nhân vật bạn muốn chơi trước khi bắt đầu trò chơi. Khi chọn chủng tộc nhân vật của bạn, hãy chắc chắn cam kết với một trong những kĩ năng, sức mạnh và hiệu ứng phù hợp với lối chơi của bạn và những đặc điểm nhân vật bạn muốn. Ví dụ, nếu bạn muốn phù hợp với lớp nhân vật Thief, tốt nhất là nên chọn Khajiit, vì kĩ năng Sneak của họ cao nhất trong tất cả các tộc.

 

Không phải một kẻ trộm thì vẫn cứ trộm đi

Skyrim Remastered 12 lời khuyên cho người mới chơi Phần 1  4

Ăn trộm dĩ nhiên là một hoạt động không được khuyến khích trong thế giới của Tamriel, nhưng nó thường đáng giá với bất kì thứ gì bạn láy được, vì nó có thể là những vật phẩm trang bị và có giá trị. Cần lưu ý rằng ngay cả một vật phẩm đánh dấu màu đỏ (nghĩa là lấy nó tương ứng với kẻ cướp), bạn vẫn có cơ hội trộm nó mà không gây chú ý lính canh hoặc người dân quanh đó: chỉ cần đảm bảo bạn hoàn toàn nằm ngoài tầm nhìn của họ. Và hãy nhớ, nhìn ngắm những của cải đánh dấu đỏ không phải là một tội ác, nhưng lấy nó thì đúng là như vậy.

 

Save game thường xuyên

Skyrim Remastered 12 lời khuyên cho người mới chơi Phần 1  5

Điều này có vẻ vô cùng rõ ràng, nhưng nó luôn nằm trong lợi ích của bạn khi save game thường xuyên nhất có thể. Skyrim cho phép bạn save game bất kì lúc nào, bất kì nơi nào bạn muốn, vậy nên hãy sử dụng điều đó. Bạn không bao giờ biết được điều gì có thể xảy ra khi khám phá thế giới hoặc một hầm ngục; một sinh vật đặc biệt mạnh mẽ có thể giết bạn dễ dàng bất cứ nơi nào, có khả năng làm mất đi hàng giờ chơi của bạn đấy.

(Còn tiếp)

Theo thanhnien.vn

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang