Quấn 160 CPU và 16 điện thoại gập lên người để buôn lậu nhưng không qua mặt được hải quan Trung Quốc

Hải quan Trung Quốc tạm giữ người đàn ông có dáng đi bất thường khi quấn 160 CPU Intel và 16 điện thoại di động lên người.

Nhiều người sẵn sàng mạo hiểm nộp phạt hoặc thậm chí ngồi tù để tránh phải trả thuế nhập khẩu hàng công nghệ tại Trung Quốc. Sau vụ việc cơ quan pháp luật nước này bắt giữ lô hàng hàng nghìn GPU XFX, thì tiếp đó một người đàn ông đã bị hải quan bắt trong một vụ buôn lậu 160 CPU và 16 điện thoại thông minh gập bằng cách "dán" chúng vào cơ thể.

Quấn 160 CPU và 16 điện thoại gập lên người để buôn lậu nhưng không qua mặt được hải quan Trung Quốc

Một người đàn ông tên Zeng đã nhập cảnh vào Trung Quốc vào ngày 9 tháng 3 tại Cảng Gongbei. Sau khi nhận thấy dáng đi cũng như hành động của Zeng khả nghi, nhân viên hải quan đã tiến hành kiểm tra. 

Quấn 160 CPU và 16 điện thoại gập lên người để buôn lậu nhưng không qua mặt được hải quan Trung Quốc 2Quấn 160 CPU và 16 điện thoại gập lên người để buôn lậu nhưng không qua mặt được hải quan Trung Quốc 3

Zeng được đặt với biệt danh "CPU biết đi" sau khi hải quan kiểm tra và thu giữ 60 CPU và 16 chiếc điện thoại gấp được gười đàn ông đã dán vào mặt trong của bắp chân, thắt lưng và bụng của mình. 

Quấn 160 CPU và 16 điện thoại gập lên người để buôn lậu nhưng không qua mặt được hải quan Trung Quốc 4

Với 160 CPU bị thu giữ trong đó 60 CPU là chip Intel Thế hệ thứ 11 và 12 đang "hot" trên thị trường PC. Tên buôn lậu cũng mang theo 16 chiếc điện thoại cùng với CPU. Hầu hết các CPU là Core i5-12600KF của Intel được bán với giá khoảng 2099 Nhân dân tệ hoặc 330 USD.

Quấn 160 CPU và 16 điện thoại gập lên người để buôn lậu nhưng không qua mặt được hải quan Trung Quốc 5Quấn 160 CPU và 16 điện thoại gập lên người để buôn lậu nhưng không qua mặt được hải quan Trung Quốc 6

Đây không phải là lần đầu tiên những kẻ buôn lậu tìm mọi cách gắn CPU vào cơ thể của họ để trốn thuế. Vào ngày 16 tháng 6 năm 2021, các quan chức hải quan Hồng Kông phát hiện một tài xế và một hành khách có hành động đáng nghi. Sau khi kiểm tra, cả hai đã gắn 256 bộ vi xử lý Intel Core i7-10700 và Core i9-10900K, trị giá 800.000 nhân dân tệ tương đương 123.000 USD, vào bắp chân và thân của họ bằng cách sử dụng băng keo.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang