Những chú "Robot cá" này có thể nuốt chửng các hạt vi nhựa đang làm ô nhiễm môi trường biển

Đây chính là con robot có thể cứu thế giới khỏi nhựa.

Các nhà khoa học từ Đại học Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tạo ra những robot bơi giống như cá với khả năng xoay vòng: những robot này hoạt động bằng năng lượng mặt trời này có khả năng giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng ô nhiễm vi nhựa ngày càng tăng trong môi trường nước của chúng ta.

Nhựa ở khắp mọi nơi. Rác thải nhựa đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với môi trường của chúng ta , đặc biệt là các vùng biển và đại dương, nơi đang tích tụ giải phóng các hóa chất độc hại và giết chết hàng triệu động vật mỗi năm. Để làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, trong những năm gần đây, chúng ta đã biết về mối đe dọa của vi nhựa, những mảnh nhựa nhỏ hơn 5cm.

Những chú "Robot cá" này có thể nuốt chửng các hạt vi nhựa đang làm ô nhiễm môi trường biển

Xem thêm: Tế bào quang điện mới có thể chuyển nhiệt thành điện hiệu quả hơn so với tuabin hơi nước truyền thống

Vấn đề tồi tệ đến mức đại dương của chúng ta ngày nay có thể có nhiều vi nhựa hơn cá và thật không may, vật chất độc hại này đang xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Vi nhựa cũng cực kỳ khó làm sạch, vì chúng rất nhỏ. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đang ngày càng tìm kiếm những cách sáng tạo để loại bỏ vi hạt.

Một nhóm các nhà nghiên cứu bắt đầu tự hỏi liệu robot của mình có thể thu thập vi nhựa từ môi trường nước hay không. Hiện họ đã phát triển robot cá bơi nhanh, mỗi con có kích thước khoảng 15mm. Những robot nhỏ bé tự hoạt động này có thể hấp thụ vi nhựa polystyrene từ môi trường nước và vận chuyển chúng đến các địa điểm khác nhau. Dưới đây là tổng quan về công nghệ hấp dẫn này.

Trước đây, các nhà khoa học đã tạo ra robot để giải quyết vấn đề rác thải nhựa nhưng hầu hết các thí nghiệm đó đều liên quan đến việc sử dụng robot mềm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, robot mềm dễ bị hư hỏng và ngừng hoạt động sau một thời gian. Do đó, chúng không thể được sử dụng để tiến hành các ổ làm sạch vi nhựa trong các vùng nước trong thời gian dài.

Những chú "Robot cá" này có thể nuốt chửng các hạt vi nhựa đang làm ô nhiễm môi trường biển

Xem thêm: Theo nghiên cứu mới nhất, hạt vi nhựa được tìm thấy trong máu người

Trong khi đó những robot cá mới này được làm từ các tấm nano có các đặc tính vật lý tương tự như xà cừ - một vật liệu cứng, bền và linh hoạt thu được từ vỏ trai cứng, còn được gọi là ngọc trai mẹ. Các nhà nghiên cứu đã mô hình hóa cấu trúc của xà cừ để tạo ra các robot cá có tuổi thọ cao. Họ đã kết hợp một biến thể của graphene hai chiều và trộn nó với một loại phân tử đường và chuẩn bị các bảng nano để tạo ra robot. 

Sau đó, một hỗn hợp cao su polyurethane được thêm vào vật liệu nano và giải pháp này đã tạo ra robot cá có thể tự hồi phục và hoạt động ở nhiều thử thách khác nhau từ môi trường nước. Không giống như các robot mềm khác, robot cá có thể tiếp tục các hoạt động nhặt vi nhựa ngay cả khi chúng bị hư hỏng, nhờ khả năng tự phục hồi của chúng. Hơn nữa, chúng có thể bơi với tốc độ 2,67 chiều dài cơ thể mỗi giây (15 x 2,67 = 40,07 mm mỗi giây), khiến chúng trở thành rô bốt hái vi nhựa nhanh nhất cho đến nay, theo các nhà nghiên cứu.  

Tiếp nối bảo vệ môi trường nước của mình, Giáo sư Zhang và nhóm của ông hiện đang nghiên cứu một vật liệu mới có thể phát hiện các chất gây ô nhiễm vi nhựa dưới nước và chia sẻ dữ liệu bằng trực tuyến. 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang