Quyết định "lơ là" MSI và câu trả lời của G2

Lời tuyên bố trên trang chủ của G2 đã phần nào giúp người hâm mộ an tâm hơn

Trải qua 2 ngày thi đấu đầu tiên của MSI, đại diện của LCS châu Âu là G2 Esports đang có thành tích vô cùng bết bát với 4 trận toàn thua. Lí do phần nào cho sự tệ hại này là việc đội tuyển đã quyết định cho các tuyển thủ nghỉ xả hơi trong 2 tuần trước khi bắt đầu MSI, thay vì cùng nhau luyện tập như những đội khác.

Với việc kết quả ở MSI sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc xếp hạng hạt giống tại CKTG sắp tới, màn trình diễn bạc nhược của G2 đã khiến không ít người hâm mộ cũng như các tuyển thủ chuyên nghiệp của châu Âu phẫn nộ. Một trong những người mạnh dạn lên tiếng phê phán G2 chính là Hỗ trợ kì cựu của Gambit Gaming – Edward:

Edward-tweet-1

“Thật đáng buồn… Tại sao các bạn lại không luyện tập gì khi sắp tham dự một giải đấu quốc tế?”

Để trấn an người hâm mộ cũng như giải thích về quyết định của đội tuyển, ban lãnh đạo của G2 Esports đã đưa ra một thông báo trên trang chủ của đội. Nguyên văn lời thông báo như sau:

Xin chào các bạn!

Chúng tôi nhận ra rằng cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại đang có những phản ứng cực kì dữ dội về quyết định cho các tuyển thủ nghỉ ngơi sau chức vô địch LCS châu Âu ở Rotterdam. Chúng tôi hi vọng các bạn có thể giành ra vài phút để lắng nghe lí do của chúng tôi, giúp vấn đề này phần nào được sáng tỏ.

Dù các tuyển thủ đã có một vài dòng tweet với lời lẽ khá nặng nề sau thất bại trước SKT vào ngày hôm qua, chúng tôi không hề có ý định bào chữa cho họ cũng như kết quả thi đấu tệ hại, mà chỉ muốn phân tích rõ cho các bạn biết vì sao chúng tôi để các tuyển thủ của mình được nghỉ ngơi.

G2-MSI-img-03

Sau giai đoạn mùa Xuân cực kì nghiêm ngặt với lịch tập luyện lên đến hơn 10 tiếng mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần ròng rã trong hơn 3 tháng trời, các tuyển thủ của chúng tôi rất cần một kì nghỉ xả hơi. Thăm gia đình, tham gia các hoạt động ngoài trời… sẽ giúp tâm lí của họ thoải mái và vững vàng hơn để tiến tới MSI.

Nếu quyết định ở lại gaming house của đội ở Berlin, có thể chúng tôi sẽ tập luyện được nhiều hơn, nhưng chất lượng của những buổi luyện tập đó chắc chắn sẽ rất thấp, khi mà trình độ của các đội ở đây không thể so bì với những đối thủ mà G2 sẽ đối mặt ở MSI. Việc đi tập huấn ngắn hạn ở Trung Quốc hoặc Hàn Quốc cũng rất khó khăn khi mà cả đội không chắc có thể xin được visa trong thời gian ngắn như vậy.

Từ sau trận Chung Kết ở Rotterdam cho tới ngày thi đấu đầu tiên của giai đoạn mùa Hè, chúng tôi có 23 ngày nghỉ. Trước khi MSI diễn ra, chúng tôi có 12 ngày, nghĩa là hơn một nửa số ngày được nghỉ xả hơi. Nếu giành thời gian đó luyện tập với những đội kém hơn, nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng trong lối chơi của đội ở MSI, ở giai đoạn mùa Hè sắp tới, và quan trọng nhất là ở CKTG – mục tiêu lớn nhất của G2.

G2-MSI-img-02

Đúng, tất cả các tuyển thủ đều trở về nhà, nhưng họ vẫn giữ kĩ năng cá nhân của mình ở mức cao nhất bằng việc chơi xếp hạng đơn trước khi đến Thượng Hải. Vấn đề chỉ đơn giản là chúng tôi không tìm được bất kì đối thủ nào đủ tốt để luyện tập cùng tại Berlin, và nếu bắt họ ở lại gaming house thì sẽ là một khoảng thời gian quá phí phạm.

Thay vào đó, chúng tôi cho phép họ trở về với gia đình, gặp người thân để nạp năng lượng cũng như xốc lại tinh thần cho MSI. Dù kết quả trong 2 ngày thi đấu đầu tiên không được như ý muốn, hãy tin chắc rằng chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để giành chiến thắng trong những trận đấu tiếp theo. Chúng tôi đã có kết quả luyện tập khá tốt với những đội tuyển ở đây trước khi ngày thi đấu đầu tiên diễn ra, và hi vọng rằng những thành tích ấy sẽ trở thành hiện thực trên sân khấu lớn.

G2 Spring 2016

Chúng tôi vô cùng hãnh diện được đại diện cho châu Âu tham gia vào một giải đấu tầm cỡ như MSI. Cả đội vẫn đang cải thiện sau từng trận đấu và sẽ cố hết sức để có thể làm người hâm mộ tự hào.

Thân ái!

G2 Esports

Đây chính là lời khẳng định của đại diện châu Âu, rằng họ vẫn coi trọng MSI như bất cứ một khu vực nào khác. Dù G2 có đang là đương kim vô địch châu Âu đi chăng nữa, họ vẫn còn có quá ít kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế. Vậy nên, “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, các bạn đừng vội quay lưng với G2 mà hãy tiếp tục ủng hộ họ nhé. Biết đâu, ở kì CKTG sắp tới, G2 sẽ tái hiện lại được kì tích của những Fnatic hay Origen thì sao?

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang