Meta sẽ ngưng gộp chung tin nhắn trên Messenger và Instagram trong tháng 12 này

Meta không nói rõ lý do về hành động trên, tuy nhiên Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số của EU có thể là nguyên nhân chính.

Meta sẽ bắt đầu tắt tính năng cho phép bạn trò chuyện với bạn bè trên Facebook trên Instagram, bắt đầu từ giữa tháng 12 này.

Được công bố vào năm 2019, tính năng nhắn tin đa nền tảng của Meta ra mắt một năm ngay sau đó, loại bỏ ranh giới giữa hai dịch vụ phổ biến nhất của công ty. Trong thông báo của mình, Meta mong muốn có thể mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, tuy nhiên kể từ khi ra mắt có vẻ như tính năng này không hỗ trợ tăng doanh thu của nền tảng.

Meta sẽ ngưng gộp chung tin nhắn trên Messenger và Instagram trong tháng 12 này

Trong thông báo mới nhất, Meta cho biết sau khi “giữa tháng 12 năm 2023” tới, người dùng sẽ không thể bắt đầu cuộc trò chuyện hoặc gọi thoại với bạn bè trên Facebook thông qua Instagram và ngược lại. Người dùng chỉ có thể đọc tin nhắn Instagram được thông báo trên tài khoản Facebook mà thôi. Ngoài ra, tài khoản Facebook cũng sẽ không hiển thị bạn bè của bạn có đang online hay không hoặc xem bạn đã xem tin nhắn hay chưa. Cuối cùng, mọi cuộc trò chuyện hiện có bằng tài khoản Facebook sẽ không chuyển sang hộp thư đến của bạn trên cả hai nền tảng.

Meta sẽ ngưng gộp chung tin nhắn trên Messenger và Instagram trong tháng 12 này

Hiện tại, Meta chưa đưa ra bất kỳ lý do gì về việc ngưng hỗ trợ dịch vụ nhắn tin của công ty. Tuy nhiên, nguyên nhân có thể liên quan đến Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của Châu Âu, trong đó yêu cầu các ứng dụng nhắn tin cần tích hợp tính năng nhắn tin đa nền tảng. Một sản phẩm khác của Meta, WhatsApp, đã được phát hiện đang chuẩn bị tính năng “Trò chuyện của bên thứ ba” để tuân thủ DMA.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang