Mỹ kêu gọi đồng minh ngăn chặn hành vi đánh cắp công nghệ của Trung Quốc

Hành vi đánh cắp công nghệ của Trung Quốc đang quốc gia châu Á này thống trị công nghệ AI và đám mây toàn cầu.

Nathaniel Fick, đại sứ lưu động về Chính sách kỹ thuật số và Không gian mạng, cho biết Mỹ và các quốc gia khác nên thành lập một liên minh nhằm ngăn chặn hành vi đánh cắp  sản trí tuệ của Trung Quốc nhằm phát triển trí tuệ nhân tạo và các công nghệ quan trọng khác. 

Fick nhấn mạnh Trung Quốc đã thực hiện một chiến lược đánh cắp sở hữu trí tuệ có chủ ý và trợ cấp của chính phủ từ nhiều thập kỷ trước sau khi nhận thấy lợi thế toàn cầu về viễn thông mà các công ty lớn mang lại cho các quốc gia dân chủ. Tất nhiên, Trung Quốc phủ nhận mọi hành vi sai trái. 

"Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đánh giá cao hoặc hành động dựa trên thực tế rằng những công nghệ này sẽ trở thành trung tâm đối với vị thế địa chính trị của chúng tôi,” Fick nói trong một sự kiện do Viện nghiên cứu Hudson tổ chức.

Mỹ kêu gọi đồng minh ngăn chặn Trung Quốc đánh cắp công nghệ

Fick nói thêm rằng việc đánh cắp tài sản trí tuệ cốt lõi đã cho phép Trung Quốc bắt đầu xây dựng các mạng không dây thế hệ tiếp theo và trợ cấp cho Huawei và ZTE để thực hiện các giao dịch với các điều khoản ít cạnh tranh hơn trên khắp thế giới. 

Ông nói: “Nếu chúng tôi cho phép người Trung Quốc tiếp tục hành vi đó, họ sẽ phát triển điện toán đám mây, AI, họ có thể phát triển mọi lĩnh vực công nghệ chiến lược cốt lõi,” ông phát biểu tại một diễn đàn của Viện Hudson. “Chúng ta phải xây dựng một liên minh lớn nhất có thể”.

Mỹ kêu gọi đồng minh ngăn chặn Trung Quốc đánh cắp công nghệ

Fick cũng đưa ra những rủi ro của AI trong bài phát biểu của mình, cảnh báo về những nguy cơ ngắn hạn của thông tin sai lệch, đặc biệt là khi nói đến chính trị. Ông cho rằng, khó khăn trong việc phân biệt nội dung nào là thật và nội dung nào là giả mạo có thể có tác động rất lớn đến bầu cử sắp tới của Mỹ.

Cảnh báo của Ficks được đưa ra khi EU xem xét cấm thiết bị Huawei và ZTE  khỏi cơ sở hạ tầng 5G của mình. Chỉ một phần ba các quốc gia EU đã cấm Huawei tham gia mạng truyền thông 5G của họ, bất chấp các khuyến nghị từ Ủy ban EU về các yêu cầu chứng nhận, đa dạng hóa nhà cung cấp và không sử dụng các công ty có rủi ro cao cho các bộ phận quan trọng của cơ sở hạ tầng. Ủy ban chưa bao giờ đưa ra lệnh cấm hoàn toàn đối với Huawei hoặc ZTE, tuy nhiên bước đầu của lệnh cấm đang được tiến hành. 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Cuộc tranh luận nảy lửa về việc ngành công nghiệp anime xứ sở phù tang đang dần "quay lưng" với thị trường nội địa để chạy theo thị hiếu phương Tây vừa bước sang một khúc quanh mới đầy gay cấn. Sau khi bài viết của ông Yusuke Onuki — Giám đốc điều hành công ty truyền thông Bushiroad Move — đăng tải trên chuyên trang kinh tế uy tín Toyo Keizai chỉ ra rằng có tới 90% doanh thu anime chiếu đêm phụ thuộc vào các nền tảng ngoại quốc, đông đảo giới chuyên môn và người hâm mộ tại Nhật Bản đã lập tức lên tiếng phản bác mạnh mẽ.

Giải trí
Until Dawn 2 được đồng phát triển bởi đội ngũ đứng sau Dispatch

Until Dawn 2 được đồng phát triển bởi đội ngũ đứng sau Dispatch

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Firesprite xác nhận AdHoc Studio, nhà phát triển của Dispatch, đã tham gia phát triển Until Dawn 2, đặc biệt trong phần xây dựng cốt truyện và các yếu tố tương tác. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến một câu chuyện phân nhánh với nhiều lựa chọn có ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến.

Game Offline
90% anime chiếu đêm phụ thuộc doanh thu quốc tế: Khi phim hoạt hình Nhật Bản được sản xuất để chiều lòng khán giả toàn cầu

90% anime chiếu đêm phụ thuộc doanh thu quốc tế: Khi phim hoạt hình Nhật Bản được sản xuất để chiều lòng khán giả toàn cầu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Làn sóng áp đảo của các tác phẩm mang đề tài chuyển sinh sang thế giới khác (Isekai) trên các bảng xếp hạng phát sóng trực tuyến không bắt nguồn từ việc các nhà làm phim cạn kiệt ý tưởng hay gu thưởng thức đơn thuần của khán giả xứ sở hoa anh đào. Theo phân tích chuyên sâu từ ông Yusuke Onuki — Chủ tịch đơn vị truyền thông Bushiroad Move kiêm tác giả cuốn sách chuyên khảo "Anime Business" — hiện tượng này thực chất phản ánh một cuộc tái cấu trúc toàn diện về mô hình kinh tế, nơi có tới 90% doanh thu của các bộ anime chiếu khung giờ đêm (late-night anime) hiện phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng phát hành quốc tế.

Giải trí
Lên đầu trang