LMHT: Bang 1vs3 thành công nhưng lúc đó Faker nghĩ rằng "Bang chết chắc rồi"

Trận thắng của SKT đã đánh dấu sự vực dậy sau chuỗi ngày thất bại của SKT T1

Trong trận đấu đầu tiên của vòng Playoffs LCK Mùa Xuân 2018, SKT đã bất ngờ đánh bại nhà Đương kim vô địch CKTG 2017 với tỉ số sát sao 2-1. Sự thành công này cho thấy SKT đã lấy lại được một phần phong độ của mình trước một KSV đang gặp nhiều khó khăn.

Ngay lập tức cả 5 tuyển thủ đều được mời trong một cuộc phỏng vấn sau trận đấu khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại thế giới sửng sốt.

LMHT: Là người xúi Bang lao vào pha 1 cân 3, thế nhưng Faker lại nói với đồng đội rằng: "Bỏ nó đi, nó chết chắc rồi"

Bang, hôm nay bạn đã thể hiện Kai’Sa một cách vô cùng tuyệt vời. Lựa chọn vào cô ta có điểm tốt gì?

Bang: Trong phiên bản này, tôi đã nói với đội mình rằng phải cấm hoặc tự nghiên cứu Kai’Sa cho chính mình. Lúc đấu tập, trừ 2 trận đấu không dùng tới, còn lại tôi chỉ dùng mỗi Kai’Sa. Hai trận kia là bối cảnh khi Kai’Sa bị cấm. Tôi nghĩ việc mình luyện tập theo hướng đó khá là quan trọng.

Hôm nay tuyển thủ Blank đã nhận được điểm MVP. Bạn cảm thấy thế nào?

Blank: Tôi trở nên lo lắng sau khi để thua ván 2. Thật mừng là chúng tôi đã chiến thắng ván đấu thứ 3.

Bạn đã nỗ lực rất nhiều khi chơi Trundle đi rừng trong hôm nay. Ở trong rừng thì vị tướng này như thế nào?

Blank: Tôi đánh giá hắn khá tốt khi so sánh với các tướng đi rừng phổ biến khác.

Thal, bạn đã nhận được điểm MVP trong ván đấu đầu tiên. Bạn cảm thấy thế nào?

Thal: Tôi đã cực kì lo lắng trong ván 1… nhưng vẫn có thể tung ra các kĩ năng một cách chuẩn xác. Cảm giác rất tuyệt.

Trước trận đấu, nhiều người cho rằng CuVee sẽ ở kèo trên trong giai đoạn đi đường. Bạn có biết điều đó không?

Thal: Tôi nghĩ việc biết được điều đó thậm chí còn khiến tôi còn cố gắng nhiều hơn. Lần trước tôi đã thua nên lần này tôi thực sự muốn đánh bại anh ấy.

Nhiều người nói rằng bạn có giọng nói rất hay đấy.

Thal: Cảm ơn mọi người.

Ngoài các đồng đội hôm nay, ai là người đã hỗ trợ bạn nhiều nhất?

Thal: Mọi người ai cũng hỗ trợ tôi hết.


Thal cũng rất xuất sắc với màn trình diễn Cassiopeia

Thal cũng rất xuất sắc với màn trình diễn Cassiopeia

Các bạn có thấy cảnh Bang 1 đánh 3?

Faker: Tôi có thấy cậu ấy lao vào, nhưng cậu ấy bị dính Kiệt Sức… nên tôi đã nói, “Bỏ đi, cậu ấy chết chắc rồi”

Bang: Tôi có nghe cậu ấy nói thế… Lúc đó, tôi nghĩ là khiên của Braum đang trong thời gian hồi, nhưng hắn lại đang có sẵn luôn. Mà trên hết là tôi đã dính Kiệt Sức, nên đến tôi cũng nghĩ rằng mình chết chắc rồi.

Faker: Tôi đã call cậu ấy lao vào. Dù vậy, cậu ta vẫn hạ được xạ thủ đối phương với 300 máu còn lại.

Hôm nay Galio trong tay bạn thế nào, Faker?

Faker: Tôi không gây được nhiều sát thương, nên thú thật, cũng khá nhàm chán.


Galio của Faker hôm nay hơi fail

Galio của Faker hôm nay hơi fail

Galio có phải là lựa chọn của cả đội bạn không?

Faker: Đội chúng tôi cho rằng Galio là lựa chọn tốt nhất. Tôi đã không thể chơi như dự tính trong ván 1 và ván 2, nên đến ván 3, tôi dự tính sẽ mở đầu thật dồn dập.

Các ván đấu hôm nay đều có nhịp độ nhanh hơn rất nhiều.

Faker: Vậy nhưng giai đoạn đi đường ở đường giữa lại khá nhàm chán. Nhưng vì hiện giờ các pha giao tranh diễn ra thường xuyên hơn, người theo dõi sẽ thấy hào hứng hơn.

Effort, trận đấu hôm nay rất quan trọng, kiểu trận đấu này bạn chưa từng trải qua bao giờ. Bạn lo lắng đến mức nào?

Effort: Chắc mọi người cũng đều đoán được, nhưng tôi quả thật rất lo — và điều đó còn hiện rõ trong màn trình diễn của tôi. Tuy nhiên, từ giờ tôi đã có kinh nghiệm rồi, tôi nghĩ lần sau mình có thể chơi tốt hơn.

Trước khi Wolf được thay vào, bạn đã nói gì với cậu ấy vậy?

Effort: Trước khi tôi bắt đầu trận đấu hôm nay với tư cách là người chơi hỗ trợ chính thức, Wolf đã bảo tôi, “Đừng để anh phải vào chơi đấy.” Nhưng sau khi để thua ván 2, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để anh ấy vào chơi. Tôi cũng nói với anh ấy rằng, “Lần sau em sẽ làm tốt hơn.”

Wolf đã nói với chúng tôi rằng cậu ấy có thể càn lướt bất kì trận đấu nào ở vị trí đi rừng…

Blank: Tôi thường thấy anh Wolf đi rừng trong xếp hạng đơn. Tôi nghĩ anh ấy sẽ là một ngôi sao có triển vọng.

Faker: Blank từng gặp Wolf đi rừng trong một trận đấu xếp hạng đơn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trận đó Wolf thắng.

Blank: Tỉ lệ thắng của tôi trước anh ấy là 50%.

Tiếp theo các bạn sẽ đối đầu với KT Rolster.

Blank: Tôi rất ấn tượng khi xem những trận đấu gần đây của KT. Nếu chúng tôi không chuẩn bị kĩ càng, trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn.

LMHT: Là người xúi Bang lao vào pha 1 cân 3, thế nhưng Faker lại nói với đồng đội rằng: "Bỏ nó đi, nó chết chắc rồi"

Nhiều người hâm mộ đã tới nhà thi đấu hôm nay. Các bạn có lời nào muốn nói về trận đấu tiếp theo không?

Bang: Trước ván đấu thứ 3, tôi đã nói với Peanut rằng, “Chắc anh phải đi trước rồi,” nhưng cuối cùng chúng tôi lại tiến thêm được 1 bước tới trận chung kết. Chúng tôi sẽ đi tiếp 3 bước nữa để tham dự Chung kết. Cảm ơn mọi người vì đã cổ vũ cho chúng tôi.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Cánh Cửa Cứu Mạng Rose Trong Tác Phẩm Kinh Điển Titanic Được Bán Đấu Giá Với Mức Tiền Khủng

Cánh Cửa Cứu Mạng Rose Trong Tác Phẩm Kinh Điển Titanic Được Bán Đấu Giá Với Mức Tiền Khủng

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Bom tấn Titanic của James Cameron trở thành 1 phần của lịch sử điện ảnh với những tác động to lớn trong đời sống văn hóa của công chúng. Giờ đây, cánh cửa trong phân cảnh kinh điển cuối phim đã được đem ra đấu giá với mức tiền khổng lồ. Cùng xem nhé!

Phim Ảnh
Ả Rập Xê Út "chơi lớn" với công viên Dragon Ball tỷ lệ thực đầu tiên và duy nhất trên thế giới

Ả Rập Xê Út "chơi lớn" với công viên Dragon Ball tỷ lệ thực đầu tiên và duy nhất trên thế giới

hoanlagvnDũng Nhỏ

Năm 2024 mang đến nhiều cảm xúc trái chiều cho người hâm mộ Dragon Ball toàn cầu. Niềm vui khi manga trở lại, anime công bố phần mới sau 6 năm chờ đợi, xen lẫn nỗi buồn trước sự ra đi của tác giả Akira Toriyama.Tuy nhiên, dự án mới đây hứa hẹn sẽ khiến fan hâm mộ "vỡ òa" trong sự phấn khích.

Giải trí
Lên đầu trang