Bạn có biết, chính Nobita mới là ông tổ của những tựa game sinh tồn đấy

Thật bất ngờ khi Nobita chính là người đã sáng tạo ra phong cách sinh tồn để rồi những nhà phát triển game ở hiện tại mới áp dụng vào và cho ra đời những sản phẩm sinh tồn bom tấn như hiện tại.

Chú mèo máy Doraemon và Nobita đã là những nhân vật quá quen thuộc đối với tuổi thơ của rất nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ 8x, 9x không chỉ ở Việt Nam mà sức ảnh hưởng của Doraemon còn lan tỏa khắp toàn thế giới. Tuy nhiên có một điều vô cùng bất ngờ đó là bên trong tác phẩm truyện nổi tiếng của tác giả Fujiko Fuji đã có rất nhiều chi tiết vô cùng trùng khớp với những sự vật, hiện tượng đang diễn ra ở thời điểm hiện tại, ngay chính thế kỷ 21 này. Trong đó có một tập truyện có thể được coi là ông tổ của tựa game bắn súng sinh tồn ăn khác nhất hiện nay, đó là PlayerUnknown's BattleGround (PUBG).

Hình ảnh có liên quan

Nếu như bạn đã từng đọc Doraemon thì chắc hẳn cũng có thể thấy được rằng, luật chơi của PUBG đã từng xuất hiện trong tập truyện "Vua Bắn Súng", và Nobita chính là người đã tổ chức một trận bắn súng sinh tồn với những người bạn cùng lớp với mình và luật lệ của trận đấu đó đươc miêu tả rõ ràng như sau.

Có thể bạn không tin, nhưng Nobita mới thực sự là cha đẻ của PUBG? - Ảnh 1.

Theo đó, mỗi người sẽ được trang bị 10 phát đạn, phải lòng vòng quanh phố để tìm đối thủ và ai trụ lại cuối cùng sẽ là người thắng cuộc. Nghe rất giống luật chơi của PUBG phải không nào? Bạn làm gì thì làm, miễn sống sót cuối cùng (Top 1) là được!

Và quả thực, trong trò này Nobita có năng khiếu bẩm sinh, bắn bách phát bách trúng. Nhưng cậu gặp ngay Chaien với lối chơi "núp lùm", nấp hố xí chờ thời... cũng vô cùng phổ biến trong PUBG :v

Có thể bạn không tin, nhưng Nobita mới thực sự là cha đẻ của PUBG? - Ảnh 2.

Nobita bắn rất ghê, như Shroud nhưng tiếc là gặp ngay "anh hùng núp" Chaien :v

Dù đây chỉ là một sự so sánh hài hước nhưng điều này cũng khiến cho không ít game thủ phải phì cười bởi ngay trong chính bộ truyện Doraemon tuổi thơ lại chứa một lối chơi mang phong cách sinh tử "Battle Royale" của PUBG rõ nét đến như thế.

Nếu nghĩ kỹ, Doraemon đến từ thế kỷ 22 nên chắc chắn là phải biết PUBG rồi, vì vậy Doraemon đã phổ cập và hướng dẫn Nobita chơi trò này cũng là điều dễ hiểu.

Có thể bạn không tin, nhưng Nobita mới thực sự là cha đẻ của PUBG? - Ảnh 3.

Fujiko Fujio mới là cha đẻ của PUBG chứ không phải BlueHole? :v

Thực ra tác giả Fujiko Fujio cũng đã đoán đúng rất nhiều công nghệ trong tương lai, qua những trang truyện của mình. Ví dụ như đồng hồ thông minh của ông Nobi tới ngày nay mới được phổ biến như Samsung hay Apple Watch.

Có thể bạn không tin, nhưng Nobita mới thực sự là cha đẻ của PUBG? - Ảnh 4.

Tác giả đã nghĩ ra đồng hồ thông minh từ cách đây những 50 năm.

Hay ứng dụng chỉ đường theo yêu cầu cũng đã xuất hiện trong các trang truyện Doraemon từ cách đây lâu lắm rồi.

Có thể bạn không tin, nhưng Nobita mới thực sự là cha đẻ của PUBG? - Ảnh 5.

Robot điều khiển từ xa cũng cực kỳ giống với drone của thế kỷ 21.

Có thể bạn không tin, nhưng Nobita mới thực sự là cha đẻ của PUBG? - Ảnh 6.

Và còn rất nhiều điều khác mà tác giả Doraemon đã sáng tạo ra, cho đến thời điểm này được ứng dụng vô cùng rộng rãi ngoài thực tế. Vậy nên, có lẽ PUBG lấy ý tưởng từ trang truyện Doraemon cũng là điều bình thường mà thôi :v

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một giám đốc điều hành từ Pierrot - studio sản xuất anime nổi tiếng đã tiết lộ rằng loạt phim Naruto từng suýt chút nữa là không qua được kiểm duyệt tại thị trường quốc tế. Thông tin này đã làm dấy lên những thảo luận sôi nổi về vấn đề kiểm duyệt và tính nguyên bản trong ngành công nghiệp anime.

Giải trí
Lên đầu trang