Xôn xao tin đồn Nga thả 800 con hổ và sư tử để "cai quản" người dân phải ở trong nhà tránh dịch Covid-19 và sự thật là gì?

Cư dân mạng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên với tin đồn này và chia sẻ "bất chấp đúng hay sai".

Đại dịch Covid-19 đang lan rộng trên toàn thế giới bất chấp những nỗ lực quyết liệt của các nhà chức trách, từ đó dẫn đến tình trạng hoang mang và căng thẳng cho người dân. Lợi dụng điều đó, một vài kẻ xấu đã tung tin đồn hoặc những tin tức chưa được xác thực.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook, Twitter, xuất hiện bức ảnh một con sư tử đi thong dong trên đường phố vắng tanh không một bóng người. Đi kèm bức ảnh này là dòng chú thích: "Người dân Nga có 2 lựa chọn, một là ở nhà 2 tuần, 2 là ngồi tù 5 năm. Các nhà chức trách nước Nga đã thả 800 con hổ và sư tử ra đường phố để dọa người dân, bắt buộc mọi người phải ở trong nhà để tránh dịch Covid-19".

Xôn xao tin đồn Nga thả 800 con hổ và sư tử để cai quản người dân phải ở trong nhà tránh dịch Covid-19 và sự thật là gì? - Ảnh 1.

Bức ảnh cùng thông tin chưa được kiểm chứng đang lan truyền trên mạng xã hội.

Cư dân mạng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên với tin đồn này và chia sẻ "bất chấp đúng hay sai".

Tuy nhiên, bức ảnh này cùng những thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt. Thực tế, bức ảnh được chụp từ năm 2016 ở thành phố Johannesburg, Nam Phi.

Theo thông tin trên tờ Metro, một nhà sản xuất phim ở địa phương đã tự ý thả con sư tử xuống phố để hoàn thành một cảnh quay. Hành động này không được chính quyền thành phố cho phép. Theo Cơ quan Đường bộ thành phố Johannesburg (JRA), việc quay phim chưa được cấp phép và hãng phim đã mạo hiểm bằng cách thả con sư tử vào thành phố mà không được chấp thuận trước đó.

Xôn xao tin đồn Nga thả 800 con hổ và sư tử để cai quản người dân phải ở trong nhà tránh dịch Covid-19 và sự thật là gì? - Ảnh 2.

Xôn xao tin đồn Nga thả 800 con hổ và sư tử để cai quản người dân phải ở trong nhà tránh dịch Covid-19 và sự thật là gì? - Ảnh 3.

Irvaan Dolley, đến từ Ibiza, Tây Ban Nha, người chứng kiến con sư tử đi ngang qua, kể rằng: "Thật là một cảnh tượng kỳ lạ khi nhìn thấy con sư tử đi dạo trong thành phố như thế và suy nghĩ đầu tiên của tôi là chạy thật nhanh".

May mắn thay, không ai bị thương nhưng đại diện JRA, ông Zanta Myeza, cho biết họ đã triệu tập những người có liên quan đến vụ việc để giải quyết.

(Nguồn: Metro - Dịch Gamek)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Từng bị cộng đồng fan tranh luận suốt nhiều năm về danh tính người đứng sau Boruto, hậu truyện nổi tiếng của Naruto nay đã chính thức được “định danh”. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tác giả Masashi Kishimoto khẳng định: Mikio Ikemoto – trợ lý lâu năm của ông – mới là người toàn quyền sáng tạo nên Boruto, từ nội dung đến nét vẽ, còn bản thân Kishimoto chỉ đóng vai trò giám sát.

Giải trí
Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngành công nghiệp phim người lớn (AV) tại Nhật Bản từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt với người nước ngoài, trong đó có không ít thanh niên Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng rằng nghề AV ở Nhật được xã hội chấp nhận như một phần của “văn hóa đại chúng”, sánh ngang với manga, anime hay thần tượng idol.

Giải trí
Lên đầu trang