Bồ Đào Nha lên kế hoạch cấm Huawei xây dựng mạng 5G

Bồ Đào Nha cảnh báo về "rủi ro cao" đối với các nhà mạng không phải là thanh viên của NATO hoặc OECD.

Bồ Đào Nha có thể trở thành quốc gia mới nhất cấm Huawei và các công ty Trung Quốc khác tham gia xây dựng 5G. 

Theo Bloomberg, chính phủ Bồ Đào Nha trong tuần này đã khuyến nghị cấm các nhà mạng địa phương tìm nguồn cung ứng thiết bị 5G từ các nhà cung cấp có trụ sở bên ngoài EU hoặc từ các quốc gia không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế ( OCED).

Bồ Đào Nha lên kế hoạch cấm Huawei xây dựng mạng 5G

Hội đồng cấp cao về an ninh mạng của Bồ Đào Nha đưa ra tuyên bố, các công ty bên ngoài các khu vực pháp lý trên gây ra “rủi ro cao” đối với an ninh của các mạng không dây của đất nước. Tài liệu không chỉ đích danh Huawei, nhưng vì Trung Quốc không phải là thành viên của NATO, OCED hay EU, nên tập đoàn này, cùng với các nhà cung cấp Trung Quốc khác như ZTE, sẽ không nằm trong danh sách tham gia xây dựng mạng 5G tại Bồ Đào Nha nếu nước này nội các chấp thuận khuyến nghị của hội đồng an ninh.

Đại diện Huawei cho biết: “Huawei không hề biết trước và cũng chưa được hỏi ý kiến ​​về vấn đề này. Tong hai thập kỷ qua, Huawei đã hợp tác với các nhà mạng Bồ Đào Nha để xây dựng mạng không dây và cung cấp các dịch vụ chất lượng kết nối hàng triệu người. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời phục vụ các khách hàng và đối tác Bồ Đào Nha tin tưởng vào các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.”

Việc cấm các công ty Trung Quốc tham gia mạng 5G sẽ là một bước ngoặt đột ngột đối với Bồ Đào Nha, quốc gia có quan hệ thân thiết với siêu cường Đông Á trong nhiều năm.

Bồ Đào Nha lên kế hoạch cấm Huawei xây dựng mạng 5G

Mặc dù quyết định này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên và gây ra nhiều phản ứng trái chiều, nhưng cũng nhấn mạnh cam kết của Bồ Đào Nha trong việc đảm bảo tính toàn vẹn và an ninh của cơ sở hạ tầng viễn thông. 

Financial Times cho biết, Bồ Đào Nha là một trong những nước nhận đầu tư lớn nhất của Trung Quốc trong những năm gần đây. Altice Portugal là nhà mạng không dây lớn nhất của đất nước, đã ký một thỏa thuận vào năm 2018 để sử dụng thiết bị Huawei cho một phần của quá trình triển khai 5G. Nếu Bồ Đào Nha tiến tới với lệnh cấm, quốc gia này sẽ cùng Canada và một số quốc gia châu Âu khác, bao gồm Đan Mạch, Thụy Điển, Estonia, Latvia và Litva, cấm Huawei tham gia vào mạng 5G của họ. 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một giám đốc điều hành từ Pierrot - studio sản xuất anime nổi tiếng đã tiết lộ rằng loạt phim Naruto từng suýt chút nữa là không qua được kiểm duyệt tại thị trường quốc tế. Thông tin này đã làm dấy lên những thảo luận sôi nổi về vấn đề kiểm duyệt và tính nguyên bản trong ngành công nghiệp anime.

Giải trí
Lên đầu trang