Mỹ tuyên bố không dung thứ Trung Quốc, sau lệnh cấm Micron

Mỹ đang liên hệ hợp tác với các đồng minh của mình để giải quyết lệnh cấm của Trung Quốc.

"Mỹ phản đối mạnh mẽ hành động của Trung Quốc nhằm vào Micron. Chúng tôi không chấp nhận điều này và đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh nhằm đối phó tình trạng cưỡng ép thương mại". Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo phản đối lệnh hãng chip Micron do Trung Quốc đưa ra tuần trước và cho biết sẽ không tha thứ cho hàng động trên trên.

Đáp lại những hành động của Trung Quốc, bà Raimondo tuyên bố rằng Mỹ đã và đang liên hệ với các đối tác, đồng minh của họ để giải quyết vấn đề cụ thể này, cùng với những thách thức khác liên quan đến các hoạt động phi thị trường của Trung Quốc. 

Mỹ đang liên hệ hợp tác với các đồng minh của mình để giải quyết lệnh cấm của Trung Quốc.

Xem thêm: Mỹ lên kế hoạch trả đũa Trung Quốc sau lệnh cấm Micron

Raimondo cho biết quyết định của Trung Quốc là chèn ép các công ty Mỹ đơn lẻ và "sẽ không dung thứ, cũng như không nghĩ nó sẽ thành công".

Trước đó, chính phủ Trung Quốc đưa ra lệnh cấm các công ty trong nước mua hoặc sử dụng các sản phẩm được trang bị chip Micron Technology của Mỹ. Lệnh cấm được đưa ra vào ngày 21/05/2023, sau khi Micron không vượt qua được đánh giá an ninh mạng từ Bắc Kinh.

Mỹ đang liên hệ hợp tác với các đồng minh của mình để giải quyết lệnh cấm của Trung Quốc.

Xem thêm: Trung Quốc cấm chip Micron của Mỹ "vì rủi ro bảo mật nghiêm trọng"

Kết quả trong bảng đánh giá cho thấy, các sản phẩm của Micron rủi ro an ninh mạng nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến thông tin mật tại Trung Quốc và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. 

Quyết định này sẽ có tác động rất lớn bởi Micron Technology là nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất của Mỹ, chiếm 10% doanh thu hàng năm từ thị trường Trung Quốc. Micron cũng trở thành nhà sản xuất chip nước ngoài đầu tiên bị Trung Quốc xem xét về an ninh mạng , sau căng thẳng thương mại hiện có giữa hai nước. 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang