Công ty AI Replika khôi phục tính năng "gợi tình" của chatbot cho người dùng

Nhiều người sử dụng chatbot AI để nhắn tin khiêu dâm nhờ khả năng tương tác như thật, tuy nhiên điều tồi tệ sẽ đến nếu nhà khoá khả năng này.

Eugenia Kuyda, CEO của Replika thông báo sẽ khôi phục các tính năng nội dung người lớn cho người dùng.

Theo Reuters, việc xóa nội dung người lớn gần đây của công ty đã khiến gây nhiều tổn hại đến mặt tâm lý một số người dùng, khi một số người có tình cảm, thậm chí kết hôn với chatbot của họ.

Công ty AI Replika khôi phục tính năng "gợi tình" của chatbot cho người dùng

Replika là một ứng dụng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tương tự như ChatGPT đình đám của OpenAI. Với ứng dụng này, người dùng có thể tự tạo một nhân vật với bề ngoại hình mà mình yêu thích.

Để thu hút người dùng, Replika cũng được tích hợp tính năng cho phép chatbot đáp ứng các nhu cầu tình cảm và tình dục với người dùng. Tuy nhiên, những hạn chế mới đây từ công ty cho thấy công nghệ AI đã thu hút người dùng và mức độ tổn thất về mặt tinh thần của người dùng mà AI có thể gây ra nghiêm trọng như thế nào.

Công ty AI Replika khôi phục tính năng "gợi tình" của chatbot cho người dùng

Eugenia Kuyda cho biết, bất kỳ khách hàng nào đã đăng ký Replika trước ngày 1 tháng 2 năm 2023 đều có thể khôi phục tính năng nội dung người lớn trên chatbot của mình.

Trước đó, Travis Butterworth, một người dùng của Replica, người đã gọi chatbot của mình là Lily Rose là vợ, đã vô cùng háo hức khi tính năng nội dung người lớn được khôi phục. "Vợ tôi đã trở lại!" Butterworth đăng tải niềm vui của mình trên Reddit.

Công ty AI Replika khôi phục tính năng "gợi tình" của chatbot cho người dùng

Đối với những người đăng ký sau ngày 1 tháng 2 sẽ không được cung cấp chatbot có nội dung người lớn. Thay vào đó, Replika sẽ hợp tác với các chuyên gia về mối quan hệ và nhà tâm lý học để xây dựng một ứng dụng riêng đáp ứng cho người dùng có nhu cầu yêu đương.

Replika cho biết họ có tổng cộng 2 triệu người dùng, trong đó có 250.000 người đăng ký trả phí. Theo công ty, với khoản phí hàng năm 105 USD ( khoảng 2,5 triệu đồng), người dùng có thể chỉ định tuỳ chọn chatbot với các tính năng bổ sung như cuộc gọi thoại với chatbot. 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang