Apple lên kế hoạch giảm phụ thuộc vào Google, phát triển công cụ tìm kiếm cho riêng mình

Apple đang lên kế hoạch phát triển công cụ tìm kiếm của riêng mình, mặc dù công ty vẫn "đút túi" 18 - 20 tỉ USD từ Google Search.

Trong nhiều năm, Apple đã hợp tác với Google để biến gã khổng lồ tìm kiếm trở thành công cụ duyệt web mặc định trên nền tảng của mình, nhưng nhiều nguồn tin gần đây cho thấy Apple đang lên kế hoạch phát triển một công cụ tìm kiếm của riêng mình.

Theo Bloomberg, Mark Gurman Apple dự định tạo ra một công cụ tìm kiếm mạnh mẽ. Ngay cả nhóm tìm kiếm của cựu giám đốc Google, John Giannandrea, cũng đang cố gắng kết hợp Pegasus vào iOS và macOS.

Apple lên kế hoạch giảm phụ thuộc vào Google, phát triển công cụ tìm kiếm cho riêng mình

Với Pegasus, các thiết bị sử dụng iOS và macOS có thể sử dụng các công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI), giúp hiệu suất của các ứng dụng Apple trở nên hoàn hảo hơn và công cụ tìm kiếm mà Apple tạo ra chính xác hơn.

Cũng theo Bloomberg, một lĩnh vực mà Apple đang kết hợp công nghệ tìm kiếm của mình với Google SearchSpotlight, nơi người dùng có thể truy cập trực tiến đến các trang web cung cấp câu trả lời. 

Tuy nhiên, bản thân kế hoạch này không hề dễ dàng vì Google đã trở thành công cụ tìm kiếm mặc định nhiều người dùng trên toàn cầu. Thị trường của Google khá rộng lớn, trên thực tế nó đã đạt tới 4,3 tỷ người dùng trên toàn cầu, theo dữ liệu của Marketsplash.

Apple lên kế hoạch giảm phụ thuộc vào Google, phát triển công cụ tìm kiếm cho riêng mình

Đây không phải là lần đây tiên mà Apple lên kế hoạch hạn chế phụ thuộc vào công cụ tìm kiếm của Google. Năm ngoái, Apple cũng ra mắt Business Connect, công cụ miễn phí, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ nhận thẻ vị trí địa điểm và tùy chỉnh cách hiển thị thông tin quan trọng. Công cụ này là chính là "vũ khí" giúp Apple cạnh tranh công bằng với Google.

Gurman chỉ ra rằng mặc dù công cụ tìm kiếm ứng dụng và Spotlight của Apple không mạnh bằng Google, nhưng nó có hoạt động kinh doanh quảng cáo trên App Store, phục vụ quảng cáo cho các ứng dụng khác của mình, như Apple NewsWeather. Những điều đó là mảnh ghép kết hợp lại giúp Apple tạo nên một công cụ tìm kiếm của riêng mình, có lẽ không sớm thì muộn.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang