Chú chó co giật và tổn thương não vì bị nhốt trong ô tô giữa cái nóng 50 độ C

Nhiệt độ trong ô tô có thể tăng thêm 16 độ chỉ trong vòng 20 phút, và chó thì không có khả năng đổ mồ hôi để làm mát cơ thể.

Mới đây, một chú chó giống chihuahua lai có tên Pedro đã bị chủ bỏ lại trong xe ô tô tại bãi đậu xe của một siêu thị ở thị trấn Lakeside - Colorado. Nhiệt độ trong xe lúc đó là 50oC, chỉ có một cửa sổ hạ xuống thành một khe nhỏ, và Pedro đã bị nhốt bên trong đó suốt một tiếng đồng hồ.

 
Pedro đã bị nhốt trong xe suốt một tiếng đồng hồ khi nhiệt độ đang là 50oC.
Pedro đã bị nhốt trong xe suốt một tiếng đồng hồ khi nhiệt độ đang là 50oC.

>>> Có thể bạn quan tâm: Ngủ quên rồi bị cô giáo bỏ quên trên xe, bé 10 tuổi tự thoát hiểm mò hơn 9km đường về nhà

Khi cảnh sát nhận được tin báo và có mặt tại hiện trường, Pedro đã rơi vào tình trạng mệt lả, co giật, đi tiểu mất kiểm soát, miệng khô, thở hồng hộc và mắt trợn trừng. Nó nằm bên dưới khe để chân của ghế hành khách và thậm chí không thể sủa khi thấy người tiếp cận chiếc xe.

Cảnh sát ngay lập tức đập vỡ cửa kính xe và đưa Pedro đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Kiểm tra ban đầu cho thấy chú chó đã bị tổn thương não, các bác sĩ lo lắng nó sẽ bị tổn thương vĩnh viễn. Tuy nhiên rất may là sau khi được cứu chữa kịp thời, Pedro đã vượt qua được cơn nguy kịch, thân nhiệt đã trở lại bình thường, và hiện tại đang nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe. Các cơ quan quan trọng trong cơ thể nó cũng không bị tổn thương.

 
Chú chó bị co giật lúc được cảnh sát tìm thấy.
Chú chó bị co giật lúc được cảnh sát tìm thấy.

Lisa Mausbach, bác sĩ thú y tại Trung tâm Cứu trợ Động vật Foothills ở Colorado, nơi Pedro được đưa đến cấp cứu, cho biết chú chó đã rất may mắn khi được đưa đến kịp thời, vì chỉ chậm trễ thêm chút nữa, có thể nó đã không qua khỏi.

Bác sĩ Mausbach cho biết, nếu thân nhiệt của chó lên đến 40oC, nó sẽ bị sốc nhiệt, từ đó dẫn đến tổn thương thận, tổn thương não, tổn thương hệ tuần hoàn, sau đó các cơ quan quan trọng sẽ ngừng hoạt động và chúng sẽ chết.

 
Pedro thậm chí không thể thở khi nhìn thấy người lạ.

Pedro thậm chí không thể thở khi nhìn thấy người lạ.

Nhiệt độ bên trong ô tô có thể tăng thêm 16 độ chỉ trong vòng 20 phút. Nếu ngoài trời đang ở mức 37oC thì trong ô tô, nhiệt độ sẽ nhanh chóng tăng lên thành 53oC. Không giống như người, chó không có tuyến mồ hôi, vì thế chúng không có khả năng đổ mồ hôi để làm mát cơ thể. Chúng chỉ có thể thở bằng miệng để điều hòa thân nhiệt, và đây không phải là biện pháp làm mát hữu hiệu trong điều kiện nhiệt độ quá nóng.

Vì thế, nếu bạn có ra khỏi ô tô trong thời tiết nắng nóng, hãy nhớ dẫn theo chú chó cưng của mình, hoặc bỏ chúng ở nhà. Đừng nhốt chúng trong ô tô, kể cả khi bạn đã hạ cửa sổ xuống. Chẳng có ai yêu thương vật nuôi của mình lại đối xử với chúng như vậy cả.

 
Hiện tại sức khỏe của Pedro đã dần hồi phục.
Hiện tại sức khỏe của Pedro đã dần hồi phục.

Về phần người chủ của Pedro, sau khi quay trở lại xe, anh ta đã rất tức tối khi thấy xe của mình bị đập vỡ cửa kính, không hề tỏ ra lo lắng cho chú chó tội nghiệp. Sau khi bị cảnh sát tra hỏi, anh ta liền leo lên xe bỏ trốn, nhưng sau đó bị bắt giữ tại một trạm xăng gần đó. Không rõ hình phạt dành cho người chủ vô tâm này sẽ là gì, nhưng có lẽ, Pedro sẽ chẳng thể sống tốt nếu tiếp tục ở với người đàn ông này.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang