4 lý do không nên bỏ qua X-Men: Dark Phoenix - Trận chiến cuối cùng của các dị nhân

Sau 20 năm “làm mưa làm gió” trên màn ảnh rộng, hành trình của các dị nhân cũng đã đến hồi kết với X-Men: Dark Phoenix (X-Men: Phượng Hoàng bóng tối). Bộ phim không chỉ là lời tri ân dành cho người hâm mộ suốt nhiều năm qua mà còn là trận chiến cuối cùng hoành tráng, mãn nhãn và không kém phần cảm xúc nhất

1. Tập phim cuối cùng về các dị nhân

Ra mắt từ năm 2000, X-Men nhanh chóng trở thành một trong những loạt phim siêu anh hùng ăn khách bậc nhất màn ảnh rộng. Trải qua hành trình 20 năm với 12 tác phẩm, các dị Nhân như Giáo sư X, Magneto hay Wolverine đã gắn liền với sự trưởng thành của nhiều thế hệ khán giả. Tách biệt với những vũ trụ điện ảnh khác, loạt phim X-Men của Fox mang một màu sắc riêng, dung hòa giữa sự hài hước và sâu sắc khó mà nhầm lẫn được. 

4 lý do không nên bỏ qua X-Men: Dark Phoenix - Trận chiến cuối cùng của các dị nhân

 

Nhưng “kết thúc là một phần của chuyến hành trình”, X-Men: Dark Phoenix sẽ là tập phim cuối cùng của các dị Nhân. Cách đây 2 năm, khán giả đã khóc hết nước mắt với Logan khi Hugh Jackman “nghỉ hưu” sau 17 năm gắn bó với vai Wolverine. Giờ đây, bộ phim sắp ra rạp chính là lời chia tay của toàn bộ các thành viên X-Men dành cho người hâm mộ. Sau tác phẩm lần này, fan sẽ khó lòng hoặc là rất lâu sau này nữa mới lại được chứng kiến những nhân vật quen thuộc này trở lại màn ảnh rộng.

2. Jean Grey là đối thủ mạnh nhất các dị nhân từng đối mặt

Trong suốt 20 năm qua, nhóm X-Men từng đối đầu với vô số kẻ thù mạnh mẽ như Magneto, Sebastian Shaw hay những người máy Sentinels,… Tuy nhiên, tất cả các ác nhân trên cộng lại cũng chẳng thể sánh bằng sức mạnh bá đạo của Jean Grey. Từng bộc phát một phần nhỏ sức mạnh trong X-Men: The Last Stand (2006), cô nàng dễ dàng phá nát một hòn đảo khi biến tất cả vật chất thành tro bụi. 

4 lý do không nên bỏ qua X-Men: Dark Phoenix - Trận chiến cuối cùng của các dị nhân 2

X-Men: Dark Phoenix sẽ nâng mức độ tàn phá của Jean Grey lên một tầm cao mới khi bám sát nguyên tác The Dark Phoenix Saga nổi tiếng. Trong một tai nạn ngoài vũ trụ, cô bị thực thể Phoenix Force (Thế lực Phượng Hoàng) – một thực thể đại diện cho toàn bộ sinh mạng trong vũ trụ - nhập vào. Tuy nhiên, khi lí trí bị cảm xúc lấn át, Jean sẽ hóa thành Dark Phoenix đại diện cho sự hủy diệt và cái chết.

4 lý do không nên bỏ qua X-Men: Dark Phoenix - Trận chiến cuối cùng của các dị nhân 3

Đối mặt với sức mạnh kinh hoàng trên, ngay cả sự kết hợp giữa Giáo sư X và Magneto cũng khó lòng mà đấu lại. Liệu nhóm X-Men sẽ xoay sở ra sao trước một đối thủ quá bá đạo như Jean Grey? Với kinh phí khủng lên tới 200 triệu USD, bộ phim hẳn sẽ là một trận chiến kinh thiên động địa với độ hoành tráng và tàn phá bậc nhất toàn bộ thế giới siêu anh hùng.

3. Jean Grey không phải kẻ phản diện duy nhất

Những tưởng Jean Grey đã mạnh nhưng X-Men: Dark Phoenix còn một phản diện bí ẩn nữa là Smith do Jessica Chastain thủ vai. Mọi thông tin về nhân vật này vẫn chưa hề được hé lộ. Cho tới thời điểm này, người hâm mộ chỉ biết ả là một Dị Nhân có khả năng biến hình và không ngừng dụ dỗ, thao túng Jean Grey bộc phát sức mạnh Dark Phoenix.

4 lý do không nên bỏ qua X-Men: Dark Phoenix - Trận chiến cuối cùng của các dị nhân 4

Liệu Smith có đúng là người em gái thất lạc của Giáo sư X như các fan dự đoán? Hay còn sự thật kinh khủng nào khác đằng sau ác nhân bí ẩn này? Âm mưu của ả là gì và sẽ lợi dụng sức mạnh của Jean Grey ra sao trong tập phim sắp tới? Hàng loạt câu hỏi còn bỏ ngỏ hứa hẹn sẽ khiến nội dung X-Men: Dark Phoenix trở nên hấp dẫn hơn bội phần nhờ vô số nút thắt kịch tính.

4. Dàn diễn viên tên tuổi

Khi X-Men: First Class (2011) ra mắt, dàn dị nhân thế hệ đầu tiên của X-Men đều là những cái tên mới và chưa có quá nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Sau 9 năm gắn bó với thương hiệu, James McAvoy, Michael Fassbender hay Jennifer Lawrence đều trở thành những ngôi sao hạng A tại Hollywood với thực lực được khẳng định qua vô số bom tấn ăn khách và giải thưởng danh giá.

4 lý do không nên bỏ qua X-Men: Dark Phoenix - Trận chiến cuối cùng của các dị nhân 5

Trong khi đó, dàn diễn viên trẻ trung của X-Men cũng dần tìm được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. “Cyclops” Tye Sheridan góp mặt trong bom tấn Ready Player One (2018), “Jean Grey” Sophie Turner chính là nàng Sansa Stark của Game of Thrones đình đám hay “Storm” Alexandra Shipp xuất hiện trong Love, Simon (2018), A Dog’s Way Home (2019),… 

4 lý do không nên bỏ qua X-Men: Dark Phoenix - Trận chiến cuối cùng của các dị nhân 6

Sự kết hợp của dàn diễn viên tên tuổi trong X-Men: Dark Phoenix chắc chắn sẽ mang đến cho bộ phim nhiều khoảnh khắc đầy ý nghĩa nhờ diễn xuất đỉnh cao. Bởi lẽ, bộ phim không chỉ hoành tráng mà còn chứa đựng vô vàn cảm xúc khi phải đối đầu với người đồng đội cũ. Đây là lúc những mâu thuẫn trong nội bộ các Dị Nhân xuất hiện khiến mối quan hệ thân thiết của đứng trên bờ vực rạn nứt.

Có thể thấy, X-Men: Dark Phoenix chính là tác phẩm không thể bỏ qua đối với fan của X-Men nói riêng và nguyên tác truyện tranh Marvel nói chung. Bộ phim xứng đáng là trận chiến “đỉnh” và cảm xúc nhất vũ trụ dị nhân, khép lại hành trình 20 năm của thương hiệu siêu anh hùng lớn bậc nhất màn ảnh rộng này.

Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ 19h ngày 06.06.2019.

Cocaine

 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang